Tin nóng bóng đá tối 9/2: Tiết lộ bất ngờ về vụ kiện của Man City

09/02/2023 19:09 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 9/2: Tiết lộ bất ngờ về vụ kiện của Man City. Sao 100 triệu bảng Anh cân nhắc gia nhập MU…

Tin nóng bóng đá: Vụ kiện chống lại Man City có thể kéo dài 4 năm

Ban tổ chức Premier League đã cáo buộc Man City hơn 100 lần vi phạm các quy tắc tài chính trong 9 mùa giải (2009-2018). Man City đã phản ứng nhanh chóng, tuyên bố thách thức các cáo buộc và nhấn mạnh rằng họ "muốn vấn đề này được giải quyết một lần và mãi mãi".

Một cuộc chiến pháp lý sắp bắt đầu, với việc Man City đã thuê luật sư nổi tiếng Lord Pannick dẫn đầu đội ngũ pháp lý của họ. Đánh giá về cuộc chiến pháp lý này, các luật sư nổi tiếng cho rằng nó sẽ kéo dài, có thể lên tới 4 năm.

Nick De Marco, luật sư từng hỗ trợ Mike Ashley trong quá trình bán câu lạc bộ Newcastle United, nhận định: "Đã từng làm việc trong các vụ kiện liên quan tới cáo buộc vi phạm công bằng tài chính của Derby County và Sheffield Wednesday, cả hai CLB vướng cáo buộc liên quan tới các khoản phí trong 2 năm và mất một năm rưỡi để kết thúc. Thế nên, với trường hợp của Man City, liên quan tới 115 cáo buộc trong khoảng thời gian 9 năm, có thể mất tới 4 năm để có thể kết thúc".

Stefan Borson, người trước đây từng làm việc với Man City với tư cách cố vấn tài chính, đồng ý với đánh giá của De Marco. Ông nói: "Mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc này có thể có nghĩa là sẽ mất một thời gian dài trước khi quá trình kỷ luật có thể được hoàn thành, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó mất từ 2-4 năm".

Tin bóng đá tối 9/2: Tiết lộ bất ngờ về vụ kiện của Man City - Ảnh 2.

Vụ kiện chống lại Man City có thể kéo dài 4 năm.

Sao 100 triệu bảng Anh cân nhắc gia nhập MU

Hôm 22/1, Daily Mail đưa tin Jude Bellingham từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Dortmund. Quyết định của tuyển thủ Anh đến chỉ vài giờ sau khi có tin Dortmund muốn tăng lương và gia hạn với anh. Dortmund đề nghị Bellingham ký hợp đồng 5 với lương 180.000 bảng/tuần, tăng gấp đôi con số cũ. Dù vậy, Bellingham muốn rời đi để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

Một loạt đội bóng châu Âu như Real Madrid, Liverpool, Man City đều muốn có sự phục vụ của tiền vệ sinh năm 2003. Song, theo tiết lộ của nhà báo Dean Jones, Bellingham đang thiên về MU nhất. Quỷ đỏ đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Ten Hag và đặt mục tiêu chinh phục các danh hiệu. Bên cạnh đó, Premier League là môi trường quen thuộc hơn với Bellingham. Nếu cập bến Old Trafford, anh còn được tái ngộ người đồng đội cũ Jadon Sancho.

Tin bóng đá tối 9/2: Tiết lộ bất ngờ về vụ kiện của Man City - Ảnh 3.

Jude Bellingham cân nhắc gia nhập MU.

Chelsea mua sắm hoang phí nhất châu Âu

Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory) vừa công bố danh sách 10 CLB châu Âu mua sắm hoang phí nhất kể từ mùa giải 2018/19. Đáng chú ý, có tới 9 đội bóng ở Premier League.

Danh sách này được đưa ra dựa vào thống kê tổng số tiền chi ra để mua cầu thủ trừ đi tổng số tiền thu được từ việc bán cầu thủ của 100 CLB hoạt động tích cực nhất châu Âu trên thị trường chuyển nhượng trong vòng 5 năm qua.

Chelsea dẫn đầu danh sách khi thua lỗ 665 triệu bảng từ việc mua, bán cầu thủ. Đứng thứ 2 là MU với khoản lỗ 595 triệu bảng. Arsenal xếp thứ 3 với khoản lỗ 483 triệu bảng. Vị trí thứ 4 thuộc về Tottenham (-423 triệu bảng), thứ 5 là West Ham (-386 triệu bảng). Lần lượt xếp sau là Newcastle United (-375 triệu bảng), Aston Villa (-328 triệu bảng), Wolves (-315 triệu bảng). Juventus là CLB duy nhất ngoài Premier League góp mặt trong top 10 khi đứng thứ 9 với khoản thua lỗ 299 triệu bảng). Vị trí thứ 10 thuộc về Liverpool (-278 triệu bảng).

Ở chiều ngược lại, Watford là đội bóng Anh duy nhất lọt vào danh sách 20 câu lạc bộ có chi tiêu ròng tích cực nhất, chiếm vị trí thứ 17. Dẫn đầu là Benfica, đội tự hào về khoản lãi đáng kinh ngạc 329 triệu bảng sau khi bán các ngôi sao bao gồm Enzo Fernandez, Darwin Nunez và Ruben Dias cho các đội bóng ở Premier League.

Tin bóng đá tối 9/2: Tiết lộ bất ngờ về vụ kiện của Man City - Ảnh 4.

Chelsea mua sắm hoang phí nhất châu Âu.

Conte trở lại dẫn dắt Tottenham

Huấn luyện viên của Tottenham, Antonio Conte, dự kiến sẽ trở lại làm việc vào hôm nay (9/2, giờ Việt Nam). Trước đó, nhà cầm quân 53 tuổi phải vắng mặt do phải trải qua ca phẫu thuật cắt túi mật. Conte phẫu thuật và trải qua quá trình hồi phục tại Turin, Ý. Ông đã bay trở lại Anh sau khi được phép ra viện.

Tottenham đã hoạt động mà không có huấn luyện viên trưởng của đội trong cả tuần trước, trong đó có trận thắng 1-0 trước Man City. Hiện chưa rõ ông Conte có dẫn dắt Tottenham cho chuyến làm khách tới sân Leicester City vào thứ Bảy hay không. Quyết định sẽ được đưa ra trong vòng 24h tới.

Tin bóng đá tối 9/2: Tiết lộ bất ngờ về vụ kiện của Man City - Ảnh 5.

HLV Conte đã trở lại Anh sau ca phẫu thuật.

Dani Alves lần thứ 4 thay đổi lời khai

Nhà báo người Tây Ban Nha, Carlos Quílez, tiết lộ Dani Alves đã thừa nhận có quan hệ tình dục với cô gái 23 tuổi- người đã đệ đơn kiện cầu thủ Brazil đã tấn công tình dục cô tại hộp đêm Sutton (Barcelona) vào ngày 30/12/2022.

Nếu thông tin này là sự thật thì đây là lần thứ 4 Dani Alves thay đổi lời khai kể từ khi vụ việc xảy ra. Trong tuyên bố đầu tiên, Dani Alves phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định anh không quen biết người phụ nữ này. Lần thứ 2, Dani Alves thừa nhận có biết người phụ nữ nhưng không có chuyện gì xảy ra giữa họ. Lần thứ 3, Dani Alves khai rằng giữa anh và cô gái này có tiếp xúc thân mật theo kiểu "dò dẫm" chứ không xảy ra quan hệ tình dục. Ở lần thứ 4, anh thừa nhận có quan hệ tình dục.

Với lời thú nhận mới nhất của Alves, các luật sư của anh sẽ phải thay đổi chiến lược bào chữa, tập trung vào lời biện hộ rằng cầu thủ Brazil quan hệ dựa trên sự đồng thuận của cô gái. Dù vậy, việc liên tiếp thay đổi lời khai cũng là điều bất lợi cho Dani Alves trong quá trình điều tra của cảnh sát. Cầu thủ Brazil trước đó thừa nhận anh nói dối để che giấu việc mình phản bội vợ. Nếu bị kết tội, Alves có thể đối mặt mức án tù 12 năm.

Tin bóng đá tối 9/2: Tiết lộ bất ngờ về vụ kiện của Man City - Ảnh 6.

Dani Alves lần thứ 4 thay đổi lời khai.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm