Tin nóng bóng đá tối 9/12: Brazil đấu Croatia, Neymar sắp phá kỷ lục của Pele

09/12/2022 19:36 GMT+7 | World Cup 2022

Tin nóng bóng đá tối 9/12: Brazil đấu Croatia, Neymar sắp phá kỷ lục của Pele, Ben White về nước vì bất đồng với HLV,... là những tin tức mới nhất được thethaovanhoa.vn cập nhật.



Neymar có thể san bằng kỷ lục của Pele ở trận Croatia vs Brazil

Pele là huyền thoại của bóng đá Brazil. Ông đang giữ kỷ lục 77 bàn cho Selecao (sau 92 trận, 1957-1971). Trong nhiều thập kỷ đã qua, Brazil đã sản sinh ra nhiều ngôi sao lớn như Zico, Romario, Ronaldo. Nhưng chưa ai có thể cân bằng thành tích của "Vua bóng đá". Tuy nhiên, trong kỳ World Cup 2022 này, Neymar có thể lập nên kỳ tích đó.

Với cú sút penalty vào lưới Hàn Quốc ở vòng 1/8, Neymar đã nâng thành tích ghi bàn ở đội tuyển quốc gia lên con số 76. Chỉ cần 1 bàn thắng nữa vào lưới Croatia, anh sẽ cân bằng thành tích của Pele.

Tin nóng bóng đá tối 9/12: Argentina lộ thông tin ở World Cup - Ảnh 5.


Ben White rời World Cup vì mâu thuẫn với HLV

Nhiều ngày trước, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thông báo trung vệ Ben White chia tay World Cup 2022. Khi đó, Anh cho biết Ben White rời đội "vì lý do gia đình". Tuy nhiên, truyền thông Anh vừa tiết lộ lý do thực sự khiến Ben White rời World Cup 2022. Cầu thủ Arsenal được cho đã có xích mích với trợ lý huấn luyện viên Steve Holland. Ngoài ra, anh cũng như không hòa đồng được với các đồng đội ở tuyển.

Ban huấn luyện đã họp bàn và sau đó đi đến quyết định cho phép Ben White về nhà. Ben White đã không được ra sân ở bất cứ trận đấu nào tại World Cup 2022.

Tin nóng bóng đá tối 9/12: Argentina lộ thông tin ở World Cup - Ảnh 4.


HLV Argentina nổi giận vì bị lộ thông tin ở World Cup

Vào lúc 2h ngày 10/12 (giờ Việt Nam), Argentina sẽ đối đầu Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022. Trước trận, truyền thông đưa tin Rodrigo de Paul chấn thương cơ khi tập luyện và có thể vắng mặt. Tuy nhiên, De Paul gặp chấn thương trong buổi tập kín của tuyển Argentina. Đồng nghĩa, thông tin đã bị rò rỉ ra bên ngoài từ nội bộ của đội bóng và nhanh chóng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Argentina.

Điều này khiến huấn luyện viên Lionel Scaloni rất giận dữ. Khi được phóng viên Federico Rodas của DirecTV hỏi về chấn thương của De Paul, ông Scaloni đáp: "Tại sao bạn lại hỏi tôi về tình hình của De Paul? Bạn nói cho tôi biết ai đã tiết lộ cho bạn điều đó, tôi sẽ nói cho bạn biết tình trạng của De Paul. Tôi không biết là họ đứng về phía Argentina hay Hà Lan nữa. Có cần thiết để chúng ta tạo ra sự báo động cho đối thủ hay không?".

Tin nóng bóng đá tối 9/12: Argentina lộ thông tin ở World Cup - Ảnh 2.

HLV Scaloni trả lời họp báo ở World Cup

Thẻ phạt ám ảnh cầu thủ ở tứ kết World Cup

Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhận hai thẻ vàng sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Với quy định này, có 23 cầu thủ phải ngồi ngoài ở bán kết nếu lại bị phạt thẻ vàng.

Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ nguy cơ lỡ vòng bán kết nhất nếu họ vượt qua đội tuyển Ma- rốc. Đã có 5 tuyển thủ của Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng là Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Ruben Neves, Joao Felix và Ruben Dias. Ma- rốc có 3 cầu thủ đã nhận thẻ vàng là Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri và Romain Saiss. Brazil có 3 cầu thủ là Fred, Bruno Guimaraes, Eder Militao. Bên phía Croatia có Modric, Dejan Lovren, Borna Barisic và Maeto Kovacic. Hà Lan có bốn cầu thủ đã nhận một thẻ vàng trước tứ kết, gồm Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Frenkie de Jong và Teun Koopmeiner. Argentina có hai trường hợp là Gonzalo Montiel và Marcos Acuna.

Nhà đương kim vô địch Pháp có hai cầu thủ đã nhận thẻ vàng là hậu vệ Jules Kounde và tiền vệ Aurelien Tchouameni. Trong khi đó, Anh là đội duy nhất góp mặt ở vòng tứ kết mà không có cầu thủ nào phải nhận thẻ.

Theo quy định, thẻ vàng sẽ được xóa ở vòng bán kết.

Tin nóng bóng đá tối 9/12: Argentina lộ thông tin ở World Cup - Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ đã bị phạt thẻ vàng trước trận tứ kết World Cup

PSG xác nhận muốn chiêu mộ Rashford

Chủ tịch Nasser al-Khelaifi xác nhận PSG đang quan tâm tới việc chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh đã ghi 8 bàn cho MU mùa này và 3 bàn ở Qatar giúp tuyển Anh lọt vào tứ kết World Cup 2022. Phong độ chói sáng của Rashford khiến ông Nasser al-Khelaifi ấn tượng.

"Cậu ấy là một cầu thủ thực sự tuyệt vời", ông Nasser al-Khelaifi nói với Sky Sports News. "Và miễn phí? Nếu cầu thủ như Rashford miễn phí, chắc chắn các câu lạc bộ sẽ theo đuổi. Chúng tôi không che giấu điều đó. Chúng tôi đã nói về chuyện này trước đây, nhưng thời điểm này không tốt cho cả hai bên. Có lẽ là vào mùa hè 2023, tại sao không?".

Hợp đồng của Rashford với MU chỉ còn hạn tới hết mùa giải 2022/23. Tất nhiên, MU không muốn mất cầu thủ ngôi sao của đội. Họ còn có điều khoản tự kích hoạt gia hạn thêm 1 năm trong thỏa thuận với Rashford. Trong trường hợp không thuyết phục được ngôi sao người Anh gia hạn, MU sẽ kích hoạt điều khoản này.

Tin nóng bóng đá tối 9/12: Argentina lộ thông tin ở World Cup - Ảnh 6.

PSG muốn chiêu mộ Rashford

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm