Tin nóng bóng đá tối 23/4: Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU

23/04/2023 17:47 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 23/4: Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU, sao Chelsea sốc vì bị chủ tịch bêu rếu...

Tin nóng bóng đá: Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU

HLV Erik Ten Hag đã có cú sốc lớn nhất kể từ khi tiếp quản MU. Đó là thất bại trước Sevilla ở tứ kết Europa League.

Theo The Sun, chiến lược gia người Na Uy rất thất vọng và có thể đã la hét các cầu thủ của mình trong phòng thay đồ. Điều này làm gợi nhớ đến hình ảnh Sir Alex Ferguson "sấy tóc" các cầu thủ khi xưa.

Ten Hag trước đó cũng đã từng chỉ trích các cầu thủ của mình sau thất bại 0-4 trước Brentford hồi tháng 8 và trận thua nhục nhã 0-7 trước Liverpool vào tháng trước.

Khi được hỏi về cách xử lý bằng "máy sấy tóc" của riêng mình, ông cho biết: "Tôi có thể trở nên mạnh mẽ trong một số tình huống nhất định. Là một huấn luyện viên, bạn có thể chọn nhiều phong cách giao tiếp và đây là một trong số đó".

"Đối với bất kỳ câu lạc bộ nào, đối với bất kỳ đội bóng nào, đối với tôi, màn trình diễn vừa qua là không thể chấp nhận được. Là một người quản lý, tôi không thể chấp nhận rằng đội của mình không cố gắng hết sức".

Tin nóng bóng đá tối 23/4: Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU, sao Chelsea sốc vì bị chủ tịch bêu rếu - Ảnh 2.

Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU

Cầu thủ Chelsea vẫn bị tâm lý sau khi bị Boehly chỉ trích

Theo Rob Drapper của tờ Daily Mail, một số cầu thủ của Chelsea vẫn còn sốc sau khi bị chủ tịch Todd Boehly bêu rếu trong phòng thay đồ sau thất bại trước Brighton.

Trước đó sau khi tiếng còi mãn cuộc trong trận thua 1-2 Brighton vang lên, vị chủ tịch người Mỹ đã vào phòng thay đồ của Chelsea và dành gần một tiếng tại đây. Ông được cho đã nói chuyện với toàn đội nhưng cũng nêu tên một số cá nhân, nói chuyện trực tiếp với họ và nói những lời đụng chạm vào lòng tự ái như: "Màn trình diễn này không đủ tốt, đây không phải là điều mà chúng tôi đưa bạn về CLB này, bạn đang không chịu trách nhiệm"...

Bản chất thông điệp của Boehly không có gì xấu, nhưng các cầu thủ Chelsea được cho không đánh giá cao việc vị chủ tịch của họ can thiệp vào phòng thay đồ. Ngay sau trận thua đó, Chelsea đã tiếp tục thất bại 0-2 trước Real Madrid ở Champions League.

Tin nóng bóng đá tối 23/4: Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU, sao Chelsea sốc vì bị chủ tịch bêu rếu - Ảnh 3.

Cầu thủ Chelsea vẫn sốc sau khi bị Boehly bêu rếu

Inter kháng án thành công, Lukaku trở lại đấu Juventus

Tiền đạo Romelu Lukaku của Inter Milan sẽ vẫn ra sân trong trận bán kết lượt về Coppa Italia với Juventus vào thứ Tư tới sau khi lệnh cấm thi đấu một trận của anh được chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) hủy bỏ.

Trước đó, Lukaku là nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc trong trận lượt đi trên sân Allianz. Sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của mình, Lukaku đã có hành động ăn mừng khiêu khích CĐV Juventus và bị truất quyền thi đấu.

Inter đã bày tỏ sự thất vọng của họ khi Tòa phúc thẩm thể thao của Ý giữ nguyên lệnh cấm đối với Lukaku trong buổi kháng án hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, Chủ tịch FIGC, Gabriele Gravina, đã hủy bỏ lệnh cấm của tiền đạo người Bỉ sau khi đánh giá bản báo cáo của Văn phòng Công tố Liên bang.

Tin nóng bóng đá tối 23/4: Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU, sao Chelsea sốc vì bị chủ tịch bêu rếu - Ảnh 4.

Lukaku được gỡ án phạt sau màn ăn mừng đầy khiêu khích

Jesus kêu gọi Arsenal đứng lên đánh bại Man City

Arsenal đã sảy chân trong cuộc đua vô địch khi để hòa Southampton với tỷ số 3-3 trong tuần này. Họ giờ chỉ còn hơn Man City 5 điểm nhưng đá hơn 2 trận. Tuần tới, hai đội bóng này sẽ có cuộc chạm trán trực tiếp và kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới ngôi vô địch.

Trước thềm trận đấu đó, cựu sao Man City Gabriel Jesus nhận định đó chẳng khác nào một trận chung kết. Anh đã kêu gọi các đồng đội đứng dậy để đánh bại Man City vào tuần sau.

"Thật sự rất khó khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn, nhưng chúng tôi ở đây để chơi cho một CLB lớn và cống hiến cho tất cả người hâm mộ. Chúng tôi phải xoay sở để trở lại. Chúng tôi cần tập trung và mạnh mẽ hơn bởi vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra từ giờ cho đến cuối mùa giải", Jesus chia sẻ.

"Ngay cả khi không đánh rơi những điểm số vừa qua thì cũng không có gì thay đổi. Trận đấu với Man City là một trận chung kết. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, chúng tôi phải đối mặt với họ như một trận chung kết. Đây là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải đối với chúng tôi".

Tin nóng bóng đá tối 23/4: Ten Hag dùng 'máy sấy tóc' với cầu thủ MU, sao Chelsea sốc vì bị chủ tịch bêu rếu - Ảnh 5.

Jesus kêu gọi Arsenal đứng lên đánh bại Man City

Hai trụ cột U22 Thái Lan kịp hội quân đấu U22 Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ông Yuttana Yimkarun khẳng định, 2 trụ cột Teerasak và Jonathan sẽ kịp hội quân trước cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam tại SEA Games 32.

Ông Yimkarun tiết lộ: "Tôi đã đàm phán với Giám đốc điều hành của Port FC (CLB chủ quản của Teerasak Poeiphimai) và Ratchaburi FC (CLB chủ quản của Jonathan Kheemde). 

Họ đã đồng ý để cả 2 cầu thủ này tham dự SEA Games 32 cùng U22 Thái Lan. Tuy nhiên, Teerasak và Jonathan dự kiến chỉ có thể thi đấu cùng ĐT U22 bắt đầu từ trận đấu thứ 3 gặp U22 Lào vào ngày 8/5".

Teerasak Poeiphimai được xem là "sát thủ" trên hàng công của U22 Thái Lan. Tiền đạo sinh năm 2002 đã ghi 6 bàn sau 20 trận ra sân ở Thai League mùa giải 2023. Jonathan Kheemde được đánh giá là trung vệ số 1 của U22 Thái Lan. 

Theo lịch thi đấu từ ban tổ chức, tại vòng bảng SEA Games, Thái Lan lần lượt gặp Singapore (30/4), Malaysia (6/5), Lào (8/5) và Việt Nam (11/5).

Bóng đá Việt Nam ngày 23/4: 2 trụ cột U22 Thái Lan kịp hội quân đấu U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Jonathan Kheemde được đánh giá là trung vệ số 1 của U22 Thái Lan

Xem chi tiết TẠI ĐÂY


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm