Tin nóng bóng đá tối 22/5: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng

22/05/2023 19:04 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 22/5: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng. Từ bỏ MU, tỷ phú Qatar mua đội bóng khác của Anh. Barca có tân binh đầu tiên…

Tin nóng bóng đá: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng

Ronaldo đã ký hợp đồng với Al-Nassr vào giữa mùa giải sau khi rời MU. Ronaldo đã ghi được 13 bàn thắng cho câu lạc bộ mới, nhưng các báo cáo gần đây cho rằng anh đang chán cuộc sống ở Ả Rập Xê Út và khả năng trở lại với bóng đá châu Âu.

Bayern từng được liên hệ mua Ronaldo trước khi tiền đạo này gia nhập Al-Nassr, nhưng Giám đốc điều hành Oliver Kahn đã bác bỏ động thái đó. Tuy nhiên, giờ đây, một cơ hội mới đã được đặt ra đối với Bayern. Doanh nhân người Đức, Markus Schon, đã gửi thư điện tử cho Tổng giám đốc Oliver Kahn, đề nghị sẵn sàng trả mọi chi phí để Bayern chiêu mộ Ronaldo.

Trong bức thư gửi tới Oliver Kahn, doanh nhân Marcus Schon viết: "Có thể hình dung rằng, doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cam kết trả phí chuyển nhượng hoặc trả lương cao hơn mức cơ bản, cùng điều phối thỏa thuận với CLB Bayern Munich chiêu mộ Cristiano Ronaldo".

Tin nóng bóng đá tối 22/5: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng - Ảnh 2.

Doanh nhân người Đức, Markus Schon, sẵn sàng trả mọi chi phí để Bayern chiêu mộ Ronaldo.

Từ bỏ MU, tỷ phú Qatar mua đội bóng khác của Anh

Sheikh Jassim bin Hamad al Thani đã đưa ra đề xuất mới nhất trị giá 5,2 tỷ bảng để hỏi mua MU từ nhà Glazer. Tuy nhiên, nhà Glazer khăng khăng với đòi hỏi 6 tỷ bảng Anh, không có ý định hạ giá. Với diễn biến mới nhất này, nhiều khả năng ông Sheikh Jassim sẽ từ bỏ mục tiêu mua lại Quỷ đỏ.

Theo tờ El Pais cho biết, trong trường hợp không mua được MU, Sheikh Jassim sẽ cân nhắc mua một đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh. Mục tiêu được vị tỷ phú người Qatar nhắm tới là CLB West Ham, đội bóng có trụ sở ở London (Anh) với lượng người hâm mộ lớn.

Tin nóng bóng đá tối 22/5: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng - Ảnh 3.

Sheikh Jassim bin Hamad al Thani đang cân nhắc khả năng hỏi mua West Ham.

Lộ diện tân HLV của Tottenham

Tờ De Telegraaf (Hà Lan) đưa tin, huấn luyện viên Arne Slot đã đồng ý dẫn dắt Tottenham sau khi mùa giải 2022/23 khép lại. Ông Slot đang dẫn dắt CLB Feyenoord, có công đưa đội bóng vô địch Eredivisie năm nay. Ông được Tottenham liên hệ sau khi đội bóng này sa thải Antonio Conte hồi tháng 3/2023.

Ông Slot từng nói về khả năng chia tay Feyenoord trong cuộc phỏng vấn với ESPN. "Sự ra đi của tôi cũng có thể tốt cho câu lạc bộ, nhưng nếu không có câu lạc bộ mơ ước thì tôi sẽ ở lại. Trong bóng đá, bạn thường nói chuyện với các câu lạc bộ. Tôi không nói rằng tôi đã làm điều đó bây giờ, nhưng không cấm tôi đàm phán với các câu lạc bộ khác".

Slot bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình với AZ vào năm 2019 sau sự nghiệp thi đấu kéo dài hai thập kỷ và chuyển đến Feyenoord vào năm 2021. Ông đã đưa Feyenoord đến trận chung kết Europa Conference League trong mùa giải đầu tiên nắm quyền, trước khi giành chức vô địch giải đấu đầu tiên kể từ năm 2017 trong mùa giải thứ hai.

Tin nóng bóng đá tối 22/5: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng - Ảnh 4.

Huấn luyện viên Arne Slot đã đồng ý dẫn dắt Tottenham?

Barca có tân binh đầu tiên?

Tiền vệ Ruben Neves của Wolves được cho là đã đồng ý gia nhập Barcelona vào cuối mùa giải này. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), đại diện của Ruben Neves đã đạt thỏa thuận cá nhân với phía Barca. Đội trưởng Wolves sẽ di chuyển tới Tây Ban Nha ngay khi mùa bóng năm nay khép lại và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Camp Nou.

Do gặp khó khăn về tài chính, Barca không thể chi trả phí chuyển nhượng cho CLB Wolves. Thay vào đó, một thỏa thuận đổi Neves lấy Ansu Fati dự kiến được diễn ra.

Neves gia nhập Wolves khi đội bóng này còn thi đấu tại Championship vào năm 2017 với giá 15,8 triệu bảng từ Porto. Cầu thủ này đã ghi 30 bàn thắng và 13 đường kiến tạo sau 251 lần ra sân, góp công lớn giúp Wolves thăng hạng.

Tin nóng bóng đá tối 22/5: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng - Ảnh 5.

Tiền vệ Ruben Neves của Wolves được cho là đã đồng ý gia nhập Barcelona.

Ancelotti lên án La Liga

Vòng 35 La Liga 2022/23, một Real Madrid không còn động lực đã để thua Valencia với tỷ số 0-1. Nhưng điều đáng chú ý hơn trong trận đấu này chính là việc cầu thủ Vinicius bị kỳ thị chủng tộc. Trọng tài đã phát loa tạm dừng trận đấu nhưng rồi mọi thứ lại tiếp diễn khi bóng lăn. Vinicius thi đấu trong tâm trạng ức chế tâm lý và đã đánh vào mặt Hugo Duro khi hai đội xô xát vào cuối trận, dẫn tới bị truất quyền thi đấu.

Sau trận, HLV Carlo Ancelotti đã kịch liệt lên án La Liga, cho rằng ban tổ chức giải đấu đã không để tâm tới việc cầu thủ của ông bị kỳ thị chủng tộc dù vấn đề này đã xảy ra rất nhiều lần trong thời gian qua.

"Tôi muốn rút Vinicius ra nghỉ vì bầu không khí trên sân quá tệ hại với những tiếng la ó xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc. Tôi đã nói chuyện với Vinicius trong suốt trận đấu, tôi hỏi cậu ấy có muốn tiếp tục không? Họ đã xúc phạm Vinicius mọi lúc và sau đó rút thẻ đỏ cho cậu ấy. Tôi rất buồn. Đây là một giải đấu với những đội bóng tuyệt vời, nhưng chúng ta phải thoát khỏi điều này. Chúng ta đang ở năm 2023. Cách duy nhất là dừng trận đấu, có một giao thức như vậy, nhưng trọng tài không thực hiện", HLV Ancelotti giải thích.

"Nạn nhân" Vinicius cũng đã nói lên cảm xúc của mình trên Twitter cá nhân sau trận đấu: "Đó không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần thứ hai, cũng không phải lần thứ ba. Phân biệt chủng tộc là điều bình thường ở La Liga. Các đối thủ cho rằng đó là điều bình thường, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng vậy và các đối thủ khuyến khích điều đó.

Tin nóng bóng đá tối 22/5: Ronaldo nhận lời mời trở lại châu Âu chơi bóng - Ảnh 6.

Ancelotti lên án La Liga.

cẩm oanh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm