Tin nóng bóng đá tối 22/1: De Gea đáp trả chỉ trích từ CĐV MU

22/01/2023 18:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 22/1: De Gea đáp trả chỉ trích từ CĐV MU. HLV Mikel Arteta lấy cảm hứng từ Sir Alex Ferguson cho cuộc đua danh hiệu của Arsenal.

De Gea đáp trả những chỉ trích từ CĐV MU

David de Gea của MU đang có phong độ chói sáng ở mùa giải này nhưng vẫn bị đặt dấu hỏi về khả năng dùng chân trong bối cảnh Quỷ đỏ đang muốn có phương án thay thế. Mới đây, thủ thành người Tây Ban Nha đã có những đáp trả trực tiếp về những hoài nghi cho khả năng của mình tại Old Trafford: "Tôi không cần phải thể hiện bất cứ điều gì, tôi đã thể hiện phẩm chất của mình trong nhiều năm. Tôi biết mọi người thích bàn tán, nhưng tôi đã quen với điều đó, tôi chỉ thi đấu tốt nhất có thể, giúp đỡ đội bóng và cố gắng".

De Gea đáp trả những lời chỉ trích diễn ra chỉ vài ngày sau pha cứu thua thần kỳ trước Crystal Palace tại Selhurst Park, xoay người để chạm ngón tay vào cú sút của Odsonne Edouard, đưa bóng chạm xà ngang.

"Tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi cảm thấy rất khỏe. Tôi đang giúp đội bóng, tập luyện tốt, cảm thấy tự tin. Giống như toàn đội, chúng tôi đang chơi tốt. Tôi sống với rất nhiều thứ, tôi trải qua rất nhiều khoảnh khắc khó khăn. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm, tôi chỉ tập trung vào các trận đấu, tập luyện và đội của mình," De Gea bày tỏ.

Tin bóng đá tối 22/1: De Gea đáp trả chỉ trích từ CĐV MU  - Ảnh 2.

De Gea đáp trả những chỉ trích về khả năng chơi chân của anh tại MU


Mikel Arteta: 'Sir Alex là nguồn cảm hứng cho cuộc đua danh hiệu của Arsenal'

HLV Mikel Arteta tiết lộ việc mình muốn có được sự "thẳng thắn nhưng tàn nhẫn" của Sir Alex Ferguson khi Arsenal chuẩn bị đối đầu với MU vào tối nay (22/1). Chiến thắng cho Pháo thủ sẽ giúp họ gia tăng khoảng cách 8 điểm cách biệt cho ngôi đầu bảng, trong khi MU có thể bằng điểm với đội nhì bảng Man City nếu giành chiến thắng.

Tin bóng đá tối 22/1: De Gea đáp trả chỉ trích từ CĐV MU  - Ảnh 3.

HLV trưởng của Arsenal đã lấy cảm hứng từ sự “thẳng thắn nhưng tàn nhẫn” của HLV huyền thoại MU - Sir Alex Ferguson. Ảnh: Shutterstock

Đây là màn chạm trán quan trọng nhất giữa hai bên trong hơn một thập kỷ. Trận đấu có khả năng làm lu mờ chiến thắng 8-2 của Quỷ đỏ năm 2011 khi MU cho thấy đội bóng của Arsene Wenger là một đội bóng đang sa sút.

"Thật không may, tỷ số phải là 8-2 vì đó là một cách biệt quá lớn. Tôi không nghĩ đó chỉ là kết quả đưa tôi đến đây, nhưng nó có thể giúp ích. Sau đó, phần còn lại là lịch sử".

Chiến thắng đó diễn ra vào cuối nhiệm kỳ của Ferguson tại MU và kể từ đó HLV Arteta đã nói về việc mình cảm thấy thích phong cách thẳng thắn của HLV người Scotland.

"Điều thực sự thu hút tôi là sự hiện diện của ông ấy, sức thu hút của ông ấy và cách ông ấy nói chuyện. Ông ấy thẳng thắn và tàn nhẫn như thế nào về những ý kiến nhất quán của mình về các cầu thủ và trận đấu. Tôi đã có một vài cuộc trò chuyện, không chính thức, nhưng với những người xung quanh ông ấy và tôi lắng nghe nhiều hơn là nói chuyện".

Cổ đông của Crystal Palace muốn mua lại một phần cổ phần của MU

Josh Harris và David Blitzer đang cân nhắc lời đề nghị mua một số cổ phần ở MU. Điều này có nghĩa là nhà Glazer vẫn có khả năng ở lại vì là đại cổ đông của câu lạc bộ.

Tin bóng đá tối 22/1: De Gea đáp trả chỉ trích từ CĐV MU  - Ảnh 4.

Josh Harris và David Blitzer (hình năm 2013) đang xem xét số ít cổ phần trong MU. Ảnh: Reuters

Chỉ vài tháng sau khi thua Todd Boehly mua Chelsea với giá 4,25 tỷ bảng, hai doanh nhân người Mỹ của Harris Blitzer Sports & Entertainment thể hiện sự quan tâm đến cổ phần tại đội bóng chủ sân Old Trafford. Trong khi hầu hết người hâm mộ Quỷ đỏ muốn nhà Glazer chấm dứt quyền sở hữu 18 năm đối với câu lạc bộ, những lời đề nghị mua một số cổ phần nhỏ có thể sẽ được đưa ra do mức giá quá đắt. Blitzer và Harris hiện đều là cổ đông của Crystal Palace (18%) và sẽ phải bán nếu mua cổ phần của MU.

Nhà Glazer vẫn 'không rõ ràng' với ý định bán toàn bộ cổ phần của Quỷ đỏ. Vào tháng 11, gia đình người Mỹ đã gợi ý rằng họ sẵn sàng với ý tưởng rời Old Trafford. Tuy nhiên, việc tiếp quản hoàn toàn không phải là điều chắc chắn 100%, khi ngày càng có nhiều các bên thể hiện sự quan tâm đến câu lạc bộ.

Pep Guardiola dọa rời Man City

Pep Guardiola nổi cơn thịnh nộ sau màn lội ngược dòng trước Tottenham. HLV người Tây Ban Nha đưa ra những bình luận đanh thép về việc Man City "thiếu lửa" khi thi đấu gần đây. Đồng thời cảnh báo rằng ông chỉ có thể làm việc với những cầu thủ thể hiện thái độ đúng đắn.

Guardiola đã gặp chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man City chỉ vài phút sau khi nói chuyện với các học trò sau chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Spurs. HLV người Tây Ban Nha đã phát hiện ra những dấu hiệu của sự tự mãn tương tự như những dấu hiệu đã ảnh hưởng đến Barca (đội bóng cũ của Pep) với tư cách là một cầu thủ khi họ thống trị bóng đá Tây Ban Nha vào những năm 1990.

"Tôi đã giành 4 chức vô địch Liga liên tiếp ở Tây Ban Nha và lần thứ 5 thì không giống như vậy. Tôi đã không đủ thèm khát!", HLV trưởng của Man City bày tỏ.

"Real Madrid đã đánh bại chúng tôi để giành chức vô địch năm đó. Tôi hiểu các cầu thủ của mình cảm thấy thế nào nhưng tôi ở đây để ngăn chặn điều đó. Chủ tịch biết điều đó. Tôi muốn ở đây nếu không tôi đã không ký (hợp đồng mới vào đầu mùa giải này) nhưng nếu tôi đánh mất tinh thần của đội bóng, tôi không thể ở đây.

"CLB phải tiến về phía trước. Những bàn thua mà chúng tôi đã để lộ giống như bàn thua thứ hai trước MU là không thể chấp nhận được. Người hâm mộ của chúng tôi muốn có hiệp đấu giống như hiệp hai khi gặp Spurs thường xuyên hơn. Đây là những gì chúng tôi phải làm".

Tin bóng đá tối 22/1: De Gea đáp trả chỉ trích từ CĐV MU  - Ảnh 5.

Pep Guardiola đã nổi cơn thịnh nộ với các cầu thủ của mình và CĐV Man City sau chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Tottenham. Ảnh: EPA

MU tìm cách ràng buộc Garnacho với bản hợp đồng kỷ lục 8 năm

MU đang tìm cách đảm bảo một thỏa thuận lâu dài với Alejandro Garnacho. Theo đó cầu thủ trẻ này sẽ được trao hợp đồng có thời hạn lâu nhất từ trước tới nay tại Old Trafford. Cầu thủ sinh năm 2004 đang có những phút thi đấu thường xuyên ở đội một của Erik ten Hag và gây ấn tượng trong các trận đấu gần đây.

Tin bóng đá tối 22/1: De Gea đáp trả chỉ trích từ CĐV MU  - Ảnh 6.

MU đang lên kế hoạch trao cho Alejandro Garnacho hợp đồng có thời hạn lâu nhất từ trước đến nay cho một cầu thủ tại câu lạc bộ. Ảnh: Getty Images

Theo The Sun, MU muốn ràng buộc Garnacho trong một hợp đồng 8 năm, nhưng cầu thủ này e ngại về việc đặt bút ký vào một hợp đồng dài như vậy. Các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực giữa tất cả các bên nhưng thỏa thuận thành công cho việc này vẫn còn xa. Câu lạc bộ đã cố gắng đảm bảo các điều khoản mới sau chức vô địch Youth Cup vào tháng 5 năm ngoái, với các điều khoản vẫn chưa được thống nhất.

Tuyển thủ trẻ người Argentina được cho là đang được cả Real Madrid và câu lạc bộ cũ Atletico Madrid săn đón. Những người thân cận với Garnacho được cho là không muốn cầu thủ ký hợp đồng dài hơn 4 năm rưỡi, nhưng MU cũng không quá lo lắng về việc mất tiền vệ người Tây Ban Nha.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm