Tin nóng bóng đá tối 17/4: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo. Arsenal tạm dừng đàm phán với Arteta

17/04/2023 19:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 17/4: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo. Arsenal tạm dừng đàm phán với Mikel Arteta,…

Tin nóng bóng đá: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo

Antonio Mohamed, một huấn luyện viên người Argentina, xác nhận rằng ông đã từ chối lời đề nghị từ Al Nassr sau khi Rudi Garcia bị sa thải. Mohamed hiện đang là huấn luyện viên của đội bóng Pumas UNAM. Mohamed cho biết đã 4 lần được Al Nassr liên hệ để mời làm huấn luyện viên của họ. Tuy vậy, ông từ chối vì không muốn phá vỡ hợp đồng với Pumas UNAM.

"Tôi đã có bốn cuộc nói chuyện với Al Nassr, và mới sáng hôm qua, tôi đến câu lạc bộ và nhận được một cuộc gọi từ Giám đốc điều hành của họ. Ông ấy nói với tôi rằng rất thích tôi và muốn liên hệ với tôi ngay sau khi sa thải Rudi Garcia. Họ đã đưa ra một đề nghị rất nhiều tiền. Nhưng tôi nói rằng tôi có cam kết với Pumas UNAM. Đó là vấn đề của lòng trung thành", Mohamed nói với TV Azteca.

Al Nassr mới ra quyết định sa thải huấn luyện viên Garcia sau khi đội bóng có dấu hiệu tụt lại trong cuộc đua vô địch giải Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo, ngôi sao của Al Nassr, được cho đã có tác động tới ban lãnh đạo CLB, dẫn tới quyết định sa thải nhà cầm quân người Pháp.

Tin nóng bóng đá tối 17/4: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo. Arsenal tạm dừng đàm phán với Arteta - Ảnh 2.

Antonio Mohamed từ chối đề nghị từ Al Nassr.

Hai sao Bayern đánh nhau, Guardiola thấy lo lắng cho Man City

Hồi giữa tuần trước, Bayern Munich đã nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân của Manchester City ở tứ kết lượt đi Champions League. Thất bại này khiến nội bộ đội bóng Đức mâu thuẫn. Sau tiếng còi mãn cuộc, Mane đã đấm vào mặt Sane khi cả hai nảy sinh tranh cãi. Vụ việc được cho đã ảnh hưởng xấu tới tinh thần của Bayern, khiến họ thi đấu không tốt và bị Hoffenheim cầm hòa ở vòng 28 Bundesliga.

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola lại cho rằng vụ ẩu đả liên quan đến Mane và Sane sẽ không hề làm xáo trộn đội bóng cũ. Thay vào đó, ông còn lo ngại Bayern sẽ làm khó cho Man City trong trận tái đấu sắp tới.

"Đôi khi cần vài xung đột xuất hiện để khiến cả đội đoàn kết hơn, tôi khá chắc chắn về điều đó. Đó không phải là điểm yếu, mà sẽ là lợi thế để chống lại Man City. Tôi hiểu rõ Bayern, tôi có thể hình dung ra tình huống tương tự với Man City. Khi đó, các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức. Bayern cũng sẽ làm vậy vào thứ Tư. Họ biết chính xác điều gì phải làm sẽ đá như một trận chung kết", Guardiola chia sẻ.

Trận tứ kết lượt về Champions League 2022/23 giữa Man City và Bayern Munich sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 20/4 (giờ Việt Nam) trên sân Allianz Arena.

Tin nóng bóng đá tối 17/4: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo. Arsenal tạm dừng đàm phán với Arteta - Ảnh 3.

Hai sao Bayern đánh nhau, Guardiola thấy lo lắng cho Man City.

Arsenal tạm dừng đàm phán với Mikel Arteta

Mikel Arteta đã tạo tác động lớn tới Arsenal ở mùa giải 2022/23 khi đưa đội bóng London vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Mặc dù vậy, tương lai của Arteta tại Emirates đang trở nên không chắc chắn khi ông chỉ còn 2 năm trong hợp đồng hiện tại. Và Arsenal chưa có kế hoạch gia hạn. Theo tiết lộ từ tờ The Sun (Anh), Arsenal đang tạm dừng việc đàm phán hợp đồng mới với Arteta để toàn đội tập trung vào cuộc chiến giành danh hiệu Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, lựa chọn này của Arsenal có thể rất mạo hiểm, trong bối cảnh PSG đang quan tâm tới tình hình của Arteta. Đội bóng Paris coi Arteta là ứng cử viên thích hợp để ngồi "ghế nóng" tại sân Công viên các Hoàng tử trong trường hợp sa thải Christophe Galtier.

Tin nóng bóng đá tối 17/4: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo. Arsenal tạm dừng đàm phán với Arteta - Ảnh 4.

Arsenal tạm dừng đàm phán với Mikel Arteta.

Chelsea thu hẹp danh sách, đàm phán vòng 1 với ba ứng viên

Chelsea đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên với Julian Nagelsmann, Luis Enrique và Ruben Amorim khi họ thu hẹp danh sách ứng cử viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng.

Julian Nagelsmann và Ruben Amorim đã có cuộc gặp trực tiếp với hai Giám đốc thể thao của Chelsea, Laurence Stewart và Paul Winstanley, vào ngày 13/4. Trước đó, vào hồi đầu tháng, Chelsea cũng đã gặp mặt HLV Enrique tại London.

Chelsea đặt mục tiêu thu hẹp danh sách từ bảy ứng viên xuống chỉ còn ba người, trước khi nộp báo cáo lên ông chủ Boehly và Eghbali. Chelsea đang thực hiện những gì được mô tả là một "quy trình mở rộng" để có một huấn luyện viên có khả năng xây dựng lại câu lạc bộ theo "cách tiếp cận hợp tác" với các chủ sở hữu và giám đốc thể thao.

Tin nóng bóng đá tối 17/4: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo. Arsenal tạm dừng đàm phán với Arteta - Ảnh 5.

Chelsea thu hẹp danh sách, đàm phán vòng 1 với ba ứng viên.

Real Madrid chờ Haaland

Real Madrid là một trong số những đội bóng cạnh tranh chữ ký của Erling Haaland vào hè năm ngoái, nhưng cuối cùng đã thất bại trước Man City- CLB đã hành động rất nhanh để kích hoạt điều khoản giải phóng 60 triệu euro trong hợp đồng của cầu thủ Na Uy với Dortmund. Bản hợp đồng này đã đem đến cho Man City tác động lớn. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Etihad, Haaland đã ghi 47 bàn sau 40 lần ra sân, cùng với đó là 6 pha kiến tạo.

Fichajes khẳng định Real Madrid vẫn chưa từ bỏ hy vọng có được Haaland. Đội bóng Tây Ban Nha vẫn nuôi tham vọng sở hữu tiền đạo người Na Uy. Thời điểm họ muốn thực hiện thương vụ là vào mùa hè 2024.

Tin nóng bóng đá tối 17/4: HLV Argentina từ chối làm thầy Ronaldo. Arsenal tạm dừng đàm phán với Arteta - Ảnh 6.

Real Madrid chờ Haaland.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm