Tin nóng bóng đá tối 16/2: Chủ Chelsea sang tận Paris hỏi mua Neymar

16/02/2023 17:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá tối 16/2: Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar. CLB Serie A sa thải HLV lần thứ 2 trong vòng 1 tháng…

Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar

Theo nhật báo Le Parisien của Pháp, Todd Boehly- ông chủ của Chelsea, đã đáp chuyến bay tới Paris để đàm phán với PSG hỏi mua Neymar. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi Neymar xác nhận anh đã xích mích với Giám đốc thể thao Luis Campos và đồng đội Marquinhos.

Le Parisien tin rằng Chelsea có thể phải bỏ ra một khoản phí chuyển nhượng khá lớn dù Neymar đã 31 tuổi. Nguyên nhân là hợp đồng giữa PSG và Neymar còn thời hạn đến năm 2027. Ngoài ra, đội chủ sân Stamford Bridge cũng sẽ tốn một số tiền không nhỏ để trả lương cho ngôi sao này. Tại PSG, Neymar đang hưởng lương 30 triệu euro/mùa.

Tin bóng đá tối 16/2: Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar - Ảnh 2.

Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar.

MU vung tiền đánh bại Liverpool thương vụ Osimhen

Theo Calciomercato, MU đã lên kế hoạch đánh bại Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Victor Osimhen. Tiền đạo người Nigeria thu hút sự quan tâm của các đại gia bóng đá Anh nhờ màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải này trong màu áo Napoli. Cho đến thời điểm này, Osimhen đã ghi 17 bàn thắng.

MU được cho sẵn sàng chi 107 triệu bảng để đánh bật Liverpool ra khỏi thương vụ. Tuy nhiên, Napoli chưa chắc đã chấp thuận đề xuất của Quỷ đỏ. Đội bóng Ý được cho muốn thu về 150 triệu euro (133 triệu bảng) nếu Osimhen ra đi.

Tin bóng đá tối 16/2: Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar - Ảnh 3.

MU dự tính chi 107 triệu bảng hỏi mua Victor Osimhen.

Barca giải thích khoản chi cho trọng tài

Barcelona đã bị buộc tội thực hiện các khoản thanh toán bí mật cho DASNIL 95, một công ty thuộc sở hữu của Jose Maria Enriquez Negreira, cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài La Liga (giai đoạn 1994-2018).

Theo SER, Barca đã trả cho DASNIL 95 số tiền 532.728,02 euro vào năm 2016; 541.752 euro năm 2017; cùng 318.200 euro năm 2018. Barca không bác bỏ thông tin này. Thay vào đó, đội bóng xứ Catalunya khẳng định các khoản thanh toán là "thông lệ bình thường" bởi "trong quá khứ, đội đã thuê dịch vụ của một nhà tư vấn kỹ thuật bên ngoài, người đã cung cấp, ở định dạng video, các báo cáo kỹ thuật đề cập đến những cầu thủ hạng thấp hơn ở Tây Ban Nha cho thư ký kỹ thuật của CLB".

Đồng thời, họ tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại những ai đề xuất những điều gây bất ổn cho mùa giải đang tiến triển tốt đẹp của họ. "FC Barcelona sẽ có hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai làm tổn hại hình ảnh của câu lạc bộ bằng những lời bóng gió", thông báo cho biết.

Tin bóng đá tối 16/2: Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar - Ảnh 4.

Barca khẳng định các khoản thanh toán là "thông lệ bình thường".

CLB Serie A sa thải HLV lần thứ 2 trong vòng 1 tháng

Câu lạc bộ Salernitana đang chơi ở Serie A vừa gây sốc dư luận khi ra quyết định sa thải huấn luyện viên Davide Nicola. Đây là lần thứ 2 họ sa thải nhà cầm quân này chỉ trong vòng 1 tháng.

Tước đó, vào ngày 15/1, Salernitana sa thải ông Nicola sau trận thảm bại 2-8 trước Atalanta. Tuy nhiên, trong một diễn biến bất thường, Nicola đã được bổ nhiệm lại chỉ hai ngày sau khi ông bị sa thải. Theo Football Italia, Chủ tịch câu lạc bộ là ông Danilo Iervolino đã gọi điện cho Nicola thuyết phục ông trở lại.

Kể từ khi được bổ nhiệm lại, Salernitana đã thắng một và thua ba trận ở Serie A, trong đó có trận thua trước đối thủ đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Hellas Verona. Sau trận này, Salernitana quyết định sa thải Nicola.

Tính tổng cộng trong 2 nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình ở Salernitana, ông Nicola đã cùng đội thua 7 trong số 10 trận gần nhất.

Tin bóng đá tối 16/2: Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar - Ảnh 5.

Salernitana sa thải HLV Nicola lần thứ 2 trong vòng 1 tháng.

Chủ cũ Inter làm Chủ tịch LĐBĐ Indonesia

Vào ngày hôm nay (16/2/2023), Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã tổ chức Đại hội bất thường tại Jakarta. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch và người thắng cử là ông Erick Thohir, ông chủ cũ của câu lạc bộ Inter Milan.

Trong cuộc đua đến chiếc ghế đứng đầu PSSI, Erick Thohir gần như không có đối thủ. Ông đã nhận được 64 trên tổng số 86 phiếu hợp lệ do Ủy ban bầu cử kiểm. Đối thủ cạnh tranh với ông, La Nyalla Mahmud Mattalitti, chỉ nhận được 22 phiếu bầu, hai ứng cử viên khác là Arief Putra Wicaksono và Doni Setiabudi thậm chí không nhận được phiếu nào.

Erick Thohir trở thành Chủ tịch thứ 18 của PSSI kể từ khi Liên đoàn được thành lập vào năm 1930. Trong nhiệm kỳ 2023-2027, ông được kỳ vọng sẽ giúp U20 Indonesia làm nên thành công ở VCK U20 châu Á vào tháng 3, kế đó là World Cup U20 mà Indonesia là chủ nhà. Ông cũng cam kết cải cách giải VĐQG và tiếp tục quá trình chuyển đổi bóng đá nước nhà sau thảm kịch Kanjuruhan.

Tin bóng đá tối 16/2: Chủ tịch Chelsea sang Paris hỏi mua Neymar - Ảnh 6.

Chủ cũ Inter làm Chủ tịch LĐBĐ Indonesia.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm