Tin nóng bóng đá tối 12/1: Sếp MU thừa nhận sai lầm

12/01/2023 17:21 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin bóng đá tối 12/1: Sếp MU thừa nhận sai lầm. Chủ tịch LĐBĐ Pháp mất chức vì xúc phạm Zidane…

Sếp MU thừa nhận sai lầm trong chuyển nhượng

Hè 2022, MU sau thời gian theo đuổi đã phải bỏ ra 86 triệu bảng Anh (bao gồm phụ phí) để mua cầu thủ chạy cánh Antony từ Ajax. Đến hiện tại, Antony mới ghi được 5 bàn thắng cho Quỷ đỏ, con số chưa đáp ứng được kỳ vọng cho bản hợp đồng giá trị khủng.

Giám đốc điều hành John Murtough mới đây phải thú nhận rằng, MU đã bỏ ra quá nhiều tiền trong thương vụ Antony. Theo ESPN, lý do khiến ban lãnh đạo MU bạo chi là việc huấn luyện viên Ten Hag kiên quyết muốn bố trí một cầu thủ thuận chân trái bên cánh phải. Không có nhiều cầu thủ thuận chân trái mà MU đã theo dõi. Antony là một trong ba người lọt vào danh sách rút gọn.

MU hiện đang cải cách công tác tuyển trạch. Họ tin rằng với quy trình mới, câu lạc bộ sẽ tránh được việc phải trả phí quá cao cho các tân binh trong tương lai.

Tin bóng đá tối 12/1: Sếp MU thừa nhận sai lầm - Ảnh 2.

MU phải bỏ ra tới 86 triệu bảng cho Antony.

Joao Felix ký hợp đồng với Atletico trước khi sang Chelsea

Chelsea đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền đạo Joao Felix dưới dạng cho mượn từ Atletico Madrid. Các nguồn tin của ESPN tiết lộ, phí vay mà Chelsea phải trả cho Atletico Madrid là 11 triệu bảng. Trong thỏa thuận không kèm điều khoản mua đứt bởi Atletico Madrid xác nhận Felix đã ký hợp đồng mới với họ trước khi sang Chelsea. Cụ thể, Felix gia hạn thêm 1 mùa giải, kéo dài hợp đồng với Atletico Madrid tới tháng 6/2027.

Felix, 23 tuổi, cập bến Chelsea với kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của HLV Graham Potter cải thiện thành tích ghi bàn. Chelsea đang gặp khó khăn khi rớt xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, là đội ghi ít bàn thắng nhất trong số các đội ở nửa trên BXH.  

Felix trở thành bản hợp đồng thứ tư tại Stamford Bridge trong tháng này sau sự xuất hiện của Benoit Badiashile từ AS Monaco, Andrey Santos từ Vasco da Gama và David Datro Fofana từ Molde.

Tin bóng đá tối 12/1: Sếp MU thừa nhận sai lầm - Ảnh 3.

Joao Felix ngày ra mắt Chelsea.

Xavi cảnh báo Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã gia nhập câu lạc bộ Al-Nassr của Ả Rập Xê Út trong thương vụ trị giá lên tới 200 triệu euro/năm. Đây được coi là lựa chọn mang lại cho Ronaldo những năm tháng "nhẹ nhàng" ở cuối sự nghiệp.

Tuy nhiên, Xavi- người đã có 6 năm làm việc ở Ả Rập Xê Út với tư cách cầu thủ và sau đó là huấn luyện viên của Al Sadd, đã lên tiếng cảnh báo Ronaldo về những thử thách mà anh sẽ gặp phải.

"Ronaldo đã ký hợp đồng với một trong những câu lạc bộ tốt nhất ở Ả Rập Xê Út, đó là một thách thức", Xavi nói. "Những đối thủ tại giải Saudi Pro League không hề đơn giản. Tôi từng đối đầu nhiều CLB của Ả Rập Xê Út khi dẫn dắt Al Sadd, họ đều là những đối thủ ở đẳng cấp cao, như Al-Hilal hay Al-Ittihad chẳng hạn. Việc Ronaldo chuyển tới thi đấu cho Al Nassr cũng mang đến không ít thách thức. Giải đấu có tính cạnh tranh rất cao. Nhưng tôi tin vào khả năng vươn lên của CR7, cậu ấy sinh ra đã là một người giỏi chinh phục những đỉnh cao rồi. Lẽ đó, tôi tin rằng Ronaldo sẽ tạo ra sự khác biệt".

Tin bóng đá tối 12/1: Sếp MU thừa nhận sai lầm - Ảnh 4.

Xavi cảnh báo Ronaldo về sự khắc nghiệt của bóng đá Ả Rập Xê Út.

Chủ tịch LĐBĐ Pháp bị đình chỉ công tác vì xúc phạm Zidane

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), Noel Le Graet, đã bị đình chỉ công tác để điều tra tư cách đạo đức, chỉ vài ngày sau vụ bê bối xúc phạm Zinedine Zidane.

Trong một cuộc phỏng vấn, được hỏi về tin đồn Zidane thay thế Deschamps làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, ông Noel Le Graet đã sử dụng các từ ngữ khó nghe. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ liên hệ với Zidane vì chúng tôi không có kế hoạch thay thế Deschamps. Liệu tôi có buồn khi Zidane dẫn dắt Brazil hay đội bóng nào khác không? Không hề. Tôi không quan tâm. Cậu ấy muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ các anh (phóng viên) nên làm một chương trình truyền hình để giúp Zidane tìm việc thì hơn".

Tuyên bố của ông Noel Le Graet khiến dư luận Pháp dậy sóng. Ủy ban điều hành bất thường của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã nhóm họp bất thường và quyết định đình chỉ chức vụ của ông. Noel Le Graet nắm quyền chủ tịch FFF từ năm 2011 và gây ra nhiều tranh cãi trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Tin bóng đá tối 12/1: Sếp MU thừa nhận sai lầm - Ảnh 5.

Ông Noel Le Graet đã bị đình chỉ công tác để điều tra tư cách đạo đức.

Robinho đàm phán để trở lại chơi bóng

Mặc dù bị Tòa án Ý tuyên án 9 năm tù với tội danh hiếp dâm và phát lệnh truy nã nhưng cầu thủ Robinho vẫn có ý định trở lại với bóng đá.

Báo chí Brazil cho biết, câu lạc bộ Portuguesa Santista đang chơi ở hạng A2 của Giải vô địch Paulista và câu lạc bộ Serie D Brasilense đều đang đàm phán với Robinho. Nếu đạt được thỏa thuận, Robinho sẽ trở lại chơi bóng sau thời gian dài. Lần cuối cùng Robinho ra sân là cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul Basaksehir vào tháng 7 năm 2020, trước khi bị đội bóng mới ký hợp đồng là Santos sa thải tháng 10/2020 do bê bối hiếp dâm.

Sự việc xảy ra ở một hộp đêm ở Milan năm 2013. Robinho bị cáo buộc cùng nhóm bạn tấn công tình dục một phụ nữ. Tòa án Ý sau thời gian điều tra xác định Robinho có tội, kết án 9 năm tù. Tuy nhiên, giữa Brazil và Ý chưa có thỏa thuận dẫn độ nên Robinho vẫn đang sinh sống tự do ở quê nhà.

Tin bóng đá tối 12/1: Sếp MU thừa nhận sai lầm - Ảnh 6.

Robinho đàm phán để trở lại chơi bóng.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm