Tin nóng bóng đá tối 11/12: FIFA có thể cấm Messi thi đấu

11/12/2022 17:22 GMT+7 | World Cup 2022

Tin nóng bóng đá tối 11/12: FIFA mở cuộc điều tra Argentina và Lionel Messi cũng như đồng đội trả giá đắt cho trận thắng Hà Lan…

FIFA mở cuộc điều tra Messi và Argentina

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã mở cuộc điều tra kỷ luật với đội tuyển Argentina do hành vi nóng nảy của các cầu thủ ở trận tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan.

FIFA đã đưa ra một tuyên bố cho biết: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã mở các thủ tục tố tụng đối với Liên đoàn bóng đá Argentina do có khả năng vi phạm các điều 12 (Hành vi sai trái của cầu thủ và quan chức) và 16 (Trật tự và an ninh tại các trận đấu) của Bộ luật kỷ luật FIFA trong trận đấu giữa Hà Lan và Argentina tại Giải vô địch bóng đá thế giới".

Argentina đã đánh bại Hà Lan trên chấm phạt đền để lọt vào bán kết. Tuy nhiên, La Albiceleste đã thu hút sự chú ý sau khi các cầu thủ và huấn luyện viên tham gia vào một số tình huống xô xát trên sân. Lionel Messi nằm trong số 17 cầu thủ hoặc thành viên ban huấn luyện bị phạt thẻ vàng. Cầu thủ của PSG cũng như một số đồng đội sẽ đối mặt với nguy cơ bị phạt, mà nặng nhất là có thể bị cấm thi đấu.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Messi đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cách làm việc của trọng tài người Tây Ban Nha Mateu Lahoz. Anh nói: "Tôi không muốn nói về trọng tài vì họ sẽ xử phạt bạn. Chúng tôi đã lo sợ trước trận đấu vì biết ông ấy như thế nào và tôi nghĩ FIFA phải xem lại điều này. Bạn không thể để một trọng tài như ông ấy điều khiển những trận đấu như thế này".

Đội tuyển Hà Lan cũng bị điều tra về "khả năng vi phạm điều 12 của Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến cùng một trận đấu".

Tin nóng bóng đá tối 11/12: FIFA mở cuộc điều tra Argentina - Ảnh 2.

Xô xát trận Hà Lan vs Argentina

Argentina trả giá đắt cho trận thắng Hà Lan

Argentina đã đánh bại đội tuyển Hà Lan để giành vé vào bán kết World Cup 2022 nhưng phải trả giá đắt cho chiến thắng này. Cặp hậu vệ cánh của Argentina là Marcos Acuna và Gonzalo Montiel đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 trước Hà Lan. Đồng nghĩa, họ sẽ bị treo giò một trận, không thể tham dự trận bán kết.

FIFA quy định, các cầu thủ nhận 2 thẻ vàng trước bán kết sẽ bị treo giò trận kế tiếp. Ở vòng bán kết, các cầu thủ sẽ được xóa thẻ. Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2022, chỉ có Argentina bị thiệt quân bởi quy định này. Đây là tổn thất lớn với Argentina, đặc biệt là Marcos Acuna. Hậu vẹ cánh 31 tuổi đã chơi 5 trận tại World Cup 2022 cho Argentina.

Ở bán kết, Argentina sẽ đối đầu Croatia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 14/12 (giờ Việt Nam).

Tin nóng bóng đá tối 11/12: FIFA mở cuộc điều tra Argentina - Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ Argentina dính thẻ vàng

Hai sao Bồ Đào Nha đối mặt án phạt vì công kích trọng tài

Hai cầu thủ của Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes và Pepe, đang phải đối mặt với án phạt từ FIFA do chỉ trích trọng tài sau khi đội bóng của họ bị Ma-rốc loại ở tứ kết World Cup 2022.

Ma-rốc đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Youssef En-Nesyri, trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Pepe đã đặt câu hỏi về cách xử lý của trọng tài Tello ở một số tình huống trong trận đấu, và không đồng ý với việc trọng tài người Argentina được sắp xếp bắt chính trận đấu này sau khi Lionel Messi và đồng đội lọt vào bán kết World Cup.

"Thật không thể chấp nhận được việc một trọng tài người Argentina được bắt chính trận đấu của chúng tôi. Sau những gì tôi thấy ngày hôm nay, họ (FIFA) đã có thể trao cho Argentina chức vô địch", Pepe phàn nàn.

Bruno Fernandes có chia sẻ tương tự như đồng đội. Anh nói: "Tôi không biết liệu họ có trao cúp cho Argentina hay không. Tôi không quan tâm, tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ. Thật kỳ lạ khi bố trí trọng tài điều khiển trận đấu của chúng tôi đến từ một quốc gia vẫn còn đang tranh tài. Rõ ràng là họ đã chống lại chúng tôi".

Tin nóng bóng đá tối 11/12: FIFA mở cuộc điều tra Argentina - Ảnh 4.

Pepe có thể bị phạt

HLV Southgate cân nhắc tương lai sau thất bại của tuyển Anh

Hợp đồng của huấn luyện viên Gareth Southgate với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) có thời hạn đến năm 2024. Trước trận đấu giữa Anh và Pháp ở tứ kết World Cup 2022, truyền thông Anh cho biết, bất kể kết quả ra sao, FA vẫn cam kết hợp đồng với ông Southgate. Tuy nhiên, có vẻ như ông Southgate đang cân nhắc việc rời vị trí sau thất bại của tuyển Anh.

Phát biểu sau trận đấu, Southgate nói: "Năng lượng mà tôi mất qua các giải đấu này là rất lớn. Tôi muốn đưa ra quyết định đúng đắn, bất kể đó là gì thì là vì đội bóng, vì nước Anh, vì FA", Southgate nói. "Tôi phải chắc chắn rằng bất kỳ quyết định nào tôi đưa ra đều đúng đắn. Tôi nghĩ việc dành thời gian để làm điều đó là đúng đắn vì tôi biết trong quá khứ, cảm xúc của tôi đã dao động ngay sau các giải đấu".

Tiếp quản đội tuyển quốc gia Anh vào cuối năm 2016, ông Southgate đã dẫn "Tam sư" về đích ở vị trí thứ tư tại World Cup 2018 và á quân tại Euro 2020.

Tin nóng bóng đá tối 11/12: FIFA mở cuộc điều tra Argentina - Ảnh 5.

Southgate sẽ có quyết định về tương lai

Real Madrid cân nhắc chiêu mộ người hùng tuyển Ma-rốc

Real Madrid có thể chia tay Andriy Lunin trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Thủ môn người Ukraine luôn chơi chắc chắn mỗi khi có cơ hội để ghi dấu ấn nhưng anh có thể rời Santiago Bernabeu vào cuối mùa giải để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Do đó, Real Madrid đã lên kế hoạch tìm kiếm một thủ môn thay thế.

Theo báo cáo của tờ Defensa Central (Tây Ban Nha), thủ thành Yassine Bounou của Sevilla đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Bounou chơi tốt trong màu áo Sevilla, giữ sạch lưới 53 trận trong 120 trận ra sân cho đội bóng này. Thủ thành 31 tuổi gây ấn tượng đặc biệt ở kỳ World Cup 2022 khi trấn giữ khung thành đội tuyển Ma-rốc. Phong độ xuất sắc của Yassine Bounou góp phần giúp Ma-rốc chỉ mới thủng lưới 1 bàn từ pha phản lưới nhà của đồng đội dù gặp nhiều đối thủ mạnh trên hành trình lọt vào bán kết giải đấu.

Nhưng Bounou có thể không sẵn sàng gia nhập Real Madrid để đóng vai trò dự phòng. Tham gia một số câu lạc bộ khác có thể phù hợp với Bounou hơn, nhất là khi Aston Villa và MU cũng quan tâm đến anh.

Tin nóng bóng đá tối 11/12: FIFA mở cuộc điều tra Argentina - Ảnh 6.

Bounou trong tầm ngắn Real Madrid

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm