Tin nóng bóng đá sáng 4/4: Ten Hag ra quyết định ‘tàn nhẫn’ với Sancho, Tottenham vào top 4

04/04/2023 08:17 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá 4/4: Ten Hag đưa ra quyết định 'tàn nhẫn' với Sancho, Tottenham chen chân vào top 4...

Tin nóng bóng đá: Ten Hag ra quyết định 'tàn nhẫn' với Sancho

Theo MEN, HLV Erik Ten Hag muốn MU phải "tàn nhẫn" hơn trong việc thanh lý bớt đội hình vào mùa Hè tới. Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles và Anthony Martial đều sẵn sàng được bán nếu những đề nghị hợp lý xuất hiện.

Ngoài ra, Ten Hag được cho đang ngày càng mất kiên nhẫn với Jadon Sancho. Cầu thủ người Anh không có phong độ tốt và chỉ đá chính 5 trận trong 5 tháng vừa qua.

Ten Hag kỳ vọng nhiều hơn ở Sancho nhưng cho đến nay anh vẫn chưa thể hiện được tiềm năng của mình. Nếu không sớm cải thiện tình hình, Ten Hag sẽ đưa Sancho vào danh sách bán trong thời gian tới.

Tin nóng bóng đá 4/4: Ten Hag ra quyết định ‘tàn nhẫn’ với Sancho, Tottenham chen chân vào top 4 - Ảnh 2.

Ten Hag ra quyết định 'tàn nhẫn' với Sancho

Tottenham chen chân vào top 4

Làm khách trên sân Goodison Park của Everton, Tottenham đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà.

Dù cầm bóng nhiều hơn (61%) nhưng Spurs không tạo ra được nhiều cơ hội đáng chú ý. Cả trận, họ chỉ tung ra được 8 cú sút và 2 trong số đó đi trúng đích. Phải đến phút 58, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện khi Doucoure của Everton phải nhận thẻ đỏ sau khi đẩy vào mặt Harry Kane.

Tận dụng lợi thế hơn người, Tottenham tạo ra sức ép lớn khiến hàng thủ của Everton mắc sai lầm. Phút 68, Michael Keane phạm lỗi với Cristian Romero trong vòng cấm và Tottenham được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Harry Kane đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách.

Trong khoảng thời gian cuối trận, kịch tính được đẩy lên cao khi Tottenham cũng mất người ở phút 88. Lucas Moura nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý với Keane. Hai phút sau, Everton lập tức có bàn gỡ hòa 1-1. Từ khoảng cách rất xa ngoài vòng cấm, Michael Keane tung ra cú sút xa đẹp mắt đánh bại thủ thành Hugo Lloris, qua đó giúp The Toffees giữ lại 1 điểm.

Hòa Everton, Tottenham vẫn đẩy MU văng khỏi top 4 - Ảnh 3.

Keane tạo ra siêu phẩm giúp Everton giữ lại 1 điểm

Đánh rơi chiến thắng trước Everton, Tottenham bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Dù vậy với 1 điểm có được, họ vẫn chen chân được vào top 4 và đẩy MU xuống vị trí thứ 5.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Barca kêu gọi chủ tịch La Liga từ chức

Barca hiện đang bị điều tra vì đã trả cho một quan chức trọng tài cấp cao khoảng 7,3 triệu euro trong khoảng thời gian gần 20 năm. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, là một trong những đối thủ lớn nhất của Barca trong vụ bê bối này. Điều đó càng làm rạn nứt mối quan hệ vốn đã mong manh giữa hai bên.

Vào thứ Hai, Barca đã tung đòn công kích vớiTebas. Đội chủ sân Camp Nou kêu gọi ông từ chức sau khi tờ La Vanguardia đưa tin Tebas đã đưa ra "bằng chứng sai sự thật" trong cuộc điều tra để khiến Barca bị buộc tội.

Trích tuyên bố của Barca: "Vì phẩm giá và sự tôn trọng đối với chức vụ chủ tịch của La Liga, ông Tebas nên từ chức". Barca sau đó cũng yêu cầu ông Tebas phải "xuất hiện trước công chúng để đưa ra câu trả lời".

Tin nóng bóng đá 4/4: Ten Hag ra quyết định ‘tàn nhẫn’ với Sancho, Tottenham chen chân vào top 4 - Ảnh 4.

Barca kêu gọi chủ tịch La Liga từ chức

Chủ tịch Chelsea lo ngại về Nagelsmann

Julian Nagelsmann đang nổi lên là ứng cử viên có thể thay thế Graham Potter tiếp quản chiếc ghế nóng tại Chelsea. Tuy nhiên theo Sky Sports, The Blues đang có sự e dè đối với HLV người Đức vì ông mới chỉ 35 tuổi.

Trước đó, Chelsea đã ra quyết định sa thải Potter sau khi họ để thua Aston Villa với tỷ số 0-2 vào cuối tuần trước. Đội bóng thành London chuẩn bị phỏng vấn 5 ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng, trong đó có Nagelsmann và cựu HLV Tottenham, Mauricio Pochettino.

Chủ tịch của Chelsea, Todd Boehly được cho đang lo ngại về tuổi tác của Nagelsmann. Dù còn trẻ nhưng Nagelsmann đã có một danh tiếng xuất sắc. Ông đã trở thành HLV trưởng trẻ nhất trong lịch sử Bundesliga khi tiếp quản Hoffenheim, sau đó tiếp tục dẫn dắt RB Leipzig đến bán kết Champions League trước khi chuyển đến Bayern Munich và giành danh hiệu trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt gã khổng lồ xứ Bavaria.

Tin nóng bóng đá 4/4: Ten Hag ra quyết định ‘tàn nhẫn’ với Sancho, Tottenham chen chân vào top 4 - Ảnh 5.

Chủ tịch Chelsea lo ngại về Nagelsmann

Tuyển nữ Việt Nam tập ngay sau 22 giờ bay tới Nepal 

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau hành trình dài 22 tiếng, 16h00 chiều nay 3/4 (theo giờ địa phương), tức 17h00 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến sân bay Trihbuvan, Kathmandu (Nepal), chính thức bắt đầu hành trình tại vòng loại Olympic Paris 2024.

Được biết, dù trải qua hành trình dài nhưng nhìn chung sức khỏe của toàn đội ổn định và háo hức khởi động cho hai trận đấu gặp Nepal vào các ngày 5 và 8/4 tới.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội di chuyển về khách sạn Soaltee, cách sân bay Trihbuvan 30 phút di chuyển và cách sân thi đấu chính thức Dashrath 15 phút di chuyển bằng xe bus. Đây sẽ là nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

Để giúp các học trò sớm thích nghi với thời tiết se lạnh vào chiều tối tại Nepal, sau khi ổn định chỗ nghỉ, HLV Mai Đức Chung quyết định cho các học trò khởi động với các bài tập nhẹ ngay tại khách sạn. Điều này phần nào giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái tập luyện và thi đấu tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam tập ngay sau 22 giờ bay tới Nepal - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung dặn dò các cầu thủ trước buổi tập nhẹ chiều nay 3/4.Ảnh: VFF


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm