Tin nóng bóng đá sáng 3/1: MU hỏi mua á quân World Cup

03/01/2023 08:13 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 3/1: MU hỏi mua á quân World Cup, Klopp nổi giận với trọng tài sau trận thua của Liverpool...

Tin nóng bóng đá: MU hỏi mua á quân World Cup

Với việc đang muốn bổ sung thêm nhân lực cho hàng công, MU sẵn sàng đưa ra lời đề nghị 60 triệu euro dành cho tiền đạo Randal Kolo Muani của Frankfurt. Cầu thủ 24 tuổi này đã góp phần giúp Pháp lọt vào chung kết và trở thành á quân trong kỳ World Cup 2022.

Tuy nhiên theo L'Equipe, MU không phải là đội duy nhất quan tâm tới Muani. Họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Bayern Munich, những người cũng đang theo dõi sự phát triển của sao trẻ người Pháp.

Bayern đã có cuộc đàm phán với người đại diện của Muani và sẽ tìm cách đưa tiền đạo này về trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra mức giá nào và MU đang tạm vươn lên trong thương vụ này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Muani đã có 5 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong màu áo của Frankfurt.

Tin nóng bóng đá sáng 3/1: MU hỏi mua á quân World Cup - Ảnh 2.

MU sẵn sàng chi 60 triệu euro mua Muani

Sao Dortmund trở lại tập luyện sau phẫu thuật ung thư

Sebastien Haller được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn vào tháng 7. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã phải trải qua ca phẫu thuật thứ hai vào tháng 11 và đã thành công. Anh hiện đã trở lại tập luyện với Dortmund và cho thấy mình sẵn sàng ra sân khi giải Bundesliga trở lại vào cuối tháng 1.

Trong một video đăng lên Twitter, Haller nói: "Xin chào các bạn, cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại. Điều đó không dễ dàng nhưng với sự động viên từ các bạn, mọi việc đã tốt hơn và dễ dàng hơn. Tôi chỉ mong được gặp các bạn ở sân vận động và giành chiến thắng".

Kể từ khi gia nhập Dortmund từ Ajax, Haller vẫn chưa ra sân một lần nào. Anh dự kiến sẽ đến Marbella để tham gia trại huấn luyện cùng các đồng đội. Nếu khỏe mạnh, Haller sẽ được trao cơ hội ngay khi Dortmund thi đấu trở lại.

Tin nóng bóng đá sáng 3/1: MU hỏi mua á quân World Cup - Ảnh 3.

Haller trở lại sau khi phẫu thuật ung thư tinh hoàn

Klopp nổi giận với trọng tài sau trận thua của Liverpool

Liverpool vừa nhận thất bại thảm hại với tỷ số 1-3 trên sân của Brentford. Ibrahima Konate (phản lưới nhà), Yoane Wissa và Bryan Mbeumo là những cái tên trong danh sách ghi bàn đem về chiến thắng cho "Bầy ong".

Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp tỏ ra giận giữ với các quyết định của trọng tài. Ông không hài lòng với cách Brentford thực hiện các quả phạt góc đồng thời tuyên bố Mbeumo đã đẩy Konate trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 3.

"Tất nhiên tôi không hài lòng 100%, tôi sẽ phải xem đi xem lại vì hai quả phạt góc mà họ ghi bàn, một trong số đó họ đã việt vị", Klopp chia sẻ.

"Bàn thua thứ ba, tôi không hiểu làm thế nào mà Mbeumo không bị thổi phạt vì đẩy ngã hậu vệ của tôi từ phía sau. Đây là những tình huống mà trọng tài sẽ phải đưa ra câu trả lời nếu có ai thắc mắc".

Tin nóng bóng đá sáng 3/1: MU hỏi mua á quân World Cup - Ảnh 4.

Thua Brentford, Klopp đổ lỗi cho trọng tài

Bernardo Silva muốn ở lại Man City

Mặc dù được liên hệ chuyển đến Barcelona trong suốt mùa Hè vừa qua nhưng Bernardo Silva đã ở lại Man City và một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng của mình trong đội hình của Pep Guardiola trong mùa giải này. Anh đã bác bỏ khả năng rời sân Etihad để tìm thử thách mới và sẽ thảo luận về tương lai của mình vào cuối mùa giải.

Phát biểu với hãng tin Bồ Đào Nha Record, Silva nói: "Tôi rất tập trung vào mùa giải này và thật vô nghĩa khi nói về việc ra đi vì chúng tôi đang ở giữa mùa giải".

"Tôi đang 28 tuổi, sẽ bước sang tuổi 29 vào mùa Hè tới và sẽ có thêm 2 năm trong hợp đồng với Man City. Tôi sẽ không giấu giếm rằng mục tiêu của mình trong những năm tới".

Tin nóng bóng đá sáng 3/1: MU hỏi mua á quân World Cup - Ảnh 5.

Bernardo Silva muốn ở lại Man City

Tuyển Việt Nam đặt vé đi Indonesia đá bán kết

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar ở lượt trận cuối cùng bảng B AFF Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay 3/1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Sau khi kết thúc trận đấu này cộng với kết quả cuộc đối đầu giữa Malaysia và Singapore, đội thứ tự chung cuộc của các đội bóng ở bảng B mới được xác định.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam nếu thắng Myanmar thì chắc chắn chiếm ngôi nhất bảng B và thi đấu trận bán kết lượt đi của giải vào ngày 6/1 tại Indonesia mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Malaysia và Singapore. Trận bán kết lượt về giữa đội nhất bảng B và đội nhì bảng A sẽ diễn ra ngày 9/1 tới.

Do mật độ thi đấu quá dày của AFF Cup 2022 cộng với việc di chuyển khó khăn, không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Jakarta (Indonesia) nên HLV Park Hang Seo cùng lãnh đạo VFF đã phải chọn phương án mạo hiểm là đặt vé đi Indonesia sớm cho đội tuyển.

Cụ thể, ngay sau khi kết thúc trận đấu với Myanmar trên sân Mỹ Đình tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển thẳng ra sân bay Nội Bài Hà Nội, có xe cảnh sát dẫn đường để kịp chuyến bay vào TPHCM lúc 23h00.

Xem chi tiết Tại đây

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm