Tin nóng bóng đá sáng 26/5: MU chính thức giành vé Champions League, Oscar muốn trở lại Chelsea

26/05/2023 06:57 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge.

MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea

MU chỉ cần một điểm để khẳng định vị trí của mình trong top 4 nhưng với một Casemiro xuất sắc và một Rashford vững vàng phong độ, Quỷ đỏ đã giành chiến thắng. Một trận đấu dễ dàng với một Chelsea đang tụt dốc, đội bóng đang thua 8 trên 10 trận dưới thời Frank Lampard. Lampard đã thực hiện ba sự thay đổi với Sterling vắng mặt vì lo ngại chấn thương nhẹ, Thiago Silva và Ruben Loftus-Cheeks thay thế bằng Mykhaylo Mudryk , Carney Chukwuemeka và Noni Madueke để cho ra sân một đội hình với độ tuổi trung bình trẻ nhất từ trước đến nay trong lịch sử Premier League.

Tin bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge - Ảnh 2.

Casemiro khởi đầu xuất sắc cho chiến thắng 4-1 của Quỷ đỏ trước Chelsea

Thế nhưng sức trẻ đó lại chẳng giúp The Blues có được thế trận tốt hơn. Đội khách phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 6 bằng pha đánh đầu đẹp mắt của Casemiro. Bàn thắng thứ hai được ghi bởi Martial khi anh nhận được đường chuyền như đặt từ người đồng đội Eriksen. Fernandes cuối cùng có bàn thắng thứ ba ở phút 73 sau khi anh bị Fofana truy cản khiến Chelsea phải nhận một quả phạt đền. Rashford ghi bàn ở bàn thứ tư trước khi Felix ghi bàn thắng danh dự ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2.

Oscar muốn trở lại Chelsea khi hết lời khen ngợi HLV Pochettino

Oscar mở ra hy vọng cho sự trở lại gây sốc với The Blues khi tuyên bố rằng anh muốn được chơi cho The Blues một lần nữa. Tiền vệ người Brazil đã có 5 năm gắn bó với câu lạc bộ từ năm 2012 đến 2017, ghi 38 bàn thắng và 36 pha kiến tạo sau 203 trận.

Tin bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge - Ảnh 3.

Oscar khẳng định được trở lại đội bóng cũ là một 'giấc mơ'. Ảnh: talkSPORT

Oscar là một phần của đội đã giành chức vô địch Premier League dưới thời Jose Mourinho vào năm 2014-15, đồng thời anh cũng giành được League Cup và Europa League trong thời gian ở Stamford Bridge. Cầu thủ người Brazil chuyển đến đội bóng tại Chinese Super League Shanghai SIPG (nay là Shanghai Port FC) vào năm 2016 với mức phí 67 triệu bảng và vẫn chơi cho CLB kể từ đó, nhiều người tin rằng thời gian của anh ở các giải đấu lớn ở châu Âu đã qua lâu rồi.

Tuy nhiên, Oscar khẳng định anh rất muốn trở lại câu lạc bộ: "Trở lại Chelsea tất nhiên là một giấc mơ," cầu thủ 31 tuổi nói với talkSPORT. "Mọi người đều biết niềm đam mê mà tôi dành cho câu lạc bộ này. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ đó... Tôi vẫn có ước mơ được chơi cho đội bóng này. Vì vậy, nếu tôi có thể trở lại châu Âu hoặc tới Chelsea, thì hy vọng chúng ta có thể nói chuyện".

Và Oscar làm tăng thêm khả năng trở lại Chelsea khi công khai khen ngợi HLV Mauricio Pochettino: "Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi, rất chăm chỉ. Tôi nghĩ anh ấy sẽ giúp được rất nhiều. Tôi nghĩ các cầu thủ cần cho huấn luyện viên thấy rằng họ muốn ở lại Chelsea, họ muốn chiến đấu vì mọi thứ".

MU tham gia cuộc đua giành chữ ký của Declan Rice cùng Arsenal, Chelsea

Đội trưởng Rice của Hammers chuẩn bị ra đi vào mùa hè này với câu lạc bộ London sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền vệ này. Người ta cho rằng mức phí khoảng 100 triệu bảng sẽ đủ để lôi kéo West Ham đồng ý bán.

Arsenal đang quan tâm đến Rice nhiều nhất. Mail Sport tiết lộ vào tuần trước rằng Pháo thủ sẽ mở các cuộc đàm phán với Hammer về khoản tiền 90 triệu bảng cho cầu thủ 24 tuổi. Tuy nhiên, các nguồn tin đáng tin cậy đã chỉ ra rằng mức định giá ban đầu của Arsenal đối với Rice thấp hơn 10 triệu bảng so với giá của West Ham - một dấu hiệu cho thấy The Hammers đang đàm phán với giá khởi điểm hơn 100 triệu bảng.

Tin bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge - Ảnh 4.

Rice (trái) và Mount (phải) là bạn thuở nhỏ nên cơ hội tái ngộ ở cấp độ CLB sẽ là một đề xuất cực kỳ hấp dẫn cho cả hai cầu thủ

Và sự xuất hiện của Quỷ đỏ với tư cách là ứng cử viên cho chữ ký của Rice đang có lợi cho West Ham khi họ tìm cách đảm bảo thỏa thuận tốt nhất có thể. Chelsea cũng đã quan tâm đến Rice từ lâu - nhưng tiền vệ này đã nói rõ rằng anh muốn chơi bóng ở Champions League mùa tới. Ten Hag muốn củng cố hàng tiền vệ trước mùa giải tới và tin rằng Rice có thể tiếp thêm chất thép và năng lượng cho đội của ông. MU quan tâm đến cả Rice và Mount mở ra viễn cảnh những người bạn thời thơ ấu sẽ chơi cùng một đội ở mùa giải tới.

CĐV Spurs hỗn loạn trước việc CLB không thể tìm kiếm HLV mới

Người hâm mộ Tottenham đã phản ứng giận dữ với quyết định ở lại Feyenoord mùa tới của Arne Slot , cho rằng thất bại mới nhất trong việc theo đuổi một huấn luyện viên là 'đáng xấu hổ'. Spurs đã tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò về động thái đưa Slot đến Premier League vào mùa giải tới. HLV của Feyenoord đến danh hiệu Eredivise mùa này, đã có cuộc nói chuyện về tương lai của ông với gã khổng lồ Hà Lan vào thứ Tư. Slot hiện đã xác nhận ý định ở lại Hà Lan như một đòn giáng mạnh vào Tottenham.

Người hâm mộ Spurs đã phản ứng gay gắt với thất bại trong việc tìm kiến HLV trưởng cho đội bóng đồng thời so sánh tình hình với cuộc tìm kiếm HLV của họ vào năm 2021.

Tin bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge - Ảnh 5.

"Điều này thật đáng xấu hổ...", một CĐV của Spurs đăng tải Twitter

Tin bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge - Ảnh 6.

"Có ai muốn quản lý Spurs và làm việc với Levy không? Tôi chắc chắn là sẽ không", một người khác viết.

Tin bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge - Ảnh 7.

"Có lý thôi. Levy chưa bao giờ bồi thường cho Feyenoord hoặc trao quyền kiểm soát cho Slot đối với việc chuyển nhượng. Tất cả là để bán vé mùa. Ông ấy làm điều đó mọi lúc', một người hâm mộ tuyên bố. "Câu lạc bộ là đống hỗn loạn. Không có kế hoạch hay phương hướng. Tôi cho rằng đó là thời của Potter hoặc Rodgers".

Jose Mourinho tuyên bố gây sốc về Tottenham

Jose Mourinho từng tuyên bố rằng Tottenham là đội bóng duy nhất trong sự nghiệp mà ông không muốn giữ mối quan hệ thân thiết. Đội bóng phía bắc London đã phải chịu một cú sốc lớn trong quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới vào thứ Năm sau khi HLV Arne Slot từ chối dẫn dắt. Thông tin này được đưa ra chỉ 5 ngày sau thất bại đáng xấu hổ 1-3 trên sân nhà trước Brentford, khiến hy vọng giành quyền tham dự Europa League của họ chấm dứt.

Tin bóng đá sáng 26/5: MU trở lại Champions League sau chiến thắng trước Chelsea, Oscar muốn trở lại Stamford Bridge - Ảnh 8.

Mourinho cho rằng chủ tịch Daniel Levy của Tottenham là nhân tố khiến mối quan hệ của ông tan vỡ. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo cho trận chung kết Europa League với Sevilla, HLV Mourinho của Roma thừa nhận rằng Spurs là câu lạc bộ duy nhất mà ông không duy trì được mối quan hệ tốt sau khi rời đi: "Tôi đã thiết lập một mối quan hệ tuyệt vời với tất cả các câu lạc bộ mà tôi từng huấn luyện. Khi tôi rời Roma, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Đội duy nhất tôi không có mối quan hệ này là Tottenham. Tôi hy vọng rằng những lời của tôi sẽ không bị người hâm mộ Tottenham hiểu sai nhưng đó là câu lạc bộ duy nhất mà tôi không có mối quan hệ thân thiết".

Tottenham là câu lạc bộ duy nhất mà Mourinho không giành được danh hiệu nào trong số những đội bóng gần đây của ông. Trước khi gia nhập Spurs, HLV người Bồ Đào Nha đã nâng cao Carabao Cup và Europa League cùng MU. Ông đã giành chức vô địch Premier League thứ ba với Chelsea sau khi trở lại Stamford Bridge sau những mùa giải thành công với Real Madrid và Inter Milan.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm