Tin nóng bóng đá sáng 25/7: MU từ bỏ Harry Kane, cựu tuyển thủ Hà Lan cảnh báo về ĐT nữ Việt Nam

25/07/2023 08:04 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 25/7: MU từ bỏ Harry Kane, cựu sao Hà Lan cảnh báo đội nhà về ĐT nữ Việt Nam...

Tin nóng bóng đá: MU từ bỏ Harry Kane

SunSport đã đưa tin rằng HLV của MU, Erik ten Hag, sẽ không sẵn sàng phá vỡ cấu trúc tiền lương của CLB để ký hợp đồng với tiền đạo Harry Kane.

Ngôi sao người Anh đã được cả MU và Bayern Munich quan tâm vào mùa Hè này. Tuy nhiên, anh đang yêu cầu mức lương khổng lồ 577.000 bảng mỗi tuần để chuyển đến Old Trafford.

Mức lương cao ngất trời này sẽ phá vỡ cấu trúc lương của "Quỷ đỏ". Hiện tại, Marcus Rashford là người có thu nhập cao nhất MU với mức lương chỉ 325.000 bảng mỗi tuần.

Mặc dù ông chủ của Spurs, Joe Lewis, đã tuyên bố có thể bán Kane trong mùa Hè nhưng thương vụ này vẫn đang nằm ngoài khả năng của MU.

Tin nóng bóng đá sáng 25/7: MU từ bỏ Harry Kane, cựu sao Hà Lan cảnh báo về ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 2.

MU từ bỏ Harry Kane

Cựu sao Hà Lan cảnh báo về ĐT nữ Việt Nam

Vào ngày 1/8 tới, ĐT nữ Hà Lan sẽ chạm trán với Việt Nam tại lượt trận cuối vòng bảng giải World Cup nữ 2023. Dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng những chuyên gia bên phía Hà Lan vẫn dành sự tôn trọng cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Mới đây, cựu danh thủ Mandy van den Berg đã có những nhận định về ĐT nữ Việt Nam.

"Với Việt Nam, bằng tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ đội tuyển này đúng là không phải ở đẳng cấp cao nhất. 9 bàn thua mà họ để thủng lưới trước Tây Ban Nha vào tuần trước chẳng khác nào một trò đùa", Van den Berg chia sẻ với NOS.

"Nhưng điều nguy hiểm là nếu đánh giá thấp họ, bạn sẽ phải trả giá. Hà Lan không quen thi đấu với các đội tuyển đến từ châu Á. Những cầu thủ đó khá nhỏ con và nhanh nhẹn".

Tin nóng bóng đá sáng 25/7: MU từ bỏ Harry Kane, cựu sao Hà Lan cảnh báo về ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Cựu sao Hà Lan dành sự tôn trọng cho ĐT nữ Việt Nam

Inter nhắm nhà vô địch World Cup thay thế Onana

Trong nỗ lực tìm người thay thế cho Andre Onana, Inter Milan đã bày tỏ sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với thủ thành Emiliano Martinez từ Aston Villa. Tuy nhiên, Villa đã từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 15 triệu euro từ CLB Serie A. 

Những màn trình diễn xuất sắc của Martinez kể từ khi đến Villa Park đã khiến anh trở thành một cầu thủ quan trọng của đội bóng này. Danh tiếng của anh càng được nâng cao sau chiến tích vô địch World Cup cùng Argentina hồi tháng 12 vừa qua.

Việc Villa thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 15 triệu euro của Inter cho thấy họ không sẵn sàng chia tay Martinez một cách dễ dàng. Inter vẫn còn cơ hội trong thương vụ này nhưng có thể cần phải tăng giá thầu đáng kể để thuyết phục Villa nhả người.

Tin nóng bóng đá sáng 25/7: MU từ bỏ Harry Kane, cựu sao Hà Lan cảnh báo về ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Inter nhắm nhà vô địch World Cup thay thế Onana

Mbappe từ chối lời đề nghị khủng từ Ả Rập

Theo Relevo, tiền đạo Kylian Mbappe sẽ không tới Ả Rập chơi bóng bất chấp việc Al Hilal vừa gửi đề nghị khó tin trị giá 300 triệu euro.

Lý do đơn giản là bởi Mbappe "không hứng thú" với việc đến chơi tại giải Saudi Pro League. Anh sẵn sàng ngồi dự bị để hoàn thành một năm cuối trên hợp đồng với PSG rồi chuyển sang Real Madrid theo dạng tự do.

Trước đó, có thông tin nói rằng Al Hilal đã gửi đề nghị 300 triệu euro kèm mức lương 700 triệu euro/mùa chỉ để thuyết phục Mbappe về với mình. PSG cũng được cho sẵn sàng chấp nhận đề nghị này, nhưng tương lai của cầu thủ 24 tuổi vẫn do anh tự quyết định.

Tin nóng bóng đá sáng 25/7: MU từ bỏ Harry Kane, cựu sao Hà Lan cảnh báo về ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Mbappe từ chối lời đề nghị khủng từ Ả Rập

Lộ diện tổ trọng tài điều khiển VAR đầu tiên tại V.League 2023

Trận đấu giữa Viettel với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 27/7 ở vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2023 sẽ là trận đấu đầu tiên được áp dụng công nghệ VAR trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ban trọng tài VFF đã đề xuất phân công tổ trọng tài VAR làm nhiệm vụ ở trận đấu này. Theo đó, trọng tài điều khiển VAR chính là ông Mai Xuân Hùng, trợ lý hỗ trợ (AVAR) sẽ là ông Dương Hữu Phúc. Đây là hai trọng tài cấp quốc gia của bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó ở trên sân, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm có trọng tài chính Ngô Duy Lân, các trợ lý là ông Nguyễn Trung Hậu, Phạm Hoài Tâm. Trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Ngọc Châu.

Tin nóng bóng đá sáng 25/7: MU từ bỏ Harry Kane, cựu sao Hà Lan cảnh báo về ĐT nữ Việt Nam - Ảnh 6.

VAR đang được triển khai tại V.League 2023

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm