Tin nóng bóng đá sáng 18/1: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU

18/01/2023 07:54 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 18/1: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU, Hạ Brighton, Liverpool vào vòng 4 FA Cup...

Tin nóng bóng đá: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU

Theo The Times, người giàu nhất Vương quốc Anh - Sir Jim Ratcliffe – đã gia nhập cuộc đua mua lại MU.

Đội chủ sân Old Trafford đã được nhà Glazer rao bán vào tháng 11. Ratcliffe hiện đã xác nhận ông quan tâm đến thương vụ này.

Nguồn tin trên nói thêm MU đã nhận được lời đề nghị từ Mỹ, Trung Đông và Châu Á. Tuy nhiên cho đến nay, mới chỉ có Ratcliffe là công khai bày tỏ mong muốn mua MU của mình.

Người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi đã chính thức tham gia vào quá trình mua bán này".

Giá thầu chính thức sẽ được ông Ratcliffe đưa ra vào cuối tháng 2. Dự kiến đến cuối mùa giải, MU sẽ hoàn toàn quá trình đổi chủ.

Tin nóng bóng đá sáng 18/1: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU - Ảnh 2.

Sir Jim Ratcliffe gia nhập cuộc đua mua lại MU

Hạ Brighton, Liverpool vào vòng 4 FA Cup

Liverpool sử dụng đội hình dự bị ở trận gặp Wolves tại FA Cup. HLV Juergen Klopp để Harvey Elliott đá chính trên hàng công với tân binh Cody Gakpo và Fabio Carvalho. 

Phút thứ 13 của trận đấu, Liverpool mở tỉ số nhờ công của Harvey Elliott. Từ pha đi bóng ở giữa sân, cầu thủy 19 tuổi này tung cú sút xa làm tung lưới Wolves. Nhìn chung, Liverpool chơi lấn lướt hơn Wolves trong hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Julen Lopetegui tung Daniel Podence và Matheus Cunha vào sân để tăng cường sức tấn công cho "Bầy sói". Wolves vùng lên mạnh mẽ ở hiệp đấu thứ hai, đặc biệt là ở 10 phút cuối trận nhưng họ đã không ghi được bàn thắng.

Sau 90 phút, Liverpool thắng 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận không biết mùi chiến thắng. Đội bóng của HLV Juergen Klopp sẽ gặp Brighton ở vòng 4 FA Cup vào ngày 29/1.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin nóng bóng đá sáng 18/1: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU - Ảnh 3.

Hạ Brighton, Liverpool vào vòng 4 FA Cup

Arsenal chuyển hướng sang Sterling

Arsenal đang trong tình trạng báo động khi Chelsea cân nhắc việc loại bỏ Raheem Sterling để chuyển sang sử dụng cặp cầu thủ chạy cánh Christian Pulisic và Mykhailo Mudryk. Theo Fichajes, "Pháo thủ" rất hào hứng với cơ hội chiêu mộ Sterling nếu Chelsea quyết định như vậy.

Sterling hiện đang chấn thương nhưng có thể trở thành một bản hợp đồng tiềm năng cho Mikel Arteta sau 6 tháng nữa. Mùa Hè năm ngoái, Arsenal cũng đã từng theo đuổi Sterling nhưng không thành công.

Mùa giải này, Sterling đã ra sân 22 lần cho The Blues, ghi được 6 bàn thắng. Anh được Transfermarkt định giá 70 triệu euro.

Tin nóng bóng đá sáng 18/1: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU - Ảnh 4.

Arsenal quay lại với thương vụ Sterling

Napoli bị loại khỏi cúp Ý

Đêm qua, một bất ngờ đã xảy ra ở bóng đá Ý khi Napoli bị Cremonese loại khỏi vòng 16 đội Coppa Italia ngay trên sân nhà.

Điều đáng chú ý đó là Napoli đang dẫn đầu BXH Serie A, trong khi Cremonese lại đang đứng bét bảng. Napoli thậm chí còn bị chọc thủng lưới trước từ nguy phút 18 với pha lập công của Pickel.

Nhưng ngay trong hiệp 1, Juan Jesus (33') và Giovani Simeone (36') đã liên tục lập công đưa Napoli vươn lên dẫn trước 2-1. Đến phút 87, Afena-Gyan đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 buộc Napoli phải bước vào hiệp phụ rồi đến loạt sút luân lưu cân não.

Tại đây, Cremonese đã đánh bại Napoli với tỷ số 5-4. Ở vòng đấu sau, Cremonese sẽ đối đầu với AS Roma ở tứ kết Coppa Italia.

Tin nóng bóng đá sáng 18/1: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU - Ảnh 5.

Napoli bị loại khỏi cúp Ý

PSG mua thẳng sân của ĐT Pháp

Theo Telegraph, sau khi bị bà Anne Hidalgo, thị trưởng Paris, từ chối  bán sân vận động Công viên các Hoàng tử, PSG đã quyết định tìm kiếm những lựa chọn thay thế tiềm năng và đã xác định sân Stade de France có thể trở thành sân nhà mới của họ.

Les Parisiens luôn chơi các trận sân nhà của họ tại Công viên các Hoàng tử nhưng chưa bao giờ sở hữu SVĐ này. Thay vào đó, nó thuộc về thành phố Paris.

Chủ sở hữu của PSG đã chi một số tiền đáng kể để cải tạo sân đấu, nhưng sau khi bất ngờ được thông báo họ không thể mua lại, PSG đang nghiêm túc cân nhắc việc chuyển sân nhà sang Stade de France – nơi có sức chứa 81.000 chỗ ngồi. Stade de France, nằm ở phía bắc Paris ở Saint-Denis, thuộc sở hữu của chính phủ và đang được rao bán.

Tin nóng bóng đá sáng 18/1: Người giàu nhất nước Anh muốn mua MU - Ảnh 6.

PSG muốn mua sân Stade de France

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm