Tin nóng bóng đá sáng 11/1: Ten Hag đi vào lịch sử MU

11/01/2023 08:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 11/1: Ten Hag đi vào lịch sử MU. Barca bị xử thua trong vụ kiện của cựu cầu thủ…

Ten Hag đi vào lịch sử MU

MU đã dễ dàng đánh bại Charlton 3-0 ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) nhờ cú đúp của Marcus Rashford và pha lập công của Antony. Đây là trận thắng thứ 8 liên tiếp của MU trên mọi đấu trường, với trận thua gần nhất là vào nghày 6/11. Với huấn luyện viên Erik Ten Hag, ông đi vào lịch sử MU với tư cách nhà cầm quân giành chiến thắng thứ 20 một cách nhanh nhất.

Ông Ten Hag chỉ mất 27 trận để chạm tới cột mốc 20 trận thắng cùng MU. Xếp sau ông là Jose Mourinho với 31 trận, Louis van Gaal với 36 trận.

Nhiệm kỳ của ông Ten Hag ở MU không có khởi đầu tốt nhất với việc huấn luyện viên người Hà Lan nếm mùi thất bại trong trận đầu tiên. MU bị Brighton của Graham Potter đánh bại 2-1 và sau đó là thất bại thảm hại 0-4 trước Brentford. Nhưng kể từ khởi đầu khó khăn đó, MU đã tiến bộ vượt bậc. Ngoài việc giành vé vào bán kết Carabao Cup, MU đã vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 17 vòng đấu, bằng điểm với đội xếp thứ 3 Newcastle United nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Tin bóng đá sáng 11/1: Ten Hag đi vào lịch sử MU - Ảnh 2.

Ông Ten Hag chỉ mất 27 trận để chạm tới cột mốc 20 trận thắng cùng MU.

MU trả giá đắt cho trận thắng Charlton

MU đã đánh bại Charlton 3-0 để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Song, chiến thắng của Quỷ đỏ không được trọn vẹn khi Diogo Dalot dính chấn thương.

Dalot dính chấn thương ở phút thứ 35 của trận đấu. Sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, cầu thủ người Bồ Đào Nha rời sân nhường chỗ cho Aaron Wan-Bissaka. Dalot từng dính chấn thương trong thời gian tham dự World Cup 2022 cùng tuyển Bồ Đào Nha và mới trở lại thi đấu cho MU. Với việc dính chấn thương trước Charlton, Dalot đứng trước khả năng bỏ lỡ trận Derby thành Manchester vào thứ 7 tới.

Nếu mất Dalot ở trận đấu này, sẽ là tổn thất lớn đối với MU. Mùa giải này, Dalot hầu như đá chính ở mọi trận cầu của MU. Và người hâm mộ MU đã chất vấn quyết định của HLV Ten Hag khi để hậu vệ phải số 1 tiếp tục đá chính khi đối đầu Charlton.

Tin bóng đá sáng 11/1: Ten Hag đi vào lịch sử MU - Ảnh 3.

Chiến thắng của Quỷ đỏ không được trọn vẹn khi Diogo Dalot dính chấn thương.

Barca phải trả tiền bồi thường cho cầu thủ bị sa thải qua email

Barcelona đã ký hợp đồng với Matheus Fernandes vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2020, ràng buộc cầu thủ này với một hợp đồng ban đầu có thời hạn 5 năm. Nhưng chỉ 18 tháng sau, Barca chấm dứt hợp đồng với cầu thủ Brazil, chỉ thông báo qua email.

Matheus Fernandes đã kiện Barca ra tòa, cáo buộc đội chủ sân Camp Nou nợ anh khoản tiền bồi thường khi chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn. Tòa án mới đây phán quyết Matheus Fernandes thắng kiện, yêu cầu Barca trả cho cầu thủ 24 tuổi 8,5 triệu euro.

Hiện đang chơi cho đội Red Bill Bragantino, Matheus đã có một thời gian khó khăn ở Camp Nou. Anh chỉ chơi 17 phút trong màu áo Barca sau khi được ký hợp đồng với giá 10 triệu euro.

Tin bóng đá sáng 11/1: Ten Hag đi vào lịch sử MU - Ảnh 4.

Tòa án yêu cầu Barca bồi thường 8,5 triệu euro cho Matheus Fernandes.

Chelsea nhắm Pochettino thay Graham Potter

Graham Potter đang chịu áp lực rất lớn ở Chelsea sau chuỗi trận thất vọng, chỉ thắng 1 trong 7 trận ở mọi đấu trường. Ban lãnh đạo Chelsea được cho đã xem xét tương lai của Potter, dù chỉ mới bổ nhiệm ông vào tháng 9/2022. Theo truyền thông Anh, Chelsea đã quyết định cho Potter thời hạn tới hết tháng 1/2023 để xem liệu nhà cầm quân 47 tuổi này có thể xoay chuyển tình thế hay không. Những kết quả tệ hại tiếp theo có thể khiến triều đại của ông ở Stamford Bridge kết thúc.

Theo tờ The Sun (Anh), Chelsea đã nhắm đến Mauricio Pochettino là người thay thế Potter. Pochettino vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp kể từ khi bị PSG sa thải vào tháng 7. Các nguồn tin cho biết ông Pochettino sẵn sàng nhận lời nếu Chelsea mời gọi.

Tin bóng đá sáng 11/1: Ten Hag đi vào lịch sử MU - Ảnh 5.

Chelsea nhắm Pochettino thay Graham Potter.

Ancelotti được vinh danh

Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế ( IFFHS) đã bình chọn Carlo Ancelotti là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2022. Để có được danh hiệu này, Ancelotti đã vượt qua Pep Guardiola (Man City) và Walid Regragui (Wydad Casablanca) trong cuộc bỏ phiếu của IFFHS. Đây là lần thứ 3 Ancelotti nhận được danh hiệu này, sau các năm 2007 (với AC Milan) và 2014 (Real Madrid).

Trong năm 2022 vừa qua, nhà cầm quân người Ý cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League, La Liga, Siêu Cúp châu Âu và Siêu Cúp Tây Ban Nha. Mùa giải này, Real Madrid của Ancelotti vẫn đang chơi tốt và đang trong cuộc đua giành những danh hiệu.

Tin bóng đá sáng 11/1: Ten Hag đi vào lịch sử MU - Ảnh 6.

Carlo Ancelotti được IFFHS vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2022.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm