Xập xệ như “Thánh đường bóng đá” San Paolo

19/11/2011 09:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Bạn có tin được không, khi sân San Paolo hoành tráng của Napoli lại chính là sân bóng có cơ sở hạ tầng tồi tàn nhất không chỉ ở Champions League, mà ngay cả ở Serie A?

Từ hơn một tháng trước, điều luật mới của Lega Serie A cho phép các sân bóng ở Serie A chiếu lại trên màn hình lớn (cũng thường là bảng tỷ số) các pha ghi bàn ở những trận đấu khác cùng giờ vào khoảng thời gian 15 phút nghỉ giữa trận và sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng San Paolo, “Thánh đường bóng đá” với hơn 6 vạn chỗ ngồi, một trong ba sân lớn bậc nhất Italia (cùng với San Siro và Olimpico Roma), sẽ không hề được hưởng lợi từ điều mới mẻ tuyệt vời này. Đơn giản vì nó không hề có một màn hình LCD nào, ngoài một bảng tỷ số sử dụng công nghệ bóng đèn LED đơn giản được lắp đặt để phục vụ cho... World Cup 1990. Ngượng thay, San Paolo là sân bóng duy nhất của Serie A cũng như của Champions League mùa này ở vào thực trạng lạc hậu như vậy.


Sân San Paolo nhìn từ trên cao - Ảnh Getty

Thực ra, câu chuyện về bảng tỷ số chỉ là một phần trong thực tế bi hài về tình trạng cũ nát và không được quan tâm của San Paolo nói riêng và hầu hết các sân bóng công hữu ở Italia nói chung. Cải tạo sân vận động nổi tiếng đã có 52 tuổi đời này là một trong những hạng mục quan trọng nhất mà Italia đã làm để phục

1 Sân San Paolo được khánh thành vào ngày 6/12/1959 và trận đấu đầu tiên là trận Napoli - Juventus thuộc vòng 10 Serie A mùa 1959-60. Napoli thắng 2-1. Tuy nhiên, mùa đó Napoli chỉ đứng thứ 13/18 chung cuộc, còn Juventus vô địch.

5 Lần gần nhất San Paolo tổ chức một trận đấu của đội tuyển Italia đã diễn ra cách đây 5 năm, là trận Italia hòa Lithuania 1-1 tại vòng loại World Cup 2008, diễn ra hôm 2/9/2006. Đó là trận chính thức đầu tiên của Italia trên cương vị đương kim vô địch thế giới và cũng là trận chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Donadoni.

10 Hội đồng thành phố Napoli từng xin phép được đổi tên sân San Paolo thành sân Diego Maradona, nhưng đề xuất bị bác bỏ vì luật pháp Italia chỉ cho phép đặt tên một công trình công cộng theo tên một vĩ nhân sau khi người đó qua đời ít nhất 10 năm.

vụ World Cup 1990 (đã tổ chức trận bán kết Italia - Argentina), nhưng ngay sau giải đấu ấy, tất cả bị bỏ quên một cách tàn nhẫn. Có ai còn nhớ Delle Alpi, sânbóng được xây mới cho Italia ’90 nhưng đã bị phá bỏ vào năm 2006, chỉ sau 16 năm sử dụng, vì xuống cấp quá nhanh và có quá nhiều nhược điểm? Thật may là San Paolo không chết yểu như thế, song không phải vô cớ mà vị chủ tịch đầy tham vọng Aurelio De Laurentiis của Napoli đã lên kế hoạch xây một sân bóng mới cho đội, với giấc mơ được đăng cai những trận đấu lớn như chung kết Champions League.

Theo tiết lộ của nhà báo Diego De Luca ở đài Radio Kiss Kiss, De Laurentiis đã đặt hàng hai màn hình lớn của hãng Philips cách đây 2 năm, nhưng sau đó kế hoạch lắp đặt bị hoãn lại vô thời hạn vì kết cấu tầng mái của sân San Paolo không đảm bảo an toàn để chịu trọng lượng rất nặng của cả một hệ thống thiết bị hiện đại. De Luca cho biết nếu kế hoạch này được tái khởi động, nhưng sớm nhất cũng phải đến hết tháng 1/2012 Napoli mới có những gì họ cần. Kèm theo màn hình tivi là cả một dự án “đại tu” rất tốn kém mà nếu chính quyền thành phố (đơn vị sở hữu và quản lý sân) tiếp tục thờ ơ như họ đã thờ ơ 20 năm qua, De Laurentiis cũng chưa chắc đã chấp nhận đầu tư. Cũng cần biết rằng bãi đỗ xe ngầm của San Paolo đã bị đóng cửa từ năm... 2000.

Ở trận đấu lượt đi vòng 32 đội của Europa League mùa trước, Napoli gặp Villarreal trên sân nhà, các tifosi của Napoli đã làm một bảng tỷ số “dỏm” bằng vải và treo phất phơ trên khán đài, tái hiện công nghệ của những năm 1980, nhằm lên án sự thấp kém của cơ sở hạ tầng sân San Paolo cũng như bày tỏ khát vọng được “bằng chị, bằng em” với các sân bóng khác. Họ sẽ còn phải tiếp tục trưng những bảng tỷ số như vậy trong ít nhất 3 tháng nữa, nếu thích, còn trước mắt thì họ đành phải hài lòng với những lời tường thuật qua hệ thống đài phát thanh. Cũng may, hệ thống âm thanh tại “thánh đường” này vẫn còn... sử dụng được.

  Tiểu Minh



Vài nét về San Paolo

Khánh thành ngày 6/12/1959 với cái tên đầu tiên là Stadio del Sole (sân Mặt trời), San Paolo được sử dụng chủ yếu làm sân nhà của CLB Napoli. Sức chứa ban đầu của sân là 87.500 chỗ ngồi, nhưng sau nhiều lần cải tạo và đóng cửa tầng 3 khán đài, sức chứa chỉ còn là 60.240 chỗ ngồi như hiện nay, là sân bóng lớn thứ 3 ở Italia, sau Giuseppe Meazza (San Siro, 81.277 chỗ ngồi) và Olimpico Roma (72.698).

Trận đấu lớn nhất từng diễn ra ở đây là trận bán kết World Cup 1990, Italia gặp Argentina của Diego Maradona, người lúc ấy được xem là “Thánh sống” của Napoli. Các tifosi, với trái tim bị giằng xé bởi hai tình yêu, đã giăng các biểu ngữ có nội dung đại loại như “Napoli yêu anh, Diego, nhưng Italia là quê hương chúng tôi”. Trận đó, trước sự chứng kiến của 82.000 tifosi trên khán đài, Argentina đã đánh bại Italia sau loạt luân lưu để vào chung kết gặp CHLB Đức.

Mùa 2005-06, khi Napoli còn đá ở Serie C1 (giải hạng 3 Italia), San Paolo đã là sân bóng có lượng khán giả trung bình cao thứ 3 ở Italia, cũng chỉ thua Giuseppe Meazza và Olimpico. Trận sân nhà cuối cùng trong mùa của Napoli (hòa Frosinone 1-1), ngày đội bóng ăn mừng thành tích thăng hạng, có tới 51.000 tifosi kéo đến San Paolo, lập kỷ lục không thể bị phá về số khán giả của Serie C1 (trung bình một trận đấu thuộc hạng này chỉ có khoảng 4 đến 8.000 người đến xem).

Trong chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2016 của Italia, Napoli lại được lên kế hoạch cải tạo mạnh mẽ, nhưng sau khi Italia thất bại (Pháp là nước chiến thắng), chẳng ai còn đề cập đến việc này nữa. Trước đó, cũng do Italia thất bại ở chiến dịch đăng cai EURO 2012 mà dự án xây một sân bóng mới ở Napoli đã bị bác bỏ thẳng thừng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm