Tin cuối cùng về bão số 12

23/10/2025 08:15 GMT+7 | Bạn cần biết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/10, sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực thành phố Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 12.

Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

Tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12, cảnh báo mưa lớn - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, gió mạnh trên biển còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và gió mạnh trên biển tiếp theo.

Đối với diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhận định, hồi 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 24/10,  áp  thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20km/h. Khu vực ảnh hưởng  là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiến đó, đến 7 giờ ngày 25/10, áp  thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tôc độ khoảng 20 km/h, cường độ suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 -7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm