Tin bóng đá tối 8/1: Ten Hag 'thiết quân luật' ở MU

08/01/2023 18:22 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin bóng đá tối 8/1: Ten Hag dùng 'thiết quân luật' với MU, Messi giành cú đúp danh hiệu cá nhân...

Tin bóng đá: Ten Hag dùng 'thiết quân luật' với MU

HLV Erik Ten Hag cho biết nếu các cầu thủ không tôn trọng quy tắc ông đặt ra, họ sẽ bị trừng phạt. Chiến lược gia người Hà Lan đang rất nghiêm túc trong việc thiết lập kỷ luật tại sân Old Trafford.

"Có thể đó là một rủi ro nhưng nếu bạn muốn phát triển điều gì đó, nếu bạn muốn tạo ra một thái độ chiến thắng và văn hóa chiến thắng, bạn phải đi theo con đường này", Ten Hag chia sẻ.

"Mọi người sẽ làm theo cách riêng của họ. Nhưng nếu bạn cho phép họ vô kỷ luật, mọi chuyện sẽ dần trở nên mất kiểm soát".

"Nếu bạn cho phép các cầu thủ vi phạm các tiêu chuẩn, giá trị và quy tắc đã đề ra, và nếu không có sự đoàn kết trong phòng thay đồ, thì điều đó sẽ xảy ra".

Trong mùa giải này, Ten Hag từng trừng trị rất nhiều cầu thủ MU vì vi phạm kỷ luật. "Nạn nhân" gần nhất của ông là Marcus Rashford, người phải ngồi dự bị trong trận đấu với Wolves vì "ngủ quên".

Tin bóng đá tối 8/1: Ten Hag dùng 'thiết quân luật' với MU - Ảnh 2.

Ten Hag dùng 'thiết quân luật' với MU

Barca đàm phán với sao Wolves

Theo SPORT, Barca đang trong giai đoạn "đàm phán nâng cao" để có thể đưa tiền vệ Ruben Neves của Wolves về trong mùa Hè tới.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho đã "phát cuồng" với ý tưởng được tới Barca. Anh thậm chí đã từ chối rất nhiều lời đề nghị chỉ để chờ một tiếng gọi từ đội chủ sân Camp Nou.

Bất chấp đã được bật đèn xanh, HLV Xavi vẫn tỏ ra dè dặt trong thương vụ này vì ông không chắc Neves có thể thay thế Sergio Busquets hay không.

Về phần mình, Wolves sẵn sàng giảm giá của Neves nếu Barca đồng ý để Franck Kessie hoặc Nico Gonzalez chuyển sang theo hướng ngược lại.

Tin bóng đá tối 8/1: Ten Hag dùng 'thiết quân luật' với MU - Ảnh 3.

Barca đàm phán nâng cao với sao Wolves

Real định gây sốc với HLV từng vô địch World Cup

Theo El Nacional, Real Madrid đã xác định cựu đội tuyển quốc gia Đức Joachim Loew là người kế nhiệm tiềm năng dành cho Carlo Ancelotti.

Được biết, Ancelotti đang được săn đón cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Brazil. Selecao có một dàn cầu thủ tài năng như Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison... và nếu có một HLV cũng tài năng là Ancelotti, họ có thể kỳ vọng vào chức vô địch World Cup năm 2026.

Trong trường hợp Ancelotti chia tay sân Bernabeu, Real đang cân nhắc mời Joachim Loew vào chiếc ghế nóng. HLV người Đức từng vô địch World Cup và được cho đủ trình độ để giúp Real vươn tới những danh hiệu.

Tin bóng đá tối 8/1: Ten Hag dùng 'thiết quân luật' với MU - Ảnh 4.

Real định gây sốc với HLV từng vô địch World Cup

Messi giành cú đúp danh hiệu cá nhân

Sau khi khép lại năm 2022 đầy thành công với chức vô địch World Cup, Lionel Messi đã khởi đầu năm 2023 với hai danh hiệu cá nhân từ Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá quốc tế (IFFHS).

Đầu tiên, ngôi sao người Argentina đã được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022. Anh sở hữu danh hiệu này khi nhận được số phiếu bầu cao hơn hẳn các đồng nghiệp như Kylian Mbappe, Karim Benzema hay Luka Modric. Đây là phần thưởng xứng đáng khi mà trong năm 2022, Messi đã giành được 3 danh hiệu gồm World Cup, Siêu cúp Liên lục địa và Ligue 1.

Tiếp theo, Messi còn được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ làm bóng hay nhất năm 2022. Anh đã tạo ra vô số đường chuyền mở ra cơ hội cho các đồng đội. Ở hạng mục này, Messi đã vượt qua nhiều chân chuyền xuất sắc như Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Benardo Silva hay Griezmann.

Tin bóng đá tối 8/1: Ten Hag dùng 'thiết quân luật' với MU - Ảnh 5.

Messi giành cú đúp danh hiệu cá nhân

HLV Indonesia tự tin hạ Việt Nam 'trong 90 phút'

HLV Shin Tae-yong tự tin khẳng định ông cùng các học trò có đủ khả năng và cơ hội giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình để giành quyền lọt vào trận chung kết AFF Cup 2022.

"Chúng tôi đến đây vì chiến thắng và có cơ hội làm điều này. Các cầu thủ Indonesia đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai gặp lại đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia có sự chuẩn bị tốt và tôi tin chúng tôi có thể làm được, đó là giành chiến thắng. Hãy cùng chờ xem màn trình diễn của chúng tôi trong trận lượt về.

Tôi đồng ý là ở trận lượt đi đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt nhưng như thế không có nghĩa chúng tôi tấn công không tốt. Chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn và hàng tấn công của Indonesia đã chơi tốt trong trận lượt đi.

Tôi nghĩ thuận lợi của Indonesia là tất cả các cầu thủ đều có sự tự tin và nỗ lực hết mình. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ gặp bất lợi gì trong trận đấu lượt về", HLV Shin Tae Yong tuyên bố. 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm