Tin bóng đá tối 2/2: 4 tân binh Chelsea không được dự C1

02/02/2023 17:18 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin bóng đá tối 2/2: 4 tân binh Chelsea không được dự C1. MU chốt mục tiêu mùa Hè…

4 tân binh Chelsea không được dự C1

Chelsea đã tận hưởng một kỳ chuyển nhượng tháng Giêng rất hiệu quả. Họ đã bổ sung tới 8 tân binh trong đội hình 1. Tuy nhiên, việc chi tiêu mạnh tay vào mùa Đông sẽ khiến "The Blues" gặp vấn đề trong việc đăng ký tham dự Champions League.

Theo quy định, Chelsea chỉ được phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ mới cho vòng loại trực tiếp Champions League, trước khi tiếp Borussia Dortmund ở vòng 16 đội, bắt đầu từ ngày 15 tháng 2. Trong số 8 cầu thủ mới mà Chelsea ký hợp đồng, Malo Gusto đang ở lại Lyon theo dạng cho mượn và Andrey Santos đang chờ giấy phép lao động. Điều đó khiến HLV Graham Potter rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi chọn ba cầu thủ cho đội hình Champions League của mình từ danh sách sáu người còn lại, gồm: Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, David Datro Fofana, Noni Madueke

Chelsea sẽ phải thông báo cho UEFA về những thay đổi đội hình của họ trước 11 giờ tối Thứ Năm, ngày 2 tháng 2, theo giờ quốc tế.

Tin bóng đá tối 2/2: 4 tân binh Chelsea không được dự C1 - Ảnh 2.

4 tân binh Chelsea không được dự C1.

MU chốt mục tiêu mùa Hè

MU đang chơi ngày càng hay dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo với đội hình của nhà cầm quân người Hà Lan. Ông Ten Hag vẫn muốn bổ sung một tiền đạo chất lượng nhắm tới cạnh tranh danh hiệu ở các cấp độ cao nhất.

Bản hợp đồng cho mượn Wout Weghorst đã tỏ ra khá hiệu quả thời gian gần đây nhưng chắc chắn không phải là phương án lâu dài. Theo báo chí Anh, MU sẽ dồn lực để đáp ứng yêu cầu của ông Ten Hag ở phiên chợ Hè. Và mục tiêu đã được xác định là Dusan Vlahovic.

Nếu muốn sở hữu Vlahovic, số tiền MU phải chi ra sẽ không dưới 80 triệu euro. Đây chính là khoản phí chuyển nhượng Juventus dùng để đưa cầu thủ này đến Allianz Stadium vào đầu năm ngoái.

Tin bóng đá tối 2/2: 4 tân binh Chelsea không được dự C1 - Ảnh 3.

MU sẽ dồn lực chiêu mộ Dusan Vlahovic ở phiên chợ Hè 2023.

PSG cáo buộc Chelsea phá hỏng sự nghiệp của Hakim Ziyech

Hợp đồng cho mượn Hakim Ziyech từ Chelsea sang PSG đã gặp một trở ngại lớn liên quan đến vấn đề giấy tờ. Báo chí Pháp đưa tin Chelsea đã "nhiều lần" gửi nhầm tài liệu khiến thương vụ này đổ bể. Tình thế đó đã khiến Ziyech dù đã bay tới Paris và hoàn tất kiểm tra y tế nhưng không thể ký hợp đồng với ĐKVĐ Ligue 1.

Sự việc khiến Ziyech và PSG nổi giận. Đội bóng Pháp chỉ trích Chelsea và ám chỉ về khả năng không hợp tác trong tương lai.

"Cách Chelsea hành xử thật tồi tệ và thiếu tôn trọng. Chúng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác để mô tả nó. Bây giờ Hakim sẽ trở lại một câu lạc bộ mà anh ấy không muốn và có lẽ không có chỗ đứng. Chelsea đã hủy hoại sáu tháng trong sự nghiệp của anh ấy. Đó thực sự là hành vi tồi tệ, câu lạc bộ đã đối xử với vụ chuyển nhượng này một cách phù phiếm. Có một cảm giác hoàn toàn thất vọng về cách Chelsea đã làm điều này. Điều đó là không thể chấp nhận được đối với một câu lạc bộ có tầm vóc như họ nhưng điều này dường như tóm tắt cách kinh doanh của họ vào lúc này", phía PSG giận dữ.

Tin bóng đá tối 2/2: 4 tân binh Chelsea không được dự C1 - Ảnh 4.

PSG cáo buộc Chelsea phá hỏng sự nghiệp của Hakim Ziyech.

Cầu thủ Juventus lo lắng về tương lai

Juventus đã bị phạt trừ 15 điểm tại Serie A sau khi các công tố viên cáo buộc câu lạc bộ đã gian lận tài chính trong giai đoạn 2018-2020. Việc bị phạt khiến Kuve rớt xuống giữa bảng xếp hạng. Không chỉ có vậy, tương lai của các cầu thủ cũng trở nên bấp bênh.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, toàn bộ ban giám đốc của Juventus đã từ chức vào tháng 11, bao gồm cả chủ tịch Andrea Agnelli và phó chủ tịch Pavel Nedved.

Theo Corriere della Sera, các cầu thủ Juve đã bàn bạc và yêu cầu được gặp ban lãnh đạo mới của câu lạc bộ để nhận được sự đảm bảo về tương lai. Một số ngôi sao đang lo lắng về tình hình hợp đồng của họ, với một số cầu thủ hiện đang ở trong sáu tháng cuối cùng của hợp đồng.

Kể từ khi bị trừ điểm, Juventus đã không thể thắng một trong hai trận đấu của họ tại giải VĐQG. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi họ bị đội bóng mới thăng hạng Monza đánh bại trên sân nhà. Kết quả này khiến Juve rơi xuống vị trí thứ 13, chỉ hơn khu vực xuống hạng 10 điểm.

Tin bóng đá tối 2/2: 4 tân binh Chelsea không được dự C1 - Ảnh 5.

Cầu thủ Juventus lo lắng về tương lai.

Chủ Thái Lan xóa nợ cho Leicester City

Chủ tịch Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, đã xóa khoản nợ 194 triệu bảng mà đội bóng này vay của công ty mẹ King Power International.

Leicester City cho biết khoản vay trên được thực hiện trong 4 năm qua để xây dựng sân tập mới cho đội bóng, hỗ trợ chiêu mộ cầu thủ và vượt qua thời kỳ khó khăn của đại dịch Covid-19. Tỷ phú người Thái đã chuyển số tiền nói trên thành vốn chủ sở hữu, giúp Leicester thoát khỏi tình cảnh nợ nần.

Đây là lần thứ hai Leicester được chủ sở hữu Thái Lan xóa nợ. Sau khi nhà Srivaddhanaprabha tiếp quản Leicester vào năm 2010, họ đã xóa khoản nợ 103 triệu bảng vào năm 2013, biến số tiền này trở thành vốn chủ sở hữu.

Leicester được nhà Srivaddhanaprabha mua lại vào năm 2010. Trong 13 năm qua, Bầy cáo đã gặt hái được nhiều thành công trên sân cỏ, bao gồm chức vô địch Premier League năm 2016, FA Cup và Community Shield năm 2021. Tuy nhiên, ở mùa giải hiện tại, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn khu vực xuống hạng đúng 1 điểm.

Tin bóng đá tối 2/2: 4 tân binh Chelsea không được dự C1 - Ảnh 6.

Chủ Thái Lan xóa nợ cho Leicester City.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm