Tin bóng đá tối 15/2: MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB

15/02/2023 16:35 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin bóng đá tối 15/2: MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB. Pep Guardiola xin lỗi Steven Gerrard…

MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB

Giám đốc điều hành Richard Arnold mới đây đã tiết lộ các tiêu chí để trở thành chủ mới của MU, trong bối cảnh gia đình tỷ phú Mỹ Glazer đang đàm phán với các nhà đầu tư để bán lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần câu lạc bộ.

"Là một phần của quá trình này, hội đồng quản trị sẽ xem xét tất cả các lựa chọn thay thế (nhà Glazer) chiến lược. Bao gồm các khoản đầu tư mới vào CLB bộ, hợp đồng quảng cáo, hoạt động kinh doanh,..

Ngoài ra, ứng cử viên sẽ cần phải đưa ra các sáng kiến để phát triển CLB này như phát triển cơ sở hạ tầng, sân vận động Old Trafford đồng thời mở rộng hoạt động thương mại của câu lạc bộ trên quy mô toàn cầu. Một ý tưởng tốt sẽ giúp cho cả đội bóng nam, nữ và học viện phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong tương lai cũng như ảnh hưởng tích cực tới các bên liên quan khác. Tôi cũng chưa biết điều này (đổi chủ) sẽ xảy ra khi nào và hình thức nào. Nhưng tôi cảm thấy tự tin khi nói rằng đó sẽ là một quá trình tích cực cho câu lạc bộ bởi vì tất cả chúng tôi đều hiểu nhu cầu của mình. Tôi tin rằng tương lai phía trước sẽ vô cùng hứa hẹn", ông Arnold chia sẻ trên diễn đàn dành cho người hâm mộ.

Nhà Glazer đã giao cho Tập đoàn Raine mọi trách nhiệm trong việc bán cổ phần MU. Theo báo chí Anh, thời hạn được đặt ra là ngày 17/2 tới.

Tin bóng đá tối 15/2: MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB - Ảnh 2.

Các nhà đầu tư từ Qatar đang muốn mua lại MU.

Chelsea vung tiền chiêu mộ Jude Bellingham

Truyền thông Anh đưa tin, Chelsea đã lên kế hoạch chiêu mộ Jude Bellingham vào mùa hè này, bất chấp việc họ đã chi khoảng 600 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Bellingham, 19 tuổi, đang là tài năng được săn đón bậc nhất của bóng đá châu Âu. Ông chủ Todd Boehly muốn biến Bellingham thành bản hợp đồng tiếp theo của mình, bất kể mức giá 150 triệu bảng mà Dortmund đã yêu cầu.

"The Blues" nhận ra rằng họ hiện không phải ứng cử viên sáng giá để giành chiến thắng trong cuộc đua giành Bellingham, đặc biệt nếu họ bỏ lỡ suất dự Champions League. Real Madrid, MU, Liverpool và Manchester City đều được liên hệ với Bellingham. Dù vậy, Chelsea được cho là sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tạo cho mình cơ hội tốt nhất.

Boehly và người đồng sở hữu Behdad Eghbali được cho đang nỗ lực để thiết lập các liên hệ và mối quan hệ với đại diện Bellingham.

Tin bóng đá tối 15/2: MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB - Ảnh 3.

Chelsea vung tiền chiêu mộ Jude Bellingham.

Aubameyang muốn về lại Barca

Pierre-Emerick Aubameyang đến Barcelona theo dạng tự do vào tháng 1 năm 2022. Tiền đạo người Gabon đã góp công lớn giúp Barca cán đích ở vị trí thứ 2 La Liga mùa trước. Nhưng do tình hình tài chính khó khăn của Barca và CLB chưa thể bán Memphis Depay, họ miễn cưỡng chia tay Aubameyang vào mùa hè năm ngoái. Aubameyang cập bến Chelsea trong thỏa thuận trị giá khoảng 12 triệu euro.

Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo kế hoạch khi cựu cầu thủ Arsenal khi trở lại Anh. Aubameyang không được ưa chuộng dưới thời HLV Graham Potter, thậm chí còn bị loại khỏi đội hình tham dự Champions League của Chelsea.

Vỡ mộng với những gì đang diễn ra với mình, Aubameyang cố gắng trở lại Barca vào tháng Giêng, sẵn sàng giảm lương tới mức thấp. Tuy nhiên, quy định của La Liga đã ngăn thương vụ xảy ra. Theo tờ Sport, Aubameyang vẫn chưa thôi hi vọng trở lại Camp Nou. Cầu thủ này mong anh có thể thực hiện mong muốn khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 mở cửa. Báo cáo nói rằng cựu tiền đạo của Arsenal muốn có cơ hội kết thúc sự nghiệp của mình tại Camp Nou.

Barca đang chú ý đến tình hình của Aubameyang tại Chelsea. Nhưng Aubameyang không được coi là mục tiêu ưu tiên vào lúc này. Barca đang để mắt đến Vitor Roque của Athletico Paranaense để củng cố vị trí số 9 của họ trong mùa hè. Vì vậy, liệu họ có cân nhắc khả năng tái ký hợp đồng với Aubameyang vào mùa hè hay không vẫn còn phải xem xét.

Tin bóng đá tối 15/2: MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB - Ảnh 4.

Aubameyang muốn về lại Barca.

Arsenal theo đuổi Martin Zubimendi

Arsenal đã để mắt đến cầu thủ Martin Zubimendi của Real Sociedad vào tháng 1 trong nỗ lực tăng cường nhân sự để duy trì vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nhưng rồi đến cuối họ đã chọn bản hợp đồng rẻ hơn mang tên Jorginho từ Chelsea. Bởi Zubimendi được cho là cũng không mặn mà với việc rời Tây Ban Nha vào giữa mùa giải.

Tuy nhiên, theo tờ Sport, không loại trừ khả năng Arsenal trở lại với Zubimendi ở phiên chợ hè. Để có được sự phục vụ của tiền vệ 24 tuổi, Arsenal sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 52,9 triệu bảng.

Tin bóng đá tối 15/2: MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB - Ảnh 5.

Arsenal theo đuổi Martin Zubimendi.

CĐV Liverpool kiện UEFA

Người hâm mộ Liverpool sẽ có hành động pháp lý chống lại UEFA với hơn 2600 người được lên danh sách để yêu cầu bồi thường cho những gì họ đã phải trải qua ở trận chung kết Champions League với Real Madrid mùa trước.

Ở trận đấu này, đã xảy ra sự cố các CĐV không có vé tràn vào sân, còn những cổ động viên có vé, nhất là fan Liverpool lại không thể vào sân. Trước đám đông hỗn loạn, lực lượng chức năng đã xịt hơi cay để giải quyết tình hình khiến nhiều CĐV có vé còn ở bên ngoài sân cũng bị vạ lây.

Một đánh giá độc lập về sự hỗn loạn bên ngoài Stade de France, được công bố vào thứ Hai, cho thấy UEFA có "trách nhiệm chính", cảnh sát Pháp và Liên đoàn bóng đá Pháp cũng phải chịu trách nhiệm cho những sai sót "suýt dẫn đến thảm họa".

Tổng thư ký UEFA, Theodore Theodoridis, sau đó đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi, nhất là những fan Liverpool vì chúng tôi thiếu trách nhiệm ở trận chung kết Champions League ngày 30/5/2022. Công tác phối hợp giữa UEFA và chủ nhà Pháp có vấn đề, đó là bài học sâu sắc cho công tác tổ chức giải của chúng tôi sau này, nhất là công tác an ninh, an toàn trận đấu".

Kết luận này khiến fan Liverpool nhẹ nhõm. Trước đó, họ phải đối mặt với những tin đồn thiếu căn cứ, làm sai lệch bản chất vấn đề sau khi vụ việc xảy ra.

Tin bóng đá tối 15/2: MU hé lộ tiêu chí cho ông chủ mới của CLB - Ảnh 6.

CĐV Liverpool kiện UEFA.

Cẩm Oanh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm