Tin bóng đá MU 9/2: MU có thể bị cấm dự C1

09/02/2023 11:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tin bóng đá MU 9/2: MU có thể bị cấm dự C1. MU có câu trả lời thương vụ Victor Osimhen. Ai là số 7 tiếp theo của MU?

MU có thể bị cấm dự C1

Vào tháng 11/2022, gia đình tỷ phú Mỹ Glazer tuyên bố sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ các đối tác muốn mua cổ phần của MU. Một liên minh đầu tư có trụ sở tại Qatar được cho đã gửi tới MU lời đề nghị. Quá trình đàm phán được cho là đã bắt đầu, theo tiết lộ của tờ Daily Mail (Anh).

Nhưng nếu MU và liên minh đầu tư tới từ Qatar đạt được thỏa thuận, Quỷ đỏ có thể bị cấm tham dự Champions League. Năm 1998, UEFA ban hành quy tắc "Độc lập của các câu lạc bộ", quy định rằng không có hai câu lạc bộ nào tham gia một giải đấu của UEFA được kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cùng một nhóm sở hữu. Quy tắc nêu rõ: "Không một cá nhân hoặc pháp nhân nào có thể có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối với nhiều hơn một câu lạc bộ tham gia giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA". Quy tắc này được đưa ra để bảo vệ tính toàn vẹn của giải đấu, chống tham nhũng cũng như dàn xếp trận đấu.

Mặc dù chưa tìm thấy sự liên kết giữa liên minh Qatar muốn mua MU và Quỹ đầu tư Thể thao Qatar (QSI)- đơn vị sở hữu câu lạc bộ PSG. Tuy nhiên, UEFA có thể hành động để ngăn chặn nguy cơ nhóm đầu tư này lợi dụng sơ hở để lách luật.

Tin bóng đá MU 9/2: MU có thể bị cấm dự C1 - Ảnh 2.

MU có thể bị cấm dự C1 nếu thuộc về giới chủ tới từ Qatar.

Rashford san bằng kỷ lục của Rooney

MU đã khởi đầu trận đấu với Leeds United khá tệ. Họ nhận bàn thua sớm ngay giây thứ 55 bởi cú sút của Wilfred Gnonto do sai lầm hàng thủ. Kịch bản tương tự diễn ra ở ngay đầu hiệp 2. Cầu thủ MU để mất bóng tạo cơ hội cho Crysencio Summerville lao xuống căng ngang đưa bóng trúng chân Raphael Varane vào lưới trước sự bất lực của De Gea, đưa Leeds United dẫn trước 2-0 sau 48 phút.

Marcus Rashford đã có khoảnh khắc của riêng mình ở phút 62 khi đánh đầu tung lưới Illan Meslier, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tám phút sau, người đồng hương Jadon Sancho có bàn gỡ hòa 2-2 sau khi vào sân từ băng ghế dự bị để mang về một điểm cho chủ nhà.

Với bàn thắng vào lưới Leeds United, Rashford trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Wayne Rooney vào năm 2012 ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại Premier League. Hiện tại, Rashford đã ghi được 20 bàn thắng, 8 kiến tạo chỉ sau 33 trận ra sân cho MU trên mọi đấu trường. Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Anh ghi được 11 bàn và 3 kiến tạo.

Tin bóng đá MU 9/2: MU có thể bị cấm dự C1 - Ảnh 3.

Rashford đang duy trì phong độ ấn tượng.

Ai là số 7 tiếp theo của MU?

Áo đấu số 7 luôn gắn với những huyền thoại của MU. Từ George Best, Bryan Robson, Nobby Stiles cho đến Eric Cantona, David Beckham đều khoác số áo này. Áo số 7 gần nhất được khoác bởi Cristiano Ronaldo trong lần thứ 2 gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, kể từ khi Ronaldo chấm dứt hợp đồng với CLB trong tranh cãi hồi tháng 11/2022, áo số 7 vẫn để trống.

Hai tân binh của MU ở phiên chợ Đông là Wout Weghorst và Marcel Sabitzer đều có thể chọn số áo này, nhưng họ đã quyết định lấy áo số 27 và 15. Tờ The Sun (Anh) mới đây đã chỉ ra 3 ứng cử viên có thể chọn áo số 7 của MU mùa tới.

Đầu tiên là Jadon Sancho. Cầu thủ người Anh đã khoác áo số 7 khi còn thi đấu cho Dortmund. Sancho đã trở lại đội hình MU và tạo được ấn tượng ở trận hòa Leeds United. Nếu chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải, anh có thể được trao chiếc áo số 7 ở MU.

MU cũng có thể nhìn về tương lai và trao áo số 7 cho Alejandro Garnacho. Sao trẻ Argentina hiện đang mặc áo số 49. Cái tên còn lại là Antony, cầu thủ từng khoác áo số 7 trong thời gian ngắn ở Sao Paulo. Tuy nhiên, áo đấu ưa thích của Antony là 11 dù số áo hiện tại anh đang mặc là 21.

Tin bóng đá MU 9/2: MU có thể bị cấm dự C1 - Ảnh 4.

Sancho có thể là số 7 tiếp theo của MU.

MU đề nghị De Gea ký hợp đồng 3 năm

Trang Football Insider tiết lộ, MU đã đề nghị David De Gea ký hợp đồng 3 năm, trị giá 200.000 bảng/tuần sau khi huấn luyện viên Erik ten Hag bị thuyết phục bởi màn trình diễn của thủ thành Tây Ban Nha mùa giải này.

Người ta tin rằng vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, nhưng tất cả các bên đang ngày càng hy vọng sớm đạt được thỏa thuận. MU đã chọn không thực hiện tùy chọn gia hạn 1 năm trong hợp đồng hiện tại của De Gea. Bởi nếu làm vậy, MU sẽ phải duy trì việc trả mức lương 375.000 bảng/tuần cho De Gea trong 1 năm nữa. Thay vào đó, họ đề nghị anh giảm lương và trao hợp đồng có thời hạn dài hơn.

Một khi chấp thuận thỏa thuận mới, De Gea sẽ gắn bó với MU tới hè 2026, thời điểm anh 35 tuổi. Rất có thể MU sẽ là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của De Gea. Thủ môn sinh năm 1990 hiện đang là cầu thủ gắn bó với MU lâu thứ 2 trong lịch sử, từ năm 2011-2023 (12 năm). Người đang nắm giữ kỷ lục là huyền thoại Ryan Giggs, gắn bó với MU 23 năm từ 1991 đến 2014.

Tin bóng đá MU 9/2: MU có thể bị cấm dự C1 - Ảnh 5.

MU đề nghị De Gea ký hợp đồng 3 năm.

MU có câu trả lời thương vụ Victor Osimhen

MU đã lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo chất lượng ở thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 với Victor Osimhen của Napoli được cho là mục tiêu số 1. Osimhen là chân sút tốt nhất của Serie A mùa này, với 16 bàn sau 17 lần ra sân.

Tuy nhiên, Napoli đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng sở hữu Osimhen của MU. Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, khẳng định Osimhen không phải để bán vì CLB không có nợ.

"Victor không phải để bán, các cầu thủ của chúng tôi đang nhận được sự quan tâm lớn, nhưng chúng tôi không buộc phải bán một ai, chúng tôi không có nợ", ông Aurelio De Laurentiis tuyên bố.

Napoli mới chỉ thua hai trận trên mọi đấu trường mùa này, đang vững vàng ngôi đầu bảng Serie A với khoảng cách 13 điểm so với đội xếp thứ hai là Inter và đã vượt qua vòng bảng Champions League.

Tin bóng đá MU 9/2: MU có thể bị cấm dự C1 - Ảnh 6.

Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, khẳng định Osimhen không phải để bán.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm