Tin bão mới nhất cơn bão VONGFONG

16/05/2020 20:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi 07 giờ ngày 16/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão số 1: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Tin bão số 1: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Bão số 1: Trong 24 đến 48 giờ từ 1 giờ ngày 13/6 - 1 giờ ngày 14/6, áp thấp khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 07 giờ ngày 17/5, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Thời tiết, Bão, Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão mới, Tin bao, Thoi tiet, bão, bao, du bao thoi tiet, bão số 1, tin bão mới nhất, tin bão khẩn cấp, thời tiết ngày mai
Vị trí, hướng di chuyển của bão cập nhật sáng 16/5

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thời tiết đêm 16 ngày 17/5

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 37 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết, Bão, Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão mới, Tin bao, Thoi tiet, bão, bao, du bao thoi tiet, bão số 1, tin bão mới nhất, tin bão khẩn cấp, thời tiết ngày mai

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết 10 ngày tới từ đêm 17 đến ngày 27/5/2019

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nay và ngày mai, đêm không mưa; ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết, Bão, Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão mới, Tin bao, Thoi tiet, bão, bao, du bao thoi tiet, bão số 1, tin bão mới nhất, tin bão khẩn cấp, thời tiết ngày mai

Từ ngày 18 đến ngày 19 ngày nắng nóng gay gắt, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 27, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nay và cho đến ngày 19/05, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  

Từ đêm 19 đến ngày 20, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi phía có nơi có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 20 đến ngày 21/05, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 23 đến ngày 27/05 có mưa rào và dông rải rác; sau mưa giảm dần trong khoảng ngày cuối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm nay cho đến ngày 20/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Từ chiều tối và đêm 20 đến 27/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.     

- Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm nay cho đến ngày 20/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng phía bắc có nơi có nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 21 đến ngày 27/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết, Bão, Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão mới, Tin bao, Thoi tiet, bão, bao, du bao thoi tiet, bão số 1, tin bão mới nhất, tin bão khẩn cấp, thời tiết ngày mai

- Tây Nguyên: Đêm nay đến ngày 20/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21 đến 27/5 chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.     

- Nam Bộ: Đêm nay cho đến ngày 20/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21 đến ngày 27/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.     

- Khu vực Hà Nội:  Đêm nay cho đến ngày 19/05, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  

Từ đêm 19 đến ngày 20/05, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 20 đến ngày 21/05 có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 22 đến ngày 27/05, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 20-21/5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 20-21/5.

Ngày 15-16/5, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Thời tiết, Bão, Dự báo thời tiết, Tin bão, Bão mới, Tin bao, Thoi tiet, bão, bao, du bao thoi tiet, bão số 1, tin bão mới nhất, tin bão khẩn cấp, thời tiết ngày mai

Ngày 15/5, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Từ ngày 16/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này.

Thủ đô Hà Nội, ngày 15-16/5 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày 17/5, nắng nóng suy giảm ở Hà Nội.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Ngày 15/5, chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội, Đà Nẵng có giá trị từ 6-8, thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm