Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay cứu hộ bị mất tích ở miền Trung Nhật Bản

10/08/2018 15:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng cứu hộ thuộc chính quyền tỉnh Gunma chở 9 người bị mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu miền Trung nước này sáng 10/8. 

Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc. Theo chính quyền tỉnh Gunma, chiếc trực thăng trên mất liên lạc khi đang trên hành trình đi khảo sát một tuyến đường ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh này với các tỉnh Nagano và Niigata. 

Nguồn tin cảnh sát trước đó cho biết chiếc trực thăng có thể đã bị rơi hoặc phải hạ cánh khẩn cấp. Trong số những người có mặt trên trực thăng có 4 nhân viên thuộc cơ quan kiểm soát thảm họa và 5 lính cứu hỏa. 

Chú thích ảnh
Các mảnh vụn từ máy bay trực thăng được nhìn thấy trong một khu rừng núi trên biên giới Nagano-Gunma. Ảnh: KYODO

Theo Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản, trực thăng trên là loại Bell 412EP, rời sân bay thành phố Maebashi lúc 9h15' sáng theo giờ địa phương và dự kiến trở về vào lúc 10h45' sáng cùng ngày. Máy bay này đã mất tích sau một cuộc liên lạc thường lệ lúc hơn 10h. Cơ quan khí tượng địa phương cho rằng chiếc trực thăng này có thể mất tích tại khu vực núi Kusatsu Shirane. Tại thị trấn Kusatsu gần đó, trời nhiều mây vào buổi sáng và gió thổi không mạnh.

Rơi trực thăng quân sự Nhật Bản: Hai phi công thiệt mạng và mất tích

Rơi trực thăng quân sự Nhật Bản: Hai phi công thiệt mạng và mất tích

Sáng 6/2, nhà chức trách Nhật Bản thông báo 1 phi công trên chiếc trực thăng quân sự AH-64D của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (GSDF) đã thiệt mạng và phi công còn lại đang mất tích, sau khi phi cơ này rơi trúng vào nhà dân trong một khu dân cư ở thành phố Kanzaki, thuộc tỉnh Saga chiều 5/2.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm