Tìm người thay Xavi ở Barca là bài toán khó cho Deco

30/01/2024 07:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Xavi chia tay Barcelona vào cuối mùa giải và việc tìm người thay thế không phải là bài toán dễ dàng cho giám đốc điều hành Deco.

1. Barcelona và Villarreal đã tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng ở Camp Nou. Tiếc rằng, đội giành 3 điểm lại là các vị khách đến từ thành Valencia. Trận thua 3-5 trước Vilarreal cũng khiến Barcelona chững lại và gần như hết cơ hội trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Với 10 điểm kém hơn so với đội đầu bảng Real Madrid, Barca coi như đã "đầu hàng".

Quan trọng hơn, trận thua này cũng dẫn đến một quyết định quan trọng liên quan đến chiếc ghế HLV của Barcelona. "Tôi sẽ ra đi ngay cả khi chúng tôi vô địch Champions League", Xavi nói sau trận thua. "Tôi đã nghĩ tới điều đó trong khoảng thời gian trước. Mọi người thường nói về việc có một Sir Alex Ferguson ở Barcelona nhưng điều đó là không thể ở câu lạc bộ này. Cảm giác dẫn dắt Barca thật khó chịu và mệt mỏi. Trước khi các bạn hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào, tôi muốn thông báo rằng vào ngày 30/6, tôi sẽ không còn là HLV của Barcelona".

Quyết định của Xavi có thể là đột ngột, nhưng dường như nó lại đúng với đa phần Barca, những người đã cảm thấy cách huấn luyện của nhà cầm quân 44 tuổi này không phù hợp với Barca. Sẽ có 5 tháng nữa trước khi Xavi rời đi, nhưng ngay từ bây giờ, "quả bóng" trách nhiệm đã được dồn về phía BLĐ Barcelona. Tìm ai thay thế Xavi được đánh giá là một bài toán cực khó.

2. Theo nhiều tờ báo Tây Ban Nha, BLĐ Barcelona đã tính đến những phương án được cho là khả thi nhất. Trong số đó, 4 cái tên đã được các sếp của Barca "cân đo đong đếm" từ khá sớm là Michel Sanchez, Imanol Alguacil, Thiago Motta và Rafael Marquez.

Tìm người thay Xavi là bài toán khó cho Deco - Ảnh 1.

Thay Xavi là một bài toán khó

Michel Sanchez đang nổi lên như một ứng cử viên nặng kí nhất. HLV này đang thăng hoa cùng với Girona, tạo nên một hiện tượng cực hay của La Liga mùa này, Michel nhận được rất nhiều lời khen từ các chuyên gia bóng đá xứ Bò tót. Tờ Sport thậm chí còn viết rằng Michel xứng đáng dẫn dắt Barcelona sau khi ông dẫn dắt Girona đánh bại đội quân của Xavi.

Alguacil cũng là một HLV khác đang làm tốt ở La Liga khi dẫn dắt Real Sociedad. Trong khi đó, Thiago Motta và Rafael Marquez đều là những cầu thủ cũ của Barcelona. Họ có kinh nghiệm và sự am hiểu nhất định về bóng đá xứ Catalunya nên sẽ rất dễ để điều hành đội bóng.

Bên cạnh 4 cái tên được cho là ứng cử viên nặng kí này, một số nhà cầm quân khác cũng được đưa vào tầm ngắm. Đơn cử như trường hợp của nhà cầm quân người Hà Lan Gio van Bronckhorst. Một người khác cũng được nhắc đến là Jose Mourinho, người mới bị Roma sa thải.

3. Ngay sau thất bại trước Villarreal, Chủ tịch Joan Laporta cũng có mặt tại trung tâm huấn luyện của Barcelona. Những ngày sắp tới, vị luật sư nổi tiếng này hiểu rằng ông sẽ phải làm việc tích cực với giám đốc điều hành Deco để tìm ra một cái tên đủ năng lực để "chọn mặt gửi vàng".

Thực tế, sau khi Pep Guardiola rời sân Camp Nou vào mùa Hè năm 2012, Barcelona vẫn chưa tìm được một nhà cầm quân "uy tín" nhất để thay thế. Tito Valinova, Gerardo Martino, Luis Enrique, Quique Setien, Ernesto Valverde và Ronald Koeman đều đã đến và làm việc ở xứ Catalunya, nhưng "cái bóng" mà Guardiola để lại quá lớn khiến cho không một ai đáp ứng nổi sự kì vọng.

Đó sẽ là thách thức cho Deco. Kể từ khi được bổ nhiệm là giám đốc điều hành của Barca, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha đã đặt rất nhiều niềm tin vào Xavi, người đồng đội của anh ở sân Camp Nou ngày nào. Nhưng sau 3 mùa bóng, Xavi lại cho thấy ông chưa đủ khả năng để cầm một đội bóng giàu kì vọng như Barca. Bây giờ, khi Xavi ra đi vào cuối mùa, việc chọn người thay thế sẽ mang ý nghĩa sống còn. Người được chọn phải vừa phù hợp với triết lý bóng đá Barcelona, vừa phải biết cách đưa CLB đến với những thành công nhất định.

Trần Giáp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm