Tìm người đá cặp với Như Thành: Minh Đức hay Phước Tứ ?

25/11/2008 09:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ông Calisto tuyên bố: Như Thành sẽ ra sân ở trận đấu với Singapore. Nghĩa là trong 2 trung vệ Minh Đức và Phước Tứ, ông phải chọn 1.

Kể từ khi Thành “kếu” trở lại tập luyện đầy đủ sau chấn thương và đặc biệt, kể từ sau trận đấu với Thái Lan, ông Calisto luôn “xé” bộ đôi Minh Đức - Phước Tứ ra làm hai. Lúc Minh Đức, lúc lại Phước Tứ phải ra biên, hoặc sang đội hình B, thay phiên nhau đá cặp với Như Thành. Bởi thế, nếu căn cứ vào các buổi tập, hơi khó để tìm ra câu trả lời chính xác.

Việc ông Calisto từ chối công khai danh tính của trung vệ thứ hai bên cạnh Như Thành ít nhiều cũng cho thấy bản thân ông thày người Bồ cũng đang do dự. Đó là một điều may mắn, có thể nhận định như thế, vì cả 2 phương án đều khả dĩ, dù có đôi chút khác biệt: như nếu là Phước Tứ thì cặp trung vệ sẽ có sự phân nhiệm rõ ràng hơn, kiểu như ai sẽ đánh chặn, ai sẽ bọc lót.

Thành ra, chọn ai bên cạnh Như Thành phải căn cứ trên cả một quá trình đã qua của đội tuyển và tính thời điểm.
 
 Ông Calisto sẽ chọn Minh Đức (bìa phải) hay Phước Tứ
(thứ 3 từ phải sang) để đá cặp với Như Thành ?
 
Quá trình ấy bắt đầu từ trận đấu đầu tiên (thua Indonesia 0-1) cho tới trận đấu thứ ba (thua O.Brazil 0-2), vì sau đó Như Thành bị chấn thương ngay trước thềm Cúp TPHCM. Trong 3 trận đấu ấy, người đá cặp với Như Thành là Phước Tứ. Họ nằm trong số những cầu thủ gần như không thể thay thế, thuộc về bộ khung để ông Tô dựa vào đó xây dựng các vị trí còn lại.
 
Trong khi ấy, Như Thành lại chưa từng đá cặp cùng với Minh Đức-cầu thủ bắt đầu có chân trong đội tuyển của ông Tô kể từ lần ĐTVN tập trung chuẩn bị cho trận đấu với O.Brazil. Nếu không nhầm, cả 2 cũng chưa từng sát cánh với nhau, vì trước kia, người luôn đá bên cạnh Như Thành là Huy Hoàng.
 

Trong cách tính của ông Tô, ông luôn ưu tiên cho sự quen thuộc, dù đôi khi sự quen thuộc ấy bị “lạm dụng”. Ông từng gọi trung vệ Đình Phước đã quá “băm” chỉ vì anh ta là đồng đội của Như Thành ở Bình Dương. Ông cũng từng gọi trung vệ Anh Tuấn của Thể Công vì nghĩ là cầu thủ này có thể là phương án B, thế vào chỗ của Như Thành để đá cặp với Phước Tứ (cũng là một chiến sĩ đá bóng).

Bởi vậy, nếu căn cứ vào yếu tố sự quen thuộc hay tính quá trình nói trên, người ông Calisto lựa chọn sẽ là Phước Tứ, chứ không phải Minh Đức cho vị trí trung vệ còn lại.

Vậy thì còn tính thời điểm, nó là “ưu thế” của ai, của Phước Tứ hay Minh Đức?

Trận đấu với Singapore là cơ hội cọ xát và thử nghiệm cuối cùng. Nếu cần một sự đề phòng cho mọi khả năng có thể xảy ra như việc Phước Tứ có thể dính chấn thương hoặc thẻ phạt chẳng hạn (lạy Chúa, mong là tình huống này không xảy ra), sự lựa chọn sẽ là Minh Đức. Một trận đấu với một đội bóng đã vô địch AFF Cup trong 2 lần gần đây nhất là cơ hội tốt nhất để họ có một sự trải nghiệm, để sau này khi cần, sẽ không phải bỡ ngỡ.

Nhưng, cũng chỉ vì chỉ còn 1 trận cọ xát và chỉ còn có 10 ngày cho tới trận đấu đầu tiên của đội tuyển (với Thái Lan, 6-12) ở AFF Cup, trong khi quá trình của Phước Tứ và Như Thành đã bị đứt quãng tới 6 trận đấu và gần 2 tháng, thì cũng có thể ông Tô sẽ phải tận dụng trận đấu chiều mai để “hâm nóng” lại sự thuần thục giữa họ.

Nói cách khác, “hâm nóng” là nhiệm vụ trước mắt còn thử nghiệm sự phối hợp mới thì chỉ là sự đề phòng. Trong khi đấy, ai cũng biết, cuộc đối đầu với người Thái có một ý nghĩa đặc biệt. ĐTVN phải đạt được trạng thái sung sức và hoàn chỉnh tương đối ngay từ thời điểm đó, chứ không thể “ỷ lại” cho trận quyết đấu với Malaysia để tìm tấm vé đi bán kết. Nên, nhìn ở góc độ này, một lần nữa có thể tin là Phước Tứ sẽ là sự lựa chọn bên cạnh Như Thành.

Có điều, Phước Tứ hiểu, rằng anh đang trong một cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt, với Minh Đức. Một cuộc cạnh tranh tích cực, và có lợi cho đội tuyển!
 

Ông Vương Tiến Dũng, HLV Thể Công: “Tôi cho rằng cặp trung vệ Như Thành-Phước Tứ là thích hợp nhất trong lúc này. Tứ có tầm vóc tốt, chơi mạnh mẽ nhưng tỉnh táo. Nguyên tắc của cặp trung vệ là ngoài áp sát người cản phá thì cần phải biết bọc lót cho nhau. Nếu là Minh Đức và Như Thành thì 2 trung vệ có thể sẽ phải tác chiến độc lập, nhưng nếu là Phước Tứ và Như Thành thì sẽ tốt hơn. Còn ở tuyến trên thì nên bố trí Việt Thắng chơi cặp cùng Công Vinh”.

Phan Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm