Tìm kiếm nạn nhân và máy bay QZ 8501 - Ngày thứ 8: Tìm thấy 34 thi thể, nhận dạng 9 người

04/01/2015 23:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào ngày thứ 8 của chiến dịch, khu vực tìm kiếm đã mở rộng về phía đông của biển Java trong điều kiện thời tiết tốt hơn, với độ cao của sóng giảm còn 1,5 đến 2m.

Hơn 80 thợ lặn đã được điều động tới đây để xác nhận trực quan về hai mảnh vỡ lớn do thiết bị siêu âm tìm thấy hôm qua, nghi vấn là phần thân của chiếc máy bay mất tích.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia (BASARNAS) đã tìm thấy thêm bốn thi thể và các phần khác của máy bay như cửa thoát hiểm, hành lý, ghế ngồi và túi cứu sinh. Các thi thể sẽ được chuyển về Surabaya tối nay để nhận dạng.

Trong khi đó, tại Surabay, Cơ quan nhận dạng nạn nhân thảm họa của Indonesia (DVI POLRI) đã xác định được danh tính của ba hành khách trên chuyến bay QZ 8501, gồm có Wismoyo Ari Prambudi (nam), Jie Stevie Gunawan (nữ), và Juanita Limantara (nữ). Giám đốc AirAisa Indonesia, ông Sunu Widyatmoko đã chuyển giao ba thi thể nạn nhân về với gia đình trong chiều nay.

Cho tới nay, BASARNAS xác nhận đã trục vớt được 34 thi thể, trong đó có 9 người đã được DVI POLRI xác định danh tính và 25 người còn lại đang chờ nhận dạng. 7 chuyên gia nhận dạng từ Singapore đã có mặt hôm nay để hỗ trợ quá trình nhận dạng. Các chuyên gia từ Hàn Quốc và Australia sẽ cùng tham gia vào ngày mai.

Công tác tìm kiếm và cứu nạn sẽ tiếp tục vào ngày mai, với mức sóng được dự báo từ 2 đến 2,5m. Hiện BASARNAS đang tập trung tìm kiếm ở vùng nước sâu, nơi được cho là vị trí của xác máy bay gặp nạn. BASARNAS cũng khẳng định sẽ có thêm sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc trong quá trình tìm hộp đen máy bay.

AirAsia Indonesia hoạt động tại Indonesia dưới công ty PT Indonesia AirAsia, được tập đoàn quốc tế AirAsia và PT Awair thành lập vào tháng 12/2004. Hãng hàng không đã trải qua 10 năm hoạt động với các trung tâm chính ở Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya và Medan gồm 29 máy bay Airbus A320-200.

Cho tới nay, AirAsia Indonesia đã chuyên chở 40 triệu lượt khách, mở 33 tuyến đường, trong đó có 21 tuyến quốc tế và 12 tuyến nội địa.

Chiếc máy bay Airbus A320-200, mang số hiệu QZ 8501 của AirAsia chở 162 hành khách và phi hành đoàn, đã rơi xuống biển Java, Indonesia, khi đang trên hành trình từ Surabaya đến Singapore sáng 28/12.

Các hành khách trên chuyến bay gồm 149 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Anh. Phi hành đoàn gồm 6 người Indonesia và 1 người Pháp.

Đ.H
Theo AirAsia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm