Tờ Sky News ngày 17/3 cho biết ứng dụng TikTok sẽ bị xóa khỏi điện thoại và các thiết bị của Quốc hội Scotland trong bối cảnh lo ngại về bảo mật thông tin.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục ủng hộ dự luật giải quyết các mối quan ngại về an ninh quốc gia đối với TikTok - ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến thuộc sở hữu của Tập đoàn ByteDance (Trung Quốc).
Đại học Massachusetts của Mỹ ngày 5/3 đã cảnh báo về trào lưu uống rượu đang lan truyền trên TikTok, sau khi 28 chiếc xe cứu thương được huy động tới các bữa tiệc được tổ chức bên ngoài khuôn viên trường này.
Hai thượng nghị sĩ Mỹ có kế hoạch đề xuất một dự luật trong tuần này nhằm cho phép chính phủ “cấm hoặc ngăn cản” các sản phẩm công nghệ nước ngoài như TikTok do Trung Quốc sở hữu.
Ngày 28/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã quyết định cấm nhân viên sử dụng TikTok - ứng dụng chia sẻ video ngắn của công ty Byte Dance có trụ sở tại Trung Quốc - trên các thiết bị di động phục vụ công việc.
Nhà Trắng vừa ra thông báo, hạn trong 30 ngày phải gỡ TikTok ra khỏi toàn bộ các thiết bị thuộc chính phủ Mỹ, ứng dụng mạng xã hội do Trung Quốc phát triển hiện đang bị Washington theo dõi vì lo ngại vấn đề an ninh.
Giám đốc Văn phòng Quản lý ngân sách của Nhà Trắng Shalanda Young cho biết các cơ quan chính phủ Mỹ có 30 ngày để gỡ bỏ ứng dụng chia sẻ video TikTok trên toàn bộ các thiết bị do chính phủ quản lý và trên hệ thống liên bang.
Đây là nước đi của TikTok nhằm cạnh tranh trực tiếp đối với các đối thủ như Netflix, YouTube,... vốn đang "làm mưa làm gió" trên thị trường ứng dụng OTT TV tại Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.