"Tiểu quốc gia" Grenada lần đầu tiên giành HCV Olympic

07/08/2012 07:55 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH Onlune) – Kirani James đã trở thành người hùng của Grenada khi tài năng trẻ mới 19 tuổi giành HCV ở nội dung chạy 400 mét nam để trở thành người đầu tiên trong lịch sử đất nước đoạt được một tấm huy chương tại Thế vận hội.

James đã cán đích với thời gian 43 giây 94 – thành tích tốt nhất thế giới trong năm nay – để đoạt HCV. Luguelin Santos của CH Dominica giành HCB (44 giây 46) trong khi Lalonde Gordon của Trinidad và Tobago đoạt HCĐ (44 giây 52).


Kirani James - Ảnh Getty

Chiếc HCV Olympic London chỉ là thành quả mới nhất của tài năng trẻ điền kinh có biệt danh “Báo đốm” này. James từng vô địch thế giới tại Daegu hồi năm ngoái cùng hàng loạt chiến thắng ở các giải trẻ khác.

Ở giải điền kinh thế giới trong nhà năm nay, James chỉ về đích ở vụ trí thứ 6 và tham dự rất ít cuộc đua mùa này. Rõ ràng, “Báo đốm” người Grenada muốn tập trung toàn bộ cho London 2012 và VĐV mới 19 tuổi này đã thành công rực rỡ với tấm HCV lịch sử.

Với thời gian 43 giây 94, James cũng trở thành VĐV đầu tiên không phải người Mỹ chạy 400 mét hết dưới 44 giây. Kỷ lục thế giới ở nội dung này hiện thuộc về Michael Johnson của Mỹ với thời gian 43 giây 18. Ông lập kỷ lục này tại Sevilla năm 1999. Chính Johnson cũng phải thừa nhận rằng James có thể sẽ phá được kỷ lục của ông.

Ở chung kết chạy 400 mét nam vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử không có VĐV Mỹ nào góp mặt trong danh sách 8 người cuối cùng. Đây là một cú sốc nếu biết rằng Mỹ đã đoạt HCV ở nội dung này trong 7 Olympic gần nhất và từng chiếm trọn 3 vị trí đầu tiên tại Thế vận hội 2008, 2004 và 1988.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm