Tiết lộ thống kê cực tệ của Chelsea ở Ngoại hạng Anh, ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

25/12/2023 21:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea đã phải nhận thất bại thứ tám trong mùa giải sau khi để thua 1-2 trước Wolves tuần qua. Và đi kèm đó là một thống kê cực phũ phàng.

Thống kê cực tệ của Chelsea sau 18 vòng tại Premier League

Số liệu thống cho thấy Chelsea hiện là đội bóng dẫn đầu về số cơ hội bị bỏ lỡ lớn khi mùa giải tồi tệ của The Blues vẫn đang tiếp diễn. Đội bóng của Mauricio Pochettino đã bị Wolves đánh bại với tỷ số 2-1 tại Molineux - trận thua thứ 8 sau 18 trận ở Premier League mùa này. The Blues đã phải trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ trước khi đội chủ nhà trừng phạt họ bằng cách ghi hai bàn để giành chiến thắng ở Midlands.

Thống kê cực tệ của Chelsea, đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất tại Premier League - Ảnh 2.

Chelsea chịu trận thua thứ tám trong mùa giải Premier League trước Wolves vào Chủ nhật. Ảnh: Reuters

Thống kê cực tệ của Chelsea, đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất tại Premier League - Ảnh 3.

Cú sút của Sterling đã bị Jose Sa cản phá sau khi tiền đạo người Anh chọn sút thay vì chuyền cho đồng đội là Cole Palmer và Nicolas Jackson. Ảnh: Reuters

Đó là câu chuyện của Chelsea mùa này và không có gì đáng ngạc nhiên khi họ là đội đang dẫn đầu về số cơ hội lớn bị bỏ lỡ ở Premier League 2023/24. Theo Opta, đội bóng phía Tây London đã tạo ra 57 cơ hội lớn trong mùa giải này và bỏ lỡ 36 trong số đó.

Pha bỏ lỡ đáng chú ý nhất trong trận thua Wolves đến từ Raheem Sterling, người đã bị Jose Sa cản phá sau khi chọn sút thay vì chuyền bóng cho đồng đội là Cole Palmer và Nicolas Jackson. Chelsea đã phải trả giá vì đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn. Sau trận đấu, HLV Pochettino chia sẻ rằng đội bóng của ông xứng đáng có kết quả tốt hơn nhưng chỉ có thể tự trách mình về trận thua.

Chelsea đang là đội dẫn đầu về số lần bỏ lỡ cơ hội lớn tại Premier League mùa này

HLV Pochettino tiếc nuối những cơ hội bị bỏ lỡ trước Wolves: "Chúng tôi đã phạm sai lầm. Chúng tôi cần phải tự trách mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi không giành chiến thắng. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn. Chúng tôi là kẻ thù của chính mình. Hôm nay chúng tôi đã thua.

Thống kê cực tệ của Chelsea, đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất tại Premier League - Ảnh 4.

Chelsea đã tạo ra 57 cơ hội lớn kể từ đầu mùa và bỏ lỡ 36 lần trong số đó. Ảnh: @opta

Thống kê cực tệ của Chelsea, đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất tại Premier League - Ảnh 5.

HLV Pochettino tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ lỡ sau khi chịu thêm một thất bại nữa. Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng vì tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. Trận đấu này sẽ làm bạn tổn thương khi bạn không đủ trình độ và nền tảng. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội. Đó là lý do tại sao trận đấu rất đáng thất vọng. Chúng tôi bị thủng lưới sau một vài quả phạt góc và điều đó thực sự khó khăn".

"Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rất nhiều về việc nhóm cầu thủ này còn rất trẻ. Họ còn trẻ và đây là lần đầu tiên họ đến Premier League. Họ cần cảm nhận được sự thích nghi và tất nhiên đó là sự tự tin. Chúng tôi nên ghi bàn nếu muốn giành chiến thắng trong các trận đấu và bây giờ điều đó thật khó khăn vì hiện tại, chúng tôi cảm thấy rất thất vọng".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm