TIẾT LỘ: Ronaldo có thể 'phản bội' Real để đầu quân cho Barca

06/09/2016 14:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Luis Figo, cựu cầu thủ từng khoác áo cả Barca và Real Madrid, cho biết Cristiano Ronaldo có thể chuyển sang đầu quân cho đội bóng xứ Catalunya.

Luis Figo là một trong số những cầu thủ bị CĐV Barca căm ghét nhất do anh đã rời bỏ đội bóng chủ sân Camp Nou vào năm 2000 để đầu quân cho Real Madrid, kình địch của Barca ở Tây Ban Nha. Mới đây, cựu danh thủ người Bồ Đào Nha cho rằng ngôi sao người đồng hương Cristiano Ronaldo cũng có thể phản bội Real Madrid để cập bến Barca, nếu như đội bóng của HLV Luis Enrique đáp ứng được điều khoản giải phóng hợp đồng của chân sút 31 tuổi này.

Trong quá khứ, bất chấp sự thù địch, Real Madrid và Barca vẫn thực hiện những vụ chuyển nhượng với nhau. Cristiano Ronaldo hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid với 364 bàn kể từ khi anh chuyển sang Bernabeu vào năm 2009. Ngoài ra, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng góp công lớn giúp Real Madrid giành 2 chức vô địch Champions League.


Cristiano Ronaldo có điều khoản giải phóng trị giá 725 triệu bảng

Tuy nhiên Figo tin rằng Ronaldo có thể gây cú sốc bằng việc chuyển sang Barca. “Chúng ta đang có một thị trường chuyển nhượng tự do. Nếu như có một điều khoản giải phóng trong hợp đồng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, Figo phát biểu trên tờ Record (Bồ Đào Nha).

Figo nói về việc rời Barca để gia nhập Real Madrid: “Lí do đầu tiên tôi chuyển tới Real Madrid là vì sự quan tâm của chủ tịch Florentino Perez. Sau đó, tôi đã chấp nhận lời mời của Real Madrid và thông báo cho phía Barca”.


Luis Figo từng khoác áo Barca và Real Madrid

Vào Hè năm ngoái, chủ tịch Real Madrid tuyên bố không sẵn lòng bán Ronaldo khi PSG muốn mua cầu thủ này. Nhưng ông cũng khẳng định ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chỉ rời Bernabeu nếu có đội bóng nào trả đủ 725 triệu bảng (1 tỷ euro) phí giải phóng hợp đồng của anh.

Paul Pogba đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất khi chuyển sang Man United từ Juventus vào mùa Hè này với giá 100 triệu bảng. Tuy nhiên Ronaldo sẽ soán ngôi của Pogba nếu như có đội bóng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của anh. Song hiện tại, khả năng đó là rất ít xảy ra. Ngay cả siêu cò Mino Raiola cũng thừa nhận phải 3-4 năm nữa mới có thể xuất hiện những vụ chuyển nhượng trị giá 200 triệu bảng, còn phí giải phóng của Ronaldo gấp gần 3 lần con số trên.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm