Tiết lộ những điều mới nhất về siêu phẩm 'Wonder Woman'

03/04/2017 18:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Wonder Womanvừa giành vị trí sân khấu trung tâm tại WonderCon - lễ hội của những người đam mê truyện tranh và phim khoa học viễn tưởng. Đám đông rất khao khát được xem thêm cảnh mới trong phim sắp ra rạp của Warner Bros.

Thật không may, hoa hậu Israel Gal Gadot - người thủ vai nữ siêu nhân - không có mặt ở lễ hội. Bù lại, đạo diễn Patty Jenkins và nhà sản xuất Geoff Johns (đồng thời là giám đốc sáng tạo của DC Comics) đã rất cởi mở trả lời câu hỏi của người hâm mộ về bom tấn Wonder Woman.

Dưới đây là một số nội dung chính trong buổi gặp gỡ này:

Xuất thân của Wonder Woman giữ vị trí trọng tâm

Đạo diễn Jenkins đặc biệt nhấn mạnh rằng khán giả sẽ được thấy quá trình biến đổi thành nữ siêu nhân của công chúa Diana. Như vậy, bộ phim sẽ có rất nhiều cảnh huấn luyện gai góc. Được ban cho năng lượng siêu nhiên nhưng Diana sẽ phải học các kiểm soát nó cũng như những nguyên tắc tác chiến để có thể trở thành Wonder Woman.

“Wonder Woman sẽ là chiến binh tài giỏi nhất trong vũ trụ DC” - nhà sản xuất Johns bổ sung.


Tạo hình Gal Gadot và Chris Pine trong phim "Wonder Woman"

Tình yêu tạo sựkhác biệt cho nữ chiến binh Amazon

Jenkins và Johns đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận về nhân vật này và mặc dù sở hữu những kỹ năng chiến đấu “khủng”, bản thân Diana lại luôn đại diện cho tình yêu. Đó là điều khiến cô độc nhất trong vũ trụ DC.

“Cô ấy không phải nhân vật duy nhất có định hướng đạo đức và cơ sở niềm tin mạnh mẽ, tất nhiên là vậy, nhưng điều khiến tôi thích ở cô là sứ mệnh của cô” - Jenkins chia sẻ. “Sứ mệnh của cô là gieo niềm tin cho con người về thế giới và khả năng của bản thân họ. Cô ấy là một trong số rất ít những người tin vào lòng tốt, sự tử tế, công lý và tình yêu, là người đến thế giới với hi vọng thấm nhuần điều đó lên những người khác, nhưng sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu bắt buộc phải làm để giữ an toàn cho nhân loại”.

Tuy nhiên, Jenkins khẳng định niềm tin này không phải thứ siêu nhiên gì nhưng thông qua một nhân vật siêu anh hùng, nó được truyền bá tốt hơn tới nhiều người.

Đừng coi Chris Pine là nhân vật phụ

Chris Pine trong vai Steve Trevor - người yêu của Diana, không phải nhân vật trọng tâm của phim, nhưng Jenkins không muốn mọi người coi nhẹ anh. “Anh ấy mang tới những tiếng cười khuây khỏa, những câu chuyện tình yêu và tượng trưng cho sự sâu sắc của con người” - Jenkins giải thích.


Rất nhiều chị em phụ nữ đã hóa trang thành Wonder Woman trong lễ hội WonderCon cuối tuần qua

“Wonder Woman” tôn vinh bộ phim “Superman”

Trong một clip được chiếu tại buổi gặp gỡ có cảnh công chúa Diana và Trevor bị một nhóm người xấu phục kích trên đường phố London. Cảnh tương tự như vậy cũng xuất hiện trong bộ phimSuperman năm 1978. Ngoài ra, cảnh Trevor đứng chắn đạn cho người yêu cũng rất giống phim của đạo diễn Richard Donner.

Jenkins thừa nhận bà chịu ảnh hưởng lớn từ phim Superman. “Tôi lên 7 khi bộ phim ra mắt” - bà nói. “Tôi là Superman. Tôi là nhân vật đã xé banh áo sơ mi của mình”.

Đám đông “điên lên” trước cảnh dây thừng sự thật

Đoàn làm phim Wonder Woman cũng chiêu đãi những người có mặt ở WonderCon cảnh quay có sự xuất hiện của dây thừng sự thật, một trong những món vũ khí biểu tượng của nữ siêu nhân. Đây là món đồ mà người hâm mộ chờ rất lâu để được chiêm ngưỡng. Dù cảnh quay không cho thấy ảnh hưởng của dây thừng lên người khác nhưng nó lóe lên một ánh vàng rất đáng yêu, khiến đám đông “phát điên” vì thích thú.

Đạo diễn Jenkins bất chấp rủi ro vì tình yêu với “Wonder Woman”

Khi được khán giả hỏi, bà có cảm thấy áp lực trước những rủi ro phim có thể vấp phải không, Jenkins tự tin rằng mình đã làm việc rất nghiêm túc và đặc biệt bởi vì bà có tình yêu lớn với nữ siêu nhân. “Ai có thể làm một bộ phim tuyệt vời về Wonder Woman? Đó là một người yêu Wonder Woman. Tôi là như thế. Hãy tới và xem thử xem”.

Với những khán giả lo lắng phim mới sẽ xa rời truyện tranh nguyên tác, Geoff Johns trấn an rằng sẽ có những nét đặc trưng của nhân vật không bị thay đổi như về quê hương Themyscira hay chuyện với Steve Trevor. Tuy nhiên, kịch bản phim không thể là bản dịch từ truyện tranh.

Wonder Woman dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/6 tới tại Mỹ.


Trailer "Wonder Woman" đẹp đến từng khung hình

Thư Vĩ (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm