Tiết lộ lý do thực sự khiến MU chiêu mộ Ronaldo vào phút chót

31/08/2021 08:18 GMT+7 | Man United

Ban đầu, MU không hề có ý định ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, ‘Quỷ đỏ’ đã nhảy vào thương vụ này phút chót vì đơn giản không muốn thấy huyền thoại của mình thi đấu cho Man City.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 31/8: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Bồ Đào Nha vs Ireland, Pháp vs Bosnia. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG.

Cristiano Ronaldo đã tiến thêm một bước trong việc hoàn tất thủ tục chuyển đến MU. Anh vừa trải qua quá trình kiểm tra y tế tại Lisbon một cách suôn sẻ.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị quay về mái nhà xưa từ Juventus. Đây là một thương vụ diễn ra chóng vánh nhưng rất giàu cảm xúc của “Quỷ đỏ” trong Hè này.

Theo MEN, vào sáng thứ Sáu tuần trước, chỉ có duy nhất Man City là quan tâm đến việc ký hợp đồng với Ronaldo.

Thời điểm đó, MU đang hài lòng với hàng công đang có của họ. Đội chủ sân Old Trafford có Edinson Cavani và vừa đón thêm Jadon Sancho với giá 73 triệu bảng từ Dortmund.

Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện tin đồn nói rằng Ronaldo chuẩn bị cập bến Man City, các cầu thủ, ban lãnh đạo và cả các huyền thoại của MU đã hành động. Họ không thể chịu nổi viễn cảnh Ronaldo thi đấu cho kình địch của mình.

Tiền vệ Bruno Fernandes, và các đồng đội cũ như Rio Ferdinand, Patrice Evra và Darren Fletcher đã nhắn tin cho Ronaldo. Bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã có cuộc trò chuyện với người thầy cũ Sir Alex Ferguson về việc trở lại CLB.

Chú thích ảnh
MU mua Ronaldo vì không muốn để anh sang Man City

Sau đó, cũng chính MEN đưa ra thông tin MU đã gửi đề nghị 2 năm cho Ronaldo. Tại đây, anh sẽ nhận mức lương vào khoảng 480.000 bảng/tuần, qua đó chấm dứt các tin đồn liên quan đến Man City.

Nguồn tin trên nói thêm nhà Glazer, chủ sở hữu MU, đã bật đèn xanh cho thương vụ này. Họ coi sự trở lại của Ronaldo như một giải pháp để thu hút người hâm mộ quay lại với CLB.

Theo Sky Sports, MU sẽ trả cho Juventus 20 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Ronaldo. Họ còn cài thêm điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm với CR7. Với hợp đồng này, nhiều khả năng Ronaldo sẽ giải nghệ trong màu áo của MU.

Sắp tới, Ronaldo sẽ quay về để làm nhiệm vụ tại ĐTQG Bồ Đào Nha. Sau đó, anh sẽ bay trở lại Anh để hội quân với các đồng đội mới.

Dự kiến, Ronaldo sẽ có trận ra mắt MU vào ngày 11/9, gặp Newcastle trên chính sân nhà Old Trafford. Đây là lần đầu tiên Ronaldo trở lại MU sau 12 năm. Trước đó vào năm 2009, anh đã chuyển sang Real Madrid trên tư cách một ngôi sao.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm