Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng vào định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

12/10/2025 18:47 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 12/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn tham quan một số mô hình tiêu biểu tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Hoạt động giúp các đại biểu có thêm thông tin và góc nhìn thực tế, qua đó có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ

Ngay từ sáng sớm 12/10, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I đã được chia thành các đoàn tham gia trải nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; tham quan và tìm hiểu tại trụ sở chính của Zalo, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghiệp Becamex Bình Dương, Trung tâm Hội nghị triển lãm phường Bình Dương, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Cảng Gemalink, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3…

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng vào định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi thăm và làm việc tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, các đại biểu đã được giới thiệu về những công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Đây là một trong những doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu của Thành phố về chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhiều sản phẩm do đội ngũ kỹ sư VNG tự phát triển đã trở thành nền tảng hạ tầng số quan trọng như: Zalo, Zalopay, các trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế…

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VNG cho biết: “VNG là tập hợp của những người trẻ đam mê công nghệ. Một trong những điều VNG cảm thấy tự hào là được Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ cũng như tạo nền tảng, để từ một doanh nghiệp nhỏ với 5 người vào năm 2004; đến nay trở thành Công ty Công nghệ toàn cầu với 4.000 nhân viên ở 10 văn phòng ở khu vực châu Á. VNG hướng mục tiêu tiến ra thị trường toàn cầu một cách mạnh mẽ”.

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng vào định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo cảng Gemalink giới thiệu về đơn vị và tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải. Ảnh: Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Năm 2024, VNG xếp hạng 29/100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, tổng số thuế nộp 1.588 tỷ đồng. Với việc Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất cùng những dự án mới như Trung tâm tài chính quốc tế, VNG đã và đang nghiên cứu những mảng phát triển mới, đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng mảng AI để tiếp tục đưa công nghệ đến với cuộc sống của người dân cũng như doanh nghiệp Việt Nam, cùng bước vào kỷ nguyên mới.

Kỳ vọng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I sẽ có nhiều đề án, những chính sách và quyết nghị tạo điều kiện cho các bạn thanh niên có thể tham gia, đóng góp tích cực vào các chính sách mới để phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới của dân tộc, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ "Khi tham quan tại Công ty VNG, bản thân tôi thấy sức sáng tạo của tuổi trẻ thật sự mạnh mẽ và lúc nào cũng nhiệt huyết. Trên cơ sở đó, Thành đoàn Thành phố sẽ tiếp tục phát huy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, nhất là đổi mới sáng tạo để kiến tạo phát triển trong tương lai; ứng dụng thành tựu công nghệ AI giúp thanh niên khởi nghiệp, phát triển và có thể trở thành những doanh nghiệp trẻ hàng đầu trong các cộng đồng khởi nghiệp của Đông Nam Á cũng như châu Á”.

Tại khu vực Bình Dương, các đại biểu đã tìm hiểu về hệ thống giao thông và hạ tầng công nghiệp, với các mô hình thành công như: Khu Công nghiệp VSIP, Mỹ Phước, Khu liên hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Dương...; thăm Nhà máy sữa Vinamilk tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (Nhà máy quy mô lớn nhất trong hệ thống 4 nhà máy của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam) và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC).

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng vào định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tham quan cảng Gemalink. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Becamex IDC, đây là khu vực có vị trí chiến lược, đóng vai trò cửa ngõ kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng thời đã được xác định trong Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và các định hướng quy hoạch của Thành phố thời gian tới. Trên nền tảng hạ tầng hiện có, Becamex sẽ tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong khu vực đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ nhằm cùng Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”.

Bày tỏ đồng tình với các mục tiêu đột phá trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, Becamex cũng đã đề xuất nhiều chương trình, dự án lớn. Hy vọng Thành phố sẽ tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ để Becamex cùng các doanh nghiệp lớn chung tay xây dựng các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đối với phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị của Bình Dương (cũ) trong nhiều năm qua. Mong muốn doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất thêm các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát huy vai trò trong phát triển kinh tế Thành phố.

Tham gia vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn trước thềm Đại hội này, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Thanh Xuân đánh giá, đây là kỳ Đại hội mang tinh thần đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ. Qua tham quan các mô hình phát triển kinh tế, các đại biểu càng tin tưởng vào tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân tin tưởng, với đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, Thành phố đủ năng lực thực hiện các công trình trọng điểm và chăm lo tốt hơn cho an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Khai thác tiềm năng lớn

Bà Rịa - Vũng Tàu là khu vực tiêu biểu trong lĩnh vực cảng biển, logistics và là minh chứng cụ thể cho sự tham gia năng động, hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Thành phố. Nổi bật trong số đó là Cảng Gemalink, cảng container nước sâu hiện đại hàng đầu khu vực, đóng vai trò quan trọng trong kết nối hàng hóa quốc tế, phù hợp định hướng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics của khu vực và cả nước.

Đưa vào khai thác năm 2021, Cảng Gemalink là liên doanh giữa Tập đoàn Gemadept Việt Nam và Hãng tàu đứng thứ 2 thế giới CMA-CGM của Pháp, với vốn đầu tư giai đoạn I là 340 triệu USD. Hiện cảng đang tiếp tục đầu tư giai đoạn II, dự kiến đưa vào khai thác năm 2028 và sẽ trở thành cảng nước sâu lớn nhất cả nước với công suất khai thác 3 triệu TEU/năm.

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng vào định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - Ảnh 4.

Các đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh tham quan cảng Gemalink. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Từ thực tế tham quan, tìm hiểu các mô hình tiêu biểu, theo Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Giao Nguyễn Đức Tân, sau khi hợp nhất 3 địa phương mới thấy rõ được sự liên kết vùng rất đúng đắn. Đó là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đưa đến sự phát triển cho địa phương. Tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh mới rất tốt, nếu thời gian tới đầu tư đúng mức về hệ thống giao thông thì Thành phố sẽ có sự phát triển vượt bậc.

Cách Cảng Gemalink không xa là Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, khu công nghiệp chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam. Khu công nghiệp có quy mô gần 1.000 ha, được thành lập năm 2014 dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản với mục tiêu thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ (chủ đầu tư) thông tin, đây cũng là khu công nghiệp kiểu mẫu, thông minh theo định hướng sinh thái, cộng sinh công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế khu vực hiện thực hóa các tiêu chuẩn năng lượng xanh và ESG (Môi trường - xã hội - quản trị)...

Khu có vị trí rất thuận lợi như gần cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, Nhà máy sản xuất PP và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG của Hyosung; kho cảng hàng lỏng của PV GAS và hệ thống kho cảng của khu logistics Cái Mép Hạ. Với lợi thế sẵn có, Khu công nghiệp này là vùng hấp dẫn phát triển công nghiệp không chỉ thu hút các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu LNG/LPG mà có thể thu hút các ngành công nghiệp sản xuất nhựa, hóa chất, nguyên vật liệu cơ bản, ngành sản xuất sau hóa dầu, ngành sử dụng nguyên nhiên liệu là hàng lỏng…

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng vào định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm trên tàu 379 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao quá trình triển khai, định hướng phát triển của Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Lãnh đạo UBND Thành phố mong muốn chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, quan tâm thêm những định hướng phát triển trong giai đoạn tới của Thành phố Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục cập nhật, đưa vào chương trình, chiến lược phát triển của doanh nghiệp…

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, qua nghe báo cáo và thăm quan thực tế một số mô hình kinh tế tuần hoàn, nhà máy, cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp sẽ giúp các đại biểu có thêm góc nhìn, tư duy thực tế gắn với định hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra; từ đó góp phần vào việc xây dựng Nghị quyết của Đại hội mang tính thực tiễn và có tầm nhìn.

Việc tổ chức các đoàn đi tham quan mô hình phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu là cách làm hay, thể hiện tư duy đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Mỗi khu vực đều có thế mạnh riêng, thông qua hoạt động này, các đại biểu sẽ hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất.

Vũ Tuyến Lực - Sơn Trang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm