Tiến sĩ Võ Như Tiến: 'Đào tạo luôn gắn liền với nhu cầu nhà tuyển dụng'

20/07/2013 10:01 GMT+7 | Giáo dục

(Thethaovanhoa.vn) - Với bề dày truyền thống hơn 50 năm, trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng là một trong những địa chỉ đáng tin cậy trong lĩnh vực đào tạo về kỹ thuật, công nghệ theo hướng nghề nghiệp, ứng dụng trên cả nước.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Võ Như Tiến - Hiệu trưởng nhà trường.

Tiến sĩ Võ Như Tiến - Hiệu Trưởng trường Cao Đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

* Là một ngôi trường có bề dày truyền thống lâu đời, thầy có thể giới thiệu đôi nét về trường Cao đẳng Công nghệ?

- Trường Cao đẳng Công nghệ có truyền thống đã 50 năm, kể từ năm 1962 và đến năm 1994 trường được chính thức đặt tên là trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà nẵng. Trên cương vị là người đứng đầu nhà trường, tôi thật sự tâm đắc với những gì mà nhà trường đã làm được trong những năm qua. Đặc biệt là việc áp dụng thành công mô hình đào tạo tín chỉ cho toàn bộ sinh viên hệ cao đẳng của trường từ năm 2006 và việc ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc quản lý đào tạo.

Trường đã xây dựng trang WebCT, triển khai học liệu mở upload - download trực tuyến, tra cứu thư viện, quản lý điểm, thời khoá biểu của từng giảng viên, sinh viên, quản lý học phí thông qua mạng trực tuyến, quản lý thẻ sinh viên thông qua ảnh và mã vạch.

Trong 5 năm gần đây từ 2008 đến 2013 đã có 9135 sinh viên tốt nghiệp cấp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó tỉ lệ loại giỏi là 4,4% và 49,7% các em đỗ tốt nghiệp loại khá. Đặc biệt qua từng năm tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đều tăng lên rõ rệt.

* Số sinh viên tốt nghiệp nhiều hơn, tỉ lệ giỏi và khá cao hơn qua từng năm nhưng có đảm bảo được chất lượng thực tế công việc khi ra trường?

- Qua thống kê cho thấy số lượng sinh viên và tỷ lệ khá giỏi tăng chắc và ổn định, giảng viên, giáo viên nhà trường đánh giá đúng thực chất, không chạy theo số lượng hoặc tỷ lệ khá giỏi mà cơ bản là dựa trên khả năng thực chất của sinh viên để đánh giá tốt nghiệp. Nhà trường luôn giữ được học hiệu hàng đầu của mình về đào tạo cấp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có uy tín tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung & Tây Nguyên.

Yêu cầu về sinh viên tốt nghiệp của các doanh nghiệp cũng đa dạng, khó có trường nào đào tạo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, để điều chỉnh chương trình cho phù hợp.

Một mặt trang bị những kiến thức cơ bản vững chắc, những kỹ năng thực hành sát với thị trường lao động để sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng được ngay nhu cầu của doanh nghiệp. Bởi Cao đẳng Công nghệ là một trường kỹ thuật công nghệ đào tạo theo hướng nghề nghiệp- ứng dụng, tỷ lệ các môn thực hành chiếm tỷ lệ khá hơn so với các trường khác. Hiện nay Bộ Giáo dục & Đào tạo đã giao quyền chủ động cho các trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo.

* Vấn đề học cao hơn hay liên kết với các trường nước ngoài để đưa sinh viên đi du học có được trường quan tâm không, thưa thầy?

- Sinh viên tốt nghiệp ở cấp thấp có nguyện vọng tiếp tục học ở cấp cao hơn là hoàn toàn chính đáng, cần khuyến khích. Nhà trường đã nhận thức được vấn đề này, từ năm 2010 đã triển khai chương trình hợp tác với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa Đài Loan đào tạo liên thông.

Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt chuẩn yêu cầu để lấy visa sang Đài Loan, được trường Đại học Lunghwa tiếp nhận đào tạo từ 1,5 - 2 năm được cấp bằng đại học, tiếp tục học chương trình Thạc sĩ từ 1,5 - 2 năm, mức học phí 3000-4000 USD/năm.

Hiện đang có 3 sinh viên của trường theo học chương trình thạc sĩ tại Đài Loan, sẽ tốt nghiệp vào năm 2014. Nhà trường đang cử các đoàn công tác sang Đài Loan, Thái Lan để mở rộng hợp tác đào tạo liên thông, tìm đầu ra cho sinh viên Cao đẳng Công nghệ.


Sinh viên Cao đẳng Công nghệ có nhiều cơ hội được học cao hơn với những khóa đào tạo gắn liền với thực tế nghề nghiệp trong và ngoài nước

* Thầy có thể cho biết tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm ngay khoảng bao nhiêu %? doanh nghiệp nào được sinh viên quan tâm cũng như được nhận vào làm việc nhiều nhất?

- Tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cũng đã tăng khá nhưng tùy thuộc các ngành nghề. Các ngành cơ khí, ô tô, điện, xây dựng tỉ lệ có việc làm ngay cao hơn các ngành khác, đạt 55% sau 3 tháng và đạt gần 80% sau 6 tháng. Số thông kê này trên cơ sở của các sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp, nhà trường đang thống kê để có được một số liệu bao quát hơn.

Mỗi năm có khoảng 2000 sinh viên tốt nghiệp và các doanh nghiệp cũng thường xuyên gửi nhu cầu tuyển dụng đến trường, để thông tin đến sinh viên hoặc trực tiếp đến phỏng vấn tuyển dụng vào mùa tốt nghiệp. Và điều đáng mừng là cho đến nay tôi chưa nhận được một sự phiền hà nào từ các doanh nghiệp về sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghệ.

Một em đi bộ đội xuất ngũ về vào Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc xin việc làm, được cán bộ quản lý ở đó khuyên về xin vào trường, tốt nghiệp vào đây làm có tay nghề lương cao, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, em xin vào học trung cấp chuyên nghiệp, tôi tiếp nhận, xét tuyển thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh cho em vao học.

Mới đây, vào cuối tháng 6/2013, Trường đã có buổi làm việc với Công ty Shinko Nhật Bản, họ thông báo đã tuyển được 2 sinh viên của trường, họ khen ngợi 2 em rất giỏi chuyên môn và vi tính, đáp ứng tốt nhu cầu của họ, đồng thời công ty cũng tặng cho trường một số sản phẩm của công ty sản xuất để làm giáo cụ học tập.

Trường Cao đẳng Công nghệ ngày nay, tiền thân là trường Kỹ thuật Đà Nẵng, được thành lập năm 1962 và được đổi tên thành Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi năm 1976, là một cơ sở đào tạo về kỹ thuật, công nghệ theo hướng nghề nghiệp, ứng dụng có uy tín trong cả nước. Ngôi trường này đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài và nhiều người đang đứng trong bộ máy lãnh đạo của Nhà nước. Trong suốt những năm qua, công tác đào tào của trường luôn được phát triển cả quy mô lẫn chất lượng, luôn được đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Ngoài ra Nhà trường còn kết hợp với Công ty ME - Nhật Bản mở các lớp đào tạo về kỹ thuật thang máy, đến nay tại Việt Nam duy nhất chỉ có ở trường Cao đẳng Công nghệ. sinh viên xuất sắc của khóa học được tuyển chọn sang Nhật vừa làm vừa học và được trả mức lương 2.500 USD/tháng. Chúng tôi đang triển khai khóa thứ 2/2013 và theo kế hoạch khóa học sẽ được mở hằng năm.

* Chất lượng tuyển sinh năm 2012 như thế nào? Thầy kỳ vọng thế nào về đợt tuyển sinh năm 2013 này?

- Mùa tuyển sinh 2012 thật khả quan, điểm đầu vào nguyện vọng 1 là 11 điểm, điểm nguyện vọng 2, ngành Xây dựng; 13,5 điểm, điểm ngành Công nghệ thông tin, ngành kỷ thuậ điện; 13 điểm, các ngành khác: 12,5 điểm, điểm thi đại học, nhà trường không xét tuyển điểm thi cấp cao đẳng. Do vậy mà chất lượng đầu vào của trường là khá cao, gần 50% số sinh có điểm trên điểm sàn đại học.

Năm 2013, Nhà trường tuyển 2000 sinh viên cấp cao đẳng và 750 HS trung cấp chuyên nghiệp, đối với cấp cao đẳng vẫn chủ trương lấy điểm thi đại học theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, trong kỳ thi 3 chung, không lấy điểm thi cao đẳng, chúng tôi tin tưởng việc tuyển sinh của Nhà trường cũng sẽ thuận lợi, điểm chuẩn vào trường tùy thuộc số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển và Quyết định của Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà nẵng. Tôi tin tưởng vào chất lượng sinh viên vào trường.

* Cám ơn thầy về cuộc trao đổi!

Thực hiện Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm