Tiến Linh ghi bàn trở lại, HLV Troussier bớt lo hơn

30/11/2023 09:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền đạo Tiến Linh vừa ghi bàn đầu tiên trong mùa giải, đó là một pha lập công khá dễ dàng ở Cúp quốc gia Casper 2023/24. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây không phải là chân sút đồng Vua phá lưới của AFF Cup 2022, và là tiền đạo gần như duy nhất của HLV Park Hang Seo ở nhiệm kỳ 2 ông làm việc tại ĐTQG.

Tính luôn mùa giải 2023, tức là tính đến thời điểm này, cả năm Tiến Linh mới chỉ ghi được 4 bàn thắng sau gần 30 trận đấu ở mọi cấp độ. Trong đó, 3 bàn ở mùa 2023 anh ghi được khi cùng Bình Dương đá play-off tranh vé trụ hạng, tức là chỉ sút tung lưới những đội bóng yếu. Bàn còn lại là ở Cúp quốc gia. Còn trong màu áo đội tuyển dưới thời HLV Troussier, dấu ấn duy nhất của Tiến Linh chính là tấm thẻ đỏ ở trận giao hữu với Trung Quốc. Anh được ông Troussier bố trí đá chính ở 2 trận đấu tại vòng loại World Cup nhưng đều bị rút ra sớm, tức là không đạt yêu cầu chuyên môn.

Câu chuyện để bàn ở đây không phải là vấn đề cá nhân của Tiến Linh. Một cầu thủ giỏi vẫn có thể sa sút thời gian dài cũng chẳng lạ. HLV Troussier không phải là người đầu tiên cố gắng dùng nhưng vẫn thất vọng về Tiến Linh, vì trước đó khi tiếp nhận đội B.Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức cũng nhiều trận để tiền đạo này ngồi dự bị. Nghĩa là phong độ của Tiến Linh sa sút một thời gian dài rồi. Câu hỏi đặt ra: V-League đã "làm" gì khiến chân sút số 1 đội tuyển không còn là chính mình?

Lý do để hỏi như vậy, xuất phát từ việc HLV Troussier đã "cất" hoặc sử dụng hạn chế một loạt ngôi sao V-League ở 2 trận đấu vòng loại World Cup vừa qua. Tất nhiên là ông Troussier có giải thích về việc dùng người của mình, nhưng nói gì thì nói, việc những cầu thủ hàng đầu của giải vô địch quốc gia mà "thất sủng" ở đội tuyển là không hợp lý. Nếu HLV trưởng đúng, thì phải chăng V-League đang làm ảnh hưởng tới cầu thủ, thay vì chính môi trường này tạo ra tinh hoa của nền bóng đá?

Còn nếu V-League vẫn ổn, thì tại sao cả một giải đấu vận hành suốt năm nhưng chẳng thể giúp HLV trưởng có những con người phù hợp với triết lý của ông ta? Phải chăng, có sự "lệch" nhau giữa mục tiêu của hệ thống thi đấu và tầm nhìn của các nhà quản lý?

Khi Tiến Linh ghi bàn... - Ảnh 1.

Tiến Linh là chân sút số 1 của ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo nhưng 2 năm vừa qua anh lại không có phong độ tốt ở giải quốc nội. Ảnh: Tuấn Phạm

Với các quốc gia phát triển, việc đội tuyển không dùng những cầu thủ thi đấu ở giải quốc nội chỉ đơn giản vì họ có quá nhiều cầu thủ xuất ngoại đá ở những giải hàng đầu thế giới. Nhưng tựu trung, thì đá trong hay ngoài nước, việc của HLV trưởng là chọn ra những người đang chơi ở đẳng cấp cao nhất. Trong khi đó, ngoại trừ Công Phượng, thì 100% tuyển thủ Việt đang chơi ở V-League, vậy mà vẫn có không ít cựu binh phải ngồi dự bị cho các cầu thủ trẻ.  

Trở lại với trường hợp của Tiến Linh. Dù tiền đạo này đang dậm chân tại chỗ, nhưng khắt khe mà nói, ở V-League hiện cũng chẳng có gương mặt nào xuất sắc hơn. Chân sút vừa từ K-League 2 trở về là Nguyễn Văn Toàn cũng chỉ mới có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Nam Định nhờ ghi bàn vào lưới đội hạng Nhất Bình Phước. 

Phạm Tuấn Hải là tiền đạo khả dĩ nhất có được những dấu ấn riêng cho vị trí thi đấu của mình, mặc dù anh cũng chẳng phải là lựa chọn ưa thích của HLV Troussier. Cần phải thừa nhận, V-League dường như không phải là nơi tạo ra những tiền đạo giỏi, hay rộng hơn, là các cầu thủ tấn công hay.

Thế nên, việc ông Troussier không dùng Hoàng Đức vừa sốc mà cũng vừa không sốc. Biết đâu, trong mắt ông, tài nghệ của Hoàng Đức cũng… bình thường, không đủ đáp ứng những yêu cầu chiến thuật của ông. Nói đúng hơn, là chất lượng của V-League không đủ để tạo ra con người phù hợp cho triết lý thi đấu của HLV người Pháp.

Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để kết nối họ lại với nhau. Không lẽ cứ việc phấn đấu, xuất sắc ở CLB để rồi bị loại  khỏi đội tuyển đơn giản vì không phù hợp với quan điểm của HLV? Việc này nếu chỉ là trục trặc ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ HLV trưởng thì chẳng nói làm gì, nhưng kéo dài thì sẽ để lại nhiều hệ lụy không hay ho gì, bởi thực tế là Hoàng Đức hay Tiến Linh dành phần lớn thời gian ở CLB nên khó mà thay đổi cách chơi bóng. Điều đó giúp họ có chỗ đứng và tầm ảnh hưởng tại CLB của mình, phù hợp theo nhu cầu của HLV tại chỗ, vậy nếu HLV trưởng ĐTQG lại không thể trọng dụng họ thì là vì sao? 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm