Tiền đạo Nguyễn Quang Hải: Vì đâu và vì sao?

10/10/2010 12:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 75 phút trận đấu giao hữu với Ấn Độ với Nguyễn Quang Hải là một sự thất vọng. Hải “gà” đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Calisto vào thời điểm mà anh được dành trọn niềm tin. Bản thân ông thầy người Bồ cũng đã tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện nghèo nàn của chân sút nội tốt nhất V-League 2010, cũng như cách thua khá dễ dàng (với tỷ số 1 – 3) của ĐTVN trên đất Ấn Độ.

Sau khi Công Vinh, rồi Văn Quyến dính chấn thương và phải trải qua một quá trình rất dài để điều trị, Quang Hải được kỳ vọng sẽ khỏa lấp vị trí tiền đạo cánh mà Vinh để lại. Thực tế, trong rất nhiều các bài tập của ĐTVN kể từ hơn 1 tháng qua, Quang Hải luôn được bố trí vào vai trò này: trám chỗ Công Vinh ở hành lang cánh trái, chơi như một tiền đạo cánh. Nhưng, sau 3 trận đấu ở Cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (cuối tháng 9 vừa qua), Hải “gà” không thể hiện được gì nhiều. Cho đến trận đấu với Ấn Độ, tình hình vẫn không được cải thiện.

Với một cầu thủ giàu lòng tự trọng và tinh thần cầu thị như Quang Hải, hẳn anh cũng cảm thấy cắn dứt. Về năng lực, Quang Hải có đủ khả năng để chơi mọi vị trí trên hàng công, ngay cả khi đó là trung phong cắm, một vai trò rất khó và cho đến hiện tại, ĐTVN chỉ có mỗi Việt Thắng hoàn thành tốt công việc này. Nhưng, như thể bị ma ám vậy. Hải vẫn không thể thoát ra được cái bóng của đồng đội – bạn thân Công Vinh. Tiền đạo người Khánh Hòa đang phải chịu sức ì ghê gớm và có lẽ không nhiều người hiểu hoặc thông cảm với điều này. Dường như Hải đang gặp vấn đề về tâm lý.



 Quang Hải vẫn chưa chứng tỏ được nhiều khi có mặt ở đội hình chính thức

Kỹ năng hay nhất của Quang Hải là những cú ra chân rất nhanh, ở gần khu vực cấm địa đối phương. Cái “bộ” rất gọn, cùng đôi chân ma thuật giúp Hải có thể quay ngoắt 90 độ và dứt điểm ở mọi tư thế. Rất nhiều các bàn thắng cho K.KH ở V-League 2010 được Quang Hải thực hiện theo cách này (sau khi đón đường nhả bóng của người đá cặp Agostinho hoặc một pha kiến tạo từ tuyến 2). Nhưng, có một chi tiết ít ai để ý, rằng khi được sắp đá cánh, Quang Hải phải lùi quá sâu để tham gia phòng ngự. Và nó triệt tiêu các tố chất hay nhất của Quang Hải.

Quang Hải vô hại, khi rời xa cầu môn đối phương. Đó là điều chắc chắn. Khi phải tham gia phòng ngự, theo yêu cầu chiến thuật, thể lực của Hải “gà” đương nhiên cũng sẽ bị bào mòn. Những cú dốc bóng thần tốc trở nên thưa thớt. Các pha đảo người, vặn sườn hay xâu kim đối phương, cũng không còn xuất hiện thường xuyên. Thậm chí ngay cả khi có điều kiện làm điều đó, Hải cũng sẽ lưỡng lự, bởi tình huống bóng ở quá xa khu cấm địa của đối thủ, nên chẳng giải quyết được gì. Quang Hải trở nên lạc lõng, trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng.


Khi Quang Hải ghi bàn thắng quý hơn vàng, trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 với Singapore, tất cả đều ngất ngây; lúc Hải làm rung mành lưới của Olympiakos tại Mỹ Đình, người hâm mộ được chứng kiến một kiệt tác; lại Singapore ở Cúp bóng đá TP.HCM… Quang Hải vẫn thường chơi rất hay, rất bùng nổ, khi chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng khi được cất nhắc đá chính, không phải lúc nào Hải cũng thể hiện được mình. Đó cũng có thể là một lý do…


Bất luận thế nào, Quang Hải cũng sẽ phải nỗ lực hơn nữa, để cải thiện mình, bằng không có thể sẽ mất vị trí. HLV Calisto đang có thừa các sự lựa chọn trong vai trò tiền đạo cánh, với Vũ Phong, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Tài và đặc biệt là Công Vinh, nếu tiền đạo xứ Nghệ kịp bình phục.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm