Tiền đạo 'giải làng' tự nhận số 1 châu Âu vì ghi bàn nhiều hơn cả Haaland và Rashford cộng lại

28/02/2023 16:04 GMT+7 | Thế giới Sao

Một tiền đạo không thuộc giải đấu chuyên nghiệp nào đã ghi nhiều bàn thắng hơn cả Erling Haaland và Marcus Rashford cộng lại trong mùa giải này.

Cầu thủ 'giải làng' ghi nhiều bàn hơn Haaland và Rashford cộng lại

Cầu thủ - kiêm HLV - Brett Pitman, 35 tuổi, đã ghi được 43 bàn chỉ sau 34 trận, giúp anh trở thành "cây săn bàn hàng đầu" ở châu Âu mùa này.

Tổng số bàn thắng của anh cho đội AFC Portchester ở Hampshire vượt xa con số 27 bàn của Haaland và 14 bàn của Rashford ở Premier League, thậm chí còn gần gấp đôi so tổng bàn thắng của Chelsea mùa này.

Brett, người đã giúp Bournemouth đến với Premier League, cho biết: "So với khi tôi còn chơi ở những giải bóng đá đỉnh cao, việc ghi bàn khá dễ dàng".

Cựu ngôi sao của Bristol City đã có 5 hat-trick, nhiều hơn Haaland một hat-trick, qua đó giúp đội bóng của anh vươn lên dẫn đầu giải Wessex Premier League, hạng 9 của Anh.

Anh đã ghi bàn từ "những cú đánh đầu, những cú chạm bóng, những cú sút xa", và nói thêm: "Tôi không muốn quá lo lắng, Haaland đang chơi ở Premier League cơ. Tôi thì không".

Cầu thủ 'giải làng' tự nhận top 1 tiền đạo châu Âu vì ghi bàn nhiều hơn cả Haaland và Rashford cộng lại - Ảnh 2.

Cầu thủ 'giải làng' ghi nhiều bàn hơn Haaland và Rashford cộng lại

Nếu hiệu suất 1,25 bàn mỗi trận của Brett được giữ nguyên, tổng số bàn thắng của anh vào cuối mùa giải có thể cán mốc 60.

Brett là người gốc Jersey. Anh đã ký hợp đồng với Portchester - một ngôi làng nhỏ thuộc vùng ngoại ô của thị trấn Fareham, Hampshire - như một phần của sự ưu ái dành cho người bạn đời. Trước khi chuyển đến đây từ Bristol Rovers mùa trước, anh đã chơi cho Portsmouth, Bournemouth và Ipswich Town.

Brett nói tiếp: "Tôi đang chơi cho một đội bóng tuyệt vời và điều đó thực sự hữu ích. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi trên khắp mặt sân và không chỉ có tôi ghi bàn".

"Tôi đã kỳ vọng mình sẽ ghi được nhiều bàn thắng khi chuyển đến Portchester, tôi vẫn cảm thấy khá sung sức. Tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong mùa giải này, đánh đầu, chạm bóng, sút xa. Tôi biết mình giỏi ở đâu và đã có kinh nghiệm để biết phải làm gì trên sân".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm