ĐT Anh: Khi trở lại, Lampard đá ở đâu?

09/09/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ tối qua, có một cầu thủ của "Tam sư" thi đấu hết sức xông xáo và nổi bật cho dù không đóng góp bàn thắng nào. Anh di chuyển không mệt mỏi, mạnh mẽ trong tranh chấp và cũng sắc sảo ở những đường chuyền quyết định. Đó chính là tiền vệ Steven Gerrard, người đội trưởng xứng đáng của Fabio Capello.

Ashley Cole cũng chạy rất nhiều bên hành lang cánh trái, Adam Johnson và James Milner thì quyết liệt và liên tục quấy rối hàng phòng ngự Thụy Sĩ, để cặp tiền đạo Wayne Rooney và Jermain Defoe có khoảng trống. Nhưng điểm tựa quan trọng nhất trong những pha lên bóng phải là Gerrard, dù anh khiêm tốn nói rằng Rooney mới là “nhân vật chính” với bàn thắng mở tỷ số. Nhưng cái cách mà người đội trưởng dẫn dắt toàn đội và thống trị ở tuyến giữa đã khẳng định: Gerrard chính là tiền vệ quan trọng nhất của tuyển Anh vào lúc này.

Lampard trở lại sẽ là bài toán khó cho Capello - Ảnh Getty

Lần cuối cùng trời cũng mưa như thế là khi "Tam sư" gục ngã trước Croatia, để rồi không thể giành chiếc vé tham dự Euro 2008 được tổ chức tại Thụy Sĩ và Áo. Nhưng trong buổi tối ẩm ướt tại Basel, các chàng trai của Don Fabio đã có một bước tiến dài tới giải đấu lớn nhất châu Âu 2 năm tới. Với đội hình A trừ, họ đè bẹp đối thủ xương xẩu nhất bảng đấu ngay trên sân khách. Những đội bóng còn lại như xứ Wales và Montenegro sẽ chẳng thể ngăn cản đà chiến thắng của tuyển Anh.

Sau màn trình diễn ấn tượng của Gerrard tối qua, chắc HLV Capello sẽ thấy thêm một sai lầm to lớn của bản thân tại kỳ World Cup vừa qua. Ông xoay chuyển vị trí của tiền vệ Liverpool qua từng trận đấu, hết sang cánh trái và rồi hộ công. Chiến lược gia người Italia muốn Gerrard hoạt động tự do nhất có thể nhưng cuối cùng cầu thủ 30 tuổi này vẫn không thể phát huy hết khả năng như ở CLB. Giờ đây, Gerrard sẽ trở về vị trí quen thuộc của anh tại sân Anfield. Anh sẽ đá cặp cùng Gareth Barry ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây là sự điều chỉnh rất hợp lý bởi vào thời điểm này James Milner, Adam Johnson hay Theo Walcott là những mũi khoan ấn tượng ở 2 bên hành lang cánh. Còn vị trí hộ công, Rooney tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết khi được bố trí đá lùi.

Tuy nhiên, còn một vấn đề rất khó giải quyết. Đó là sự trở lại của Frank Lampard – tiền vệ hàng đầu của bóng đá Anh. Kể từ thời HLV Sven-Goran Eriksson, Steve McClaren cho đến hiện tại, việc bố trí bộ đôi Gerrard và Lampard cùng đá chính luôn gây ra nhiều sự tranh cãi. Hai ngôi sao của Liverpool và Chelsea thường giẫm chân lên nhau tại ĐTQG và cho đến nay chưa ai tìm ra cách để phát huy tối đa phẩm chất của bộ đôi này. Lampard có thể thay thế vị trí của Barry - tiền vệ Man City tỏ ra chậm chạp trong chiến thắng tối qua. Nhưng điều này có nghĩa "Tam sư" sẽ không có một “máy quét” thực sự - chiến thuật ít thấy dưới triều đại của HLV Capello. Còn nếu gạt bỏ Lampard, ông khó thuyết phục được một cầu thủ giỏi như đội phó Chelsea chấp nhận ngồi dự bị. Và điều này còn tiềm ẩn bất ổn trong lòng đội tuyển khi Lampard và đặc biệt là Terry đều là những người có ảnh hưởng lớn tại ĐTQG.

Một HLV nổi tiếng từng nói: “Đừng bao giờ thay đổi đội hình đang chiến thắng!”. Có lẽ đây là điều mà Capello cần làm theo vào lúc này. Với Gerrard và dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết, "Tam sư" cần trải qua vài cuộc cách mạng nữa mới tại vòng loại trước khi tham dự VCK Euro 2012. Khi đó, Lampard đã bước sang tuổi 34 rồi!

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm