ĐT Anh: Gerrard chỉ thăng hoa khi không có Lampard?

08/09/2010 19:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - 2 chiến thắng, 6 điểm cùng một màn trình diễn ấn tượng, có vẻ như Steven Gerrard đã giải phóng được mình và trở về với con người thật của chính anh.

Lampard chấn thương, một tổn thất tưởng như ghê gớm song vô tình lại là một tín hiệu tích cực với Capello. Hai trận đấu không có đội phó của Chelsea, Capello sử dụng Gerrard đá trung tâm ở tuyến giữa và hoạt động như một tiền vệ con thoi. Dưới anh, Barry luôn sẵn sàng có những hỗ trợ cần thiết. Khi được trở về với vị trí sở trường như tại Liverpool, đương nhiên người ta thấy một Gerrard hoàn toàn lột xác.


Gerrard chỉ chơi hay khi không có Lampard? - Ảnh Getty

Không bị gò bó về mặt không gian, không lo bị dẫm chân lên vị trí của đồng đội, thủ quân của Liverpool chơi xông xáo và thể hiện dáng dấp của một ông chủ khu trung tuyến. Dù không trực tiếp lập công trong tổng số 7 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp nhưng với phạm vi hoạt động rộng, Gerarrd như chiếc cầu nối luân chuyển gắn kết các mắt xích của "Tam sư" lại với nhau. Khả năng tương tác giữa anh với Barry giúp cho nhiệm vụ phòng ngự từ xa của đội tuyển Anh được tăng cường đối đa. Sự chắc chắn của bộ đôi này giúp cho hai cánh của tuyển Anh mạnh dạn dâng cao và hỗ trợ tấn công khi có cơ hội. Việc G.Johnson và A.Cole chơi hay trong hai trận gặp Bulgaria và Thụy Sĩ cũng có một phần bởi sự hỗ trợ phòng ngự tốt của cặp tiền vệ trung tâm Gerrard - Barry.

Từ khi Gerrard và Lampard nổi lên như hai tiền vệ hàng đầu của nước Anh, các đời HLV của "Tam sư" đều không thể tìm ra được phương án tích hợp bộ đôi này. Từ Eriksson đến McClaren đều đã thất bại, thậm chí ngay cả Capello, người đã có những phương án được coi là khả thi vẫn chưa thể tìm ra cách để phát huy tối đa khả năng của Gerrard.

Khi có cả Lampard và Gerrard, tiền vệ của Liverpool thường được xếp dạt sang cánh phải. Về cơ bản ở vị trí này, Gerrard chơi tốt nhưng do không phải là một tiền vệ cánh thuần túy nên không thể khẳng định anh đã chơi xuất sắc. Cá nhân Capello cũng đã nhận ra điều này song ông lại không dám hi sinh một trong hai tuyển thủ trụ cột của đội nhà. Thành ra, trận đấu nào Capello cũng buộc phải đưa cả 2 tiền vệ này vào sân. Vô hình trung, bài toán Lampard - Gerrard vẫn mãi không được giải.

Từ chấn thương của Lampard đến việc Gerrard chơi "như cá gặp nước" khi một mình tung hoành ở trung tuyến đã dẫn đến một giả thuyết là liệu đã đến lúc Capello dám hi sinh một trong hai tiền vệ số 1 của nước Anh hay chưa? Có Gerrard sẽ thôi Lampard và ngược lại có Lampard sẽ thôi Gerrard. Câu trả lời đòi hỏi sự dũng cảm của chiến lược gia người Italia. Ở trận đấu tới, khi Anh gặp Montenegro, Lampard sẽ trở lại và Capello sẽ đối mặt với một bài toán hóc búa. Nên nhớ, tuyển Anh đang chơi thăng hoa và việc "nhét" Lampard vào chắc chắn sẽ khiến cho bộ khung chiến thắng ít nhiều có những ảnh hưởng nhất định.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm