Ông Holm cho biết, theo các chuyên gia y tế thì những người nghiện thuốc lá khi mổ khớp sẽ gặp tai biến gấp đôi người không hút thuốc. Hiện tại một số bệnh viện ở nước này đã tự ý cự tuyệt phẫu thuật cho những bệnh nhân không chịu từ bỏ thói quen hút thuốc. Còn từ năm sau, Thụy Điển với 10 triệu dân sẽ có 900.000 người nghiện thuốc lá bị đẩy ra ngoài hệ thống y tế của đất nước.
Cuộc thăm dò dư luận cho thấy chỉ 1/3 số người nghiện thuốc lá ở Thụy Điển muốn cai và tỷ lệ thành công là 30 - 40%. Từ năm 2010 áp lực đối với người nghiện thuốc lá bắt đầu ngay ở giai đoạn cô y tá phường đến thăm nhà. Các y tá được trả thêm lương để giải thích với mọi người về tác hại của thuốc lá và thông báo rằng người nghiện sẽ không được hưởng chế độ chữa trị cần thiết.

Vacxin ngừa thuốc lá được thử nghiệm ở Anh
Dân Thụy Điển chia làm hai phe. Một phe khẳng định rằng bằng cách đe không chữa bệnh để ép buộc người nghiện thuốc lá trở lại lối sống lành mạnh là có ích đối với từng cá nhân cũng như đối với quốc gia. Phe kia cảnh báo Thụy Điển sẽ đi theo con đường nguy hiểm là muốn tạo ra dân tộc “siêu đẳng”. Tờ Svenska Dagbladet viết: “Chỉ còn là vấn đề thời gian, rồi sẽ đến lúc nhiều đối tượng dân chúng, từ bệnh nhân tâm thần với người vô gia cư, sẽ bị đặt ra ngoài hệ thống y tế. Bởi vì theo ý của chính quyền thì những người này không nỗ lực để thực hiện lối sống lành mạnh”.
Những người chống lại thái độ “chèn ép” đối với người nghiện thuốc đặc biệt lo ngại về quá khứ không xa của Thụy Điển. Nước này vốn là quê hương của hệ tư tưởng đề cao tính ưu việt của giống người siêu đẳng mà sau đó nước Đức Quốc xã bắt tay vào thực hiện trong những năm 30 của thế kỷ trước và gây ra Thế chiến II. Trong những năm 20 tại Thụy Điển xuất hiện ý tưởng phải lành mạnh hóa giống nòi một cách cưỡng bức, trong đó có việc triệt sản những cá thể “không hoàn thiện”. Người vô gia cư, rối loạn tâm thần và “yếu kém về mặt xã hội” bị liệt vào dạng này. Nhưng trên thực tế nhiều người hoàn toàn bình thường cũng trở thành nạn nhân. Mới đây báo chí đã kể về trường hợp của một phụ nữ vốn được nuôi dưỡng trong tại trẻ mồ côi. Hồi đó bà bị cận thị nặng nhưng không ai để ý. Thị lực kém khiến cô bé có những hành vi hơi lạ và thế là cô bị cắt buồng trứng để tránh sau này “xuất xưởng” những đứa trẻ “có vấn đề” làm xấu đi nguồn gien quốc gia. Từ đây có người đặt ra câu hỏi “xóc”: Vậy có nên “thiến” những người nghiện thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của giống nòi không nhỉ?
|
Nước Anh có cách khác để chống lại thói quen hút thuốc |