Thuốc nào cho… Phố sách Hà Nội?

08/01/2018 07:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Phố sách Hà Nội hoạt động kém hiệu quả. Thông tin ấy được cung cấp chính từ những đơn vị xuất bản đang có gian hàng hoạt động tại đây.

Điển hình, theo ông Nguyễn Cảnh Bình (Chủ tịch Công ty Alpha Books), người vừa gửi kiến nghị lên lãnh đạo thành phố Hà Nội về việc thay đổi mô hình quản lý Phố sách, mức doanh thu chung của các gian hàng đang giảm xuống chỉ còn khoảng 50 triệu đồng/tháng so với doanh thu 125 triệu đồng ở những tháng ban đầu. Khách đến ít, sự kiện tổ chức ít, Phố sách bắt đầu có cảnh… đìu hiu.

Ở thời điểm mà đường sách Nguyễn Văn Bình của TPHCM vừa tăng vọt doanh thu  lên gần gấp đôi (50 tỷ đồng) so với năm 2016, câu chuyện của Phố sách Hà Nội không khỏi khiến chúng ta chạnh lòng.

Chú thích ảnh
Nhà sách Phương Nam ở TP HCM cũng có quầy sách tại Phố sách Hà Nội

Bởi khi khai trương cách đây hơn 7 tháng, Phố sách Hà Nội từng mang theo nó nhiều kỳ vọng về sự xuất hiện của một không gian đích thực dành cho văn hóa đọc. Không gian ấy, chúng ta đã mong đợi từ rất lâu, từ trước cả khi Ngày sách Việt Nam ra đời (21/4/2014).

Phố sách đìu hiu, thậm chí có thể chết như sự lo lắng của một số người, thì tất nhiên cần bốc thuốc chữa bệnh.

Và để bốc thuốc, một số người đã nhắc tới sự thua thiệt của Phố sách Hà Nội so với một phố sách tự phát khác tại trục đường Đinh Lễ - Nguyễn Xí đã hình thành từ ngót 20 năm nay. “Thua” cả về truyền thống mua bán sách và về vị trí cạnh phố đi bộ Hồ Gươm, việc du khách ít ghé vào Phố sách Hà Nội có phải là tất yếu?

***

Thật ra, khi lập đề án thành lập Phố sách Hà Nội vào năm 2016, những người có trách nhiệm cũng đã tính đến phương án “nâng cấp” góc phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí.  Khó khăn lớn trong phương án ấy nằm ở việc đoạn phố này có không gian hạn chế nên rất khó để quy hoạch tổ chức thêm các sân khấu và gian hàng.

Nhưng quan trọng hơn, bản thân giới làm sách cũng không tán thành với việc “nâng cấp” đoạn phố này thành Phố sách Hà Nội. Lý do đơn giản: bản thân những cửa hàng hiện có tại Đinh Lễ - Nguyễn Xí đã là những đại lý phát hành sách rất hiệu quả cho mọi đơn vị. Có nghĩa, các đơn vị xuất bản không cần phải “chen” thêm vào đây.

Bởi vậy, con phố 19-12 đã được lựa chọn làm phố sách Hà Nội, như một sự bổ sung cần thiết cho “phố sách Đinh Lễ - Nguyễn Xí”. Ở đó, bên cạnh chuyện doanh thu, cácvấn đề về quảng bá thương hiệu, tạo kênh giao tiếp với bạn đọc...mớilà mục đích của những đơn vị xuất hiện tại đây. Như chia sẻ của lãnh đạo một nhà sách với người viết, nếu không lãi mà chỉ… hòa vốn, các đơn vị cũng bước đầu chấp nhận.

***

Nhìn từ góc độ ấy, một cơ chế hỗ trợ để các đơn vị yên tâm “bám trụ” tại Phố sách rõ ràng là liều thuốc cần nhất lúc này. Và thẳng thắn, sự hỗ trợ ấy trước mắt nên là câu chuyện về kinh phí thuê các gian hàng, cũng như vận hành và tổ chức sự kiện.

Bởi, như thông tin được liệt kê, muốn tổ chức sự kiện tại đây, một đơn vị phải thuê âm thanh, loa đài, sân khấu… với số tiền khoảng 7 triệu đồng. Trong khi đó, với một đầu sách mới, phía xuất bản phải bán hết khoảng 2.000 cuốn mới tạm thời… hoàvốn.

Rồi, cũng thật khó bình luận khi theo kiến nghị gần nhất, các nhà sách phải đề nghị Phố sách cắt giảm các lực lượng như… bảo vệ, giữ vệ sinh để hạ mức phí mặt bằng xuống còn 200.000 đồng/mét vuông.

Có thể, sự hỗ trợ ấy sẽ tạo ra những vấn đề khác quanh mức đầu tư của Hà Nội cho Phố sách, cũng như nguồn thu tương ứng. Nhưng, khi đã muốn tạo dựng và từng bước ươm mầm một không gian dành cho vănhóa đọc theo đúng nghĩa, chúng ta cần có những ngoại lệ.

Phố sách Hà Nội tấp nập ngày khai trương

Phố sách Hà Nội tấp nập ngày khai trương

Phố sách Hà Nội vừa được khai trương vào sáng nay, 1/5, và sẽ hoạt động toàn bộ các ngày trong tuần. Như vậy, đây cũng sẽ là phố đi bộ vĩnh viễn đầu tiên tại Thủ đô.

Anh Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm