Sophia thân mến! Đôi khi tôi thấy ghen tị với Sophia vì cơ thể robot có lợi thế là không phải hít phải khói thuốc lá một cách thụ động, nhất là một loại thuốc lá nhả ra rất nhiều khói: thuốc lá điện tử hay thuốc lá đốt nóng.
Chỉ 15 phút sau khi uống nhầm dung dịch thuốc lá điện tử, cháu bé 5 tuổi bắt đầu có hiện tượng ôn ói, co giật và hôn mê, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Chiều 28/7, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 20 tuổi ở Hà Nội, trong tình trạng hôn mê sâu, suy tim, tổn thương não lan tỏa tất cả các vị trí, tổn thương gan…
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Ủy ban phòng ngừa rủi ro y tế liên bang (Cofepris) vừa ban hành cảnh báo y tế ở cấp cao nhất đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như vape và thuốc lá điện tử, do những mối đe dọa mà các sản phẩm này gây ra đối với sức khỏe con người.
"Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2019, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh tuổi từ 13-17 tại Việt Nam là 2,6%. Thực trạng hút thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên Việt Nam đang tăng cao, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ tạo ra dịch bệnh kép khi gia tăng lượng người hút thuốc mới trong khi người hút thuốc lá truyền thống vẫn không giảm".
Cuối năm 2019, các bác sĩ Bệnh viện Henry Ford ở thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ đã tiến hành ca ghép phổi để cứu sống một bệnh nhân trẻ. Chưa đầy 17 tuổi, nam thiếu niên có hai lá phổi bị hỏng hoàn toàn, mục ruỗng và mất chức năng...
BTS: Vì các thần tượng pop luôn nằm trong sự “săm soi” của công chúng nên bất kỳ thói quen hay hành vi nào được coi là không lành mạnh đều trở thành chủ đề cho cuộc bàn tán trên mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 12/12 đã công bố kết quả phân tích chất gây tổn thương phổi trong thuốc lá điện tử tinh dầu ở thị trường nội địa.
Phóng viên TTXVN tại Brussels đưa tin, Viện kiểm sát Brussels (Bỉ) ngày 2/12 thông báo đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về tội ngộ sát và vi phạm luật về thuốc lá đối với thuốc lá điện tử.
Ngày 9/11, Trung tâm kiểm soát và phòng tránh dịch bệnh Mỹ (CDC) đã công bố phát hiện "đột phá" trong quá trình điều tra nguyên nhân gây ra bệnh phổi ở những người hút thuốc lá điện tử.
Phơi nhiễm khói thuốc lá điện tử khiến chuột phát triển ung thư phổi. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc trường Y, Đại học New York (Mỹ) trong nghiên cứu công bố trên Tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ ngày 7/10.
Canada ngày 18/9 đã xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này bị bệnh hô hấp nặng liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử, trong bối cảnh quốc gia láng giềng Mỹ thông báo hàng trăm người bị bệnh phổi liên quan tới loại thuốc lá trên, trong đó có ít nhất 7 người tử vong.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 tuyên bố sẽ sớm ban lệnh cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, nhằm ngăn chặn vấn nạn sử dụng các sản phẩm này ở giới trẻ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh gần đây đã có nhiều người tử vong liên quan đến việc hút thuốc lá điện tử.
Ngày 6/9, giới chức Mỹ thông báo người thứ 3 ở nước này đã thiệt mạng do bệnh phổi có liên quan tới thuốc lá điện tử. Thông tin này được đưa ra trong thời điểm nhiều bang tại Mỹ đang gia tăng quan ngại về tác động của sản phẩm vốn được quảng cáo là ít gây hại hơn so với thuốc lá truyền thống này.
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết ông có kế hoạch công bố dự luật nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua các sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử, từ 18 tuổi hiện nay lên 21 tuổi nhằm hạn chế hiện tượng hút thuốc đang gia tăng nhanh chóng trong số trẻ vị thành niên.