Thực tại đắt giá cho MU trước viễn cảnh chuyển giao

17/06/2023 09:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU vẫn là một đội bóng chi tiêu mạnh tay dưới thời gia đình Glazer và hiển nhiên là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn với nguồn tiền từ những ông chủ Arab sẽ tiếp quản đội bóng ngay sau đây.

Sự hào phóng là đặc tính nổi bật của những người như tỉ phú Sheikh Jassim, bởi vì ông sẵn lòng xóa nợ cho Quỷ đỏ để đảm bảo rằng sẽ không hút máu đội bóng một lần nữa và trong đề nghị mua lại câu lạc bộ có 1 tỉ bảng để xây dựng đội hình chiến thắng.

Sự thay đổi đắt đỏ

Cả thế giới đã biết điều này: Tổng nợ của MU là 969,6 triệu bảng gồm các khoản vay ngân hàng, phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Và nhà Glazer có thể không quá cầu kì để lựa chọn chủ mới cho câu lạc bộ.

Chúng ta cũng không bất ngờ với chi tiết khác: Sheikh Jassim, chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Trung Đông. Là một thành viên của Hoàng gia Qatar, vốn đã sở hữu Paris Saint Germain, và vừa tiếp quản phần lớn câu lạc bộ bóng đá Bồ Đào Nha Braga.

Ông là người của sự giàu có vô hạn. Phần đó hấp dẫn hơn đối với những người hâm mộ MU và có thể là cả những thành viên của đội bóng như Erik ten Hag hay Marcus Rashford, những người trong những năm gần đây đã chứng kiến đội bóng láng giềng Manchester City, kẻ ồn ào trong quá khứ, đã vượt qua để trở thành đội bóng hàng đầu của thành phố và Premier League nhờ khoản đầu tư từ Abu Dhabi.

Tầm quan trọng của vấn đề kinh tế rõ ràng là điều được quan tâm nhất lúc này, bất kể MU vẫn là một thương hiệu lớn và đứng thứ 4 trong danh sách các câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới theo bảng xếp hạng từ Deloitte, bởi như đã nói, nó quyết định đến khả năng thành công của đội bóng trong những năm tới.

Có một sự đối ngược giữa Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim. Tỉ phú người Anh muốn MU gắn liền với lịch sử đáng tự hào và cội nguồn của câu lạc bộ, để MU trở lại là MU và chỉ muốn kiểm soát 60% cổ phần.

Nhưng đây không phải là lựa chọn giữa tiền bạc và tình cảm hoặc vấn đề đạo đức như chúng ta đã thấy. Cần làm rõ điều này: Ronaldo đã chỉ trích cơ sở vật chất lạc hậu của câu lạc bộ, cùng những khoản nợ lớn khiến Quỷ đỏ có nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa.

Nhiều người yêu mến đội bóng sẽ khó có thể tiêu hóa được thành công vang dội của Man City trong những năm gần đây, và dù sẽ chống lại kiểu tỉ phú như Sheikh Jassim thì sự thiếu chắc chắn của tương lai, đặc biệt vì nợ nần, sẽ khiến họ chấp nhận bất cứ điều gì có lợi và làm mọi thứ tốt đẹp trở lại, một nhu cầu thực tế và đắt giá.

MU trước viễn cảnh chuyển giao: Một thực tại đắt giá - Ảnh 1.

Với nguồn tiền từ các ông chủ Arab, MU sẽ chi tiêu mạnh tay hơn

 Kế hoạch của Erik ten Hag

Cần phải trải qua bao nhiêu thời gian và mua được bao nhiêu cầu thủ để thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp với Man City là một câu hỏi phải được trả lời bằng rất nhiều tiền bạc và sự kiên nhẫn với những ông chủ mới ở Old Trafford.

"Ở phong độ tốt nhất, Marcus Rashford có thể đá cho Man City. Eriksen, Bruno Fernandes, Casemiro, Martinez và Varane cũng có cơ hội chiếm một suất đá chính trong đội hình của Pep Guardiola", Rio Ferdinand trả lời câu hỏi cho việc ai đủ đẳng cấp khoác áo The Citizens hiện tại.

Erik ten Hag có thể còn tích cực hơn với kế hoạch lật đổ sự thống trị của Man City bằng danh sách chuyển nhượng thông minh với 7 cầu thủ mà ông muốn kí hợp đồng, trong đó bao gồm một tiền đạo hàng đầu thế giới, một trung vệ xuất sắc và một thủ môn đẳng cấp hơn De Gea.

Chiến lược gia người Hà Lan nhìn thấy rất ít sự khác biệt về trình độ giữa hai đội bóng và điều đó được trải nghiệm bằng chiến thắng 2-1 trước The Citizens trong trận lượt về Premier League vừa qua.

Nhưng họ vừa rút lui trong thương vụ mua Harry Kane và phải cạnh tranh quyết liệt với Bayern Munich để có được chữ kí của trung vệ Kim Min Jae của Napoli. Thị trường bóng đá hiện tại không dồi dào những trung phong xuất sắc như tiền đạo người Anh, trong khi cầu thủ hay nhất ở vị trí đó đang khoác áo Man City.

Sự chênh lệch rõ ràng về chất lượng giữa đội hình chính và các cầu thủ dự bị mùa trước đã khiến Ten Hag gặp khó khăn trong việc xoay tua cũng như áp dụng chiến thuật bóng đá một cách hiệu quả, dù ông đã có được sự cân bằng tinh tế giữa việc duy trì năng lượng và động lực chiến thắng.

Mặc dù ông muốn tạo ra tính linh động và sự kết nối giữa các cầu thủ, tức là họ biết các chuyển động và ý định di chuyển của nhau nhưng điều đó không thường xuyên thành công khi các mắt xích chính không thi đấu.

Tạo ra một đội ngũ có chiều sâu giống như nhà vô địch là một thách thức với Erik ten Hag. Pep Guardiola đã đào thải liên tục tập thể của mình, thay đổi vị trí, nâng cấp tạo ra sự cân bằng tuyệt đối và triết lý bóng đá tấn công liên tục được làm mới trong 7 năm qua ở xứ sở sương mù để tạo ra sự thống trị lâu dài. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa bao giờ dừng lại, Erik ten Hag và những ông chủ tỉ phú của họ cũng sẽ phải như vậy trong nhiều năm nữa.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm