Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng có tới 7 đội tuyển quốc gia đang cân nhắc rút khỏi FIFA World Cup 2026 do các yếu tố chính trị và những tranh cãi liên quan đến nước chủ nhà.
Có hay không việc 7 đội tuyển dọa rút khỏi World Cup 2026?
Khi xem xét kỹ các phát biểu và nguồn tin, phần lớn chỉ dừng ở mức ý kiến cá nhân, lời kêu gọi hoặc phản ứng trước tình hình, chứ chưa có bất kỳ đội tuyển nào chính thức tuyên bố tẩy chay giải đấu.
World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Bắc Mỹ, với ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico. Trong bối cảnh chính trị tại Mỹ có nhiều tranh cãi, đặc biệt liên quan đến các chính sách nhập cảnh và đi lại, một số ý kiến lo ngại rằng người hâm mộ và các đoàn thể thao có thể gặp khó khăn khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Một trong những trường hợp gây chú ý là tại Đức. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, Oke Göttlich, từng đặt vấn đề rằng đã đến lúc cần thảo luận nghiêm túc về khả năng tẩy chay giải đấu. Ông cho rằng khi FIFA World Cup 2022 tổ chức tại Qatar từng bị chỉ trích vì yếu tố chính trị, thì những vấn đề hiện nay tại Mỹ cũng đáng được xem xét tương tự. Tuy vậy, đây chỉ là quan điểm cá nhân chứ chưa phải lập trường chính thức của LĐBĐ Đức.

Rộ thông tin 7 đội tuyển dọa rút khỏi VCK World Cup 2026
Tại Đan Mạch, Liên đoàn bóng đá nước này cho biết họ nhận thức được sự nhạy cảm của tình hình, nhưng vẫn tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn và vòng play-off để giành vé dự World Cup. Điều đó cho thấy Đan Mạch chưa hề có kế hoạch rút lui khỏi giải đấu.
Ở Nam Phi, lời kêu gọi tẩy chay chủ yếu xuất phát từ chính trị gia Julius Malema của đảng Economic Freedom Fighters. Ông đề nghị Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFA) rút khỏi các hoạt động liên quan đến World Cup tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, SAFA chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào.
Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Bỉ và Hà Lan. Một số ý kiến từ công chúng và các tổ chức xã hội đã kêu gọi tẩy chay giải đấu. Tại Hà Lan, một bản kiến nghị trực tuyến thậm chí thu hút hơn 160.000 chữ ký. Dù vậy, các liên đoàn bóng đá của hai quốc gia này vẫn khẳng định họ đang tập trung chuẩn bị chuyên môn và theo dõi tình hình trước khi đưa ra bất kỳ động thái nào.

Căng thẳng nhất có lẽ chỉ có Iran, do bối cảnh xung đột căng thẳng hiện nay với Mỹ
Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Pháp, Marina Ferrari, cho biết việc tẩy chay hiện chưa được thảo luận ở cấp chính phủ. Bà cũng để ngỏ rằng mọi thứ còn phụ thuộc vào diễn biến trong tương lai.
Trường hợp có nguy cơ căng thẳng nhất được cho là Iran. Trước đó, Mỹ chỉ cấp một phần thị thực cho phái đoàn Iran tham dự lễ bốc thăm World Cup, khiến nhiều ý kiến tại quốc gia này kêu gọi tẩy chay. Cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ - Israel với Iran càng khiến nguy cơ này trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Nhìn chung, dù xuất hiện nhiều lời kêu gọi hoặc ý kiến tranh luận, chưa có đội tuyển nào chính thức tuyên bố rút khỏi FIFA World Cup 2026. Phần lớn các liên đoàn bóng đá vẫn đang tập trung vào vòng loại và công tác chuẩn bị, trong khi theo dõi thêm diễn biến chính trị và ngoại giao trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào.