Thực hư kịch bản HLV Polking về với CLB CAHN

12/02/2023 05:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sự xuất hiện bất ngờ của HLV Mano Polking trên sân Hàng Đẫy ở trận derby bóng đá Thủ đô giữa CLB Hà Nội và CAHN vào ngày 9/2 vừa qua làm dậy lên tin đồn ông thầy này đang là ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng CLB CAHN. 

Thế nhưng, không có nhiều khả năng để ông thầy mang 2 quốc tịch Đức-Brazil ngồi vào chiếc ghế nóng tại CLB CAHN.

Trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB CAHN ở vòng 2 Night Wolf V-League 2023, HLV Alexandre Mano Polking bất ngờ xuất hiện tại khán đài VIP để theo dõi cả 2 đội bóng. Sau trận, ông Polking cũng chia sẻ thẳng thắn lý do mình có mặt tại Việt Nam: "Tôi có một vài người bạn hiện đang thi đấu tại Việt Nam và CLB CAHN. Việc tôi xuất hiện tại đây đơn thuần là một chuyến đi thăm bạn bè".

Polking, Mano Polking, Alexandre Polking, CAHN, tuyển Thái Lan, Foiani

Sự xuất hiện của HLV Polking trên khán đài sân Hàng Đẫy tối ngày 9/2 nhận được sự chú ý của cả báo chí Việt Nam cũng như Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Dù vậy, sau đó 1 ngày, ông Polking bất ngờ xuất hiện trên trang fanpage chính thức của CLB CAHN nhân một sự kiện quan trọng của đội bóng. Điều này càng dấy lên nghi ngờ về việc ông Polking sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng "tân binh" V-League 2023.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận lại vấn đề một cách tỉ mỉ thì thấy rất khó để vị chiến lược gia mang 2 dòng máu Brazil và Đức thay thế ông Foiani, HLV đương nhiệm của CAHN. Sở dĩ nói vậy bởi theo nhiều thông tin có được, ông Polking đang còn hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan (FAT) tới tháng 12 năm 2023.

Ông thầy sinh năm 1976 cũng đang được người hâm mộ bóng đá Thái Lan ủng hộ nhờ thành tích vô địch 2 kỳ AFF Cup liên tiếp là 2020 và 2022.

Mức lương mà HLV Polking nhận được tại Thái Lan cũng được đồn đoán là rất hậu hĩnh. Vì vậy, không có nhiều động lực để vị chiến lược gia 46 tuổi tới Việt Nam làm việc ở thời điểm này. Bên cạnh đó, cựu HLV CLB TP.HCM thật sự có nhiều lý do để tới dự khán trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB CAHN.

Trợ lý cũ của ông Polking, HLV thể lực Paulo Alexandre Oliveira, đang làm việc tại CLB CAHN. Các học trò cũ của ông tại CLB TP.HCM như Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Trọng Long vừa chuyển đến thi đấu cho "tân binh" Night Wolf V-League 2023.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB CAHN cũng có thể được coi là cuộc đấu nội bộ của đội tuyển Việt Nam thu nhỏ.

Lý do cuối cùng chính là Văn Quyết, HLV Polking từng rất thích tiền đạo mang áo số 10 này. Phong độ ấn tượng của anh và việc nhiều khả năng HLV Philippe Troussier lên làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là cơ sở để ông Polking đến "xem giò" chân sút số 1 V-League thời điểm hiện tại.

Am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam có thể sẽ giúp ích cho chính HLV Polking trong những lần đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam ở tương lai gần. Trái ngược với vị chiến lược gia sinh năm 1976, người đồng nghiệp đang dẫn dắt CLB CAHN mới là cái tên đáng lo ngại cho chiếc ghế của mình.

Trận thua trước CLB Hà Nội phơi bày ra nhiều vấn đề của HLV Foiani và các học trò. Nếu đá đôi công sòng phẳng CLB CAHN vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đội bóng của ông chỉ chơi tốt khi có lợi thế dẫn bàn từ sớm. Trong hiệp 2 trận đấu gặp đội bóng cùng thành phố, CLB CAHN gần như mất toàn bộ tuyến giữa và thế trận vào tay đối thủ.

Đẳng cấp và sự nhuần nhuyễn trong lối chơi vẫn là dấu hỏi mà CAHN cần thêm câu trả lời trong thời gian tới. Ở vòng 3 sắp tới, trước một CLB Viettel thi đấu rất khó chịu, CLB CAHN được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Nếu CAHN có thành tích không tốt ở 2 vòng đấu còn lại trước kỳ nghỉ cho U20 và U23 Việt Nam tập trung, nhiều khả năng ông Foiani sẽ không còn tại vị ở đội bóng đang rất nhiều tham vọng như CAHN.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm