Chiều 14/10, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 với chủ đề "Lan tỏa văn hóa đọc, mở lối tri thức".
Không chỉ tôn vinh tình yêu sách và tinh thần học tập của học sinh, sinh viên khiếm thị, chương trình còn giới thiệu kho học liệu điện tử và trao tặng thiết bị công nghệ, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho các em.
Được tổ chức lần đầu vào năm 2020, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên khiếm thị đã trở thành sân chơi bổ ích để các em chia sẻ tình yêu sách, thể hiện tư duy và khả năng sáng tạo. Qua đó, cuộc thi góp phần truyền cảm hứng, khuyến khích các em lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới bạn bè và cộng đồng.

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam phát biểu tại Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2026
Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, cho biết Hội luôn coi văn hóa đọc là phương thức quan trọng giúp người khiếm thị tiếp cận thông tin, mở rộng kiến thức, phát triển tư duy và nuôi dưỡng tâm hồn. Từ định hướng đó, Hội đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng kênh "Cùng bạn đọc sách – Nâng tầm trí tuệ Việt" triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng, tặng sách, cung cấp thiết bị hỗ trợ nghe, đọc và tổ chức giao lưu với diễn giả.
Năm 2026, cuộc thi tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh, sinh viên khiếm thị trên cả nước, với gần 50 bài dự thi được các tỉnh, thành hội lựa chọn gửi về Trung ương Hội. Các bài viết không chỉ giới thiệu những cuốn sách yêu thích mà còn đề xuất nhiều sáng kiến phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để đổi mới phương thức tiếp cận tri thức.

Ban tổ chức trao chứng nhận và khen thưởng cho thí sinh
Đánh giá chất lượng các bài dự thi, Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, ghi nhận sự sáng tạo và những thông điệp ý nghĩa mà thí sinh gửi gắm. Đáng chú ý, một số em đã đưa ý tưởng vào thực tế bằng những hoạt động cụ thể, trực tiếp chia sẻ sách với bạn bè và cộng đồng. Điều này cho thấy các em không chỉ tiếp nhận tri thức từ sách mà còn chủ động trở thành những đại sứ lan tỏa văn hóa đọc.
Theo bà Đinh Việt Anh, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng hay sự ghi nhận, mà còn ở kiến thức, kỹ năng, cảm hứng và niềm vui khi chia sẻ những điều tốt đẹp từ sách. Thông qua các bài dự thi, nhiều em cũng thể hiện khát vọng vươn lên, tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và mong muốn giúp người khiếm thị tiếp cận tri thức thuận lợi hơn.
Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho 14 thí sinh đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng trao tặng thiết bị công nghệ cho các tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh hoạt động trao giải, chương trình còn giới thiệu sách giáo khoa, giáo trình điện tử do Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục Việt Nam, Trung tâm Sao Mai vì người mù xây dựng, với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Người khuyết tật toàn cầu và Hiệp hội Sách dễ tiếp cận (ABC). Nguồn học liệu này được kỳ vọng hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị trong học tập, nghiên cứu và học tập suốt đời.
Cùng với đó, Ban Tổ chức trao tặng máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh cho một số tập thể, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những hỗ trợ thiết thực này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận học liệu, thúc đẩy cơ hội giáo dục bình đẳng và tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên khiếm thị tự tin chinh phục tri thức./.