Thúc đẩy sự phát triển của ảnh báo chí bằng "Khoảnh khắc Vàng"

25/10/2024 06:31 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 24/10/2024, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Lễ phát động Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng lần thứ 7 với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là giải Ảnh báo chí do TTXVN tổ chức trên quy mô toàn quốc nhằm tôn vinh những tác giả xuất sắc, những tác phẩm báo chí ghi trọn những khoảnh khắc ấn tượng thông qua lăng kính nhiếp ảnh.

1. Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Hội đồng Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng lần thứ 7 trong phát biểu của mình tại lễ phát động khẳng định: "Đúng như tên gọi của Giải thưởng, những bức ảnh giá trị là những bức ảnh chớp được khoảnh khắc cảm xúc nhất, ý nghĩa nhất của sự kiện. Để ghi lại được khoảnh khắc vàng ấy, đòi hỏi rất nhiều yếu tố: Tài năng nhiếp ảnh của người cầm máy và sự nhạy cảm của người cầm máy với thời cuộc. Những điều này đã được ghi nhận trong một số tác phẩm được vinh danh trong 6 mùa giải trước. Các tác phẩm được trao giải đã để lại ấn tượng với người xem bằng sự chân thật và giá trị nghệ thuật. Một yếu tố đặc trưng của giải, đó là tính báo chí và hiệu ứng xã hội mà những tác phẩm ảnh xuất sắc của mỗi mùa giải mang lại.

Thúc đẩy sự phát triển của ảnh báo chí bằng "Khoảnh khắc Vàng" - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Chủ tịch Hội đồng Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng lần thứ 7, phát biểu phát động giải. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo nhà báo Vũ Việt Trang, TTXVN với chức năng, nhiệm vụ về cung cấp thông tin bằng ảnh đến hệ thống báo chí trong/ngoài nước và uy tín trong nền báo chí nước nhà, đã tiếp tục cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đồng hành trong mùa giải lần thứ 7, để tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc ghi lại những câu chuyện sinh động, cảm xúc, sự lớn mạnh của đất nước thông qua lăng kính nhiếp ảnh.

"Mùa giải lần này, TTXVN tiếp tục ứng dụng công nghệ trong hoạt động quảng bá giải, nộp và chấm tác phẩm. TTXVN mong muốn Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng ngày càng trở thành một sân chơi hấp dẫn, thu hút đông đảo các nhà báo, nhiếp ảnh gia tham gia. Đây cũng là trách nhiệm của TTXVN, hãng thông tấn quốc gia, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ảnh báo chí, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền trong giai đoạn mới".

Cũng theo Tổng Giám đốc TTXVN, trải qua 6 mùa giải, hàng nghìn tác phẩm ảnh báo chí chất lượng, có sức lan tỏa và lay động người xem đã được gửi đến dự thi, cho thấy đời sống nhiếp ảnh báo chí vô cùng sôi động, không ngừng phát triển theo nhịp sống của đất nước và ngày càng hội nhập sâu rộng với nhiếp ảnh thế giới.

2. Sau lễ phát động, Ban tổ chức đã tổ chức họp báo, giải đáp các câu hỏi liên quan đến giải thưởng của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Một câu hỏi liên quan đến việc các cuộc thi Khoảnh khắc Vàng các năm, dường như các giải thưởng lớn đều thuộc về những tác phẩm có nội dung về những sự kiện lớn của đất nước. Trong khi đó, các tác giả không chuyên lại không có điều kiện để được tham gia những sự kiện như vậy, phải chăng BTC đang có sự ưu ái dành cho các tác giả ở những cơ quan báo chí lớn? Trả lời câu hỏi này, nhà báo Vũ Việt Trang đưa ra các số liệu, qua đó chứng minh không có chuyện BTC ưu ái bất cứ cơ quan báo chí hay tác giả nào trong cuộc thi này.

Thúc đẩy sự phát triển của ảnh báo chí bằng "Khoảnh khắc Vàng" - Ảnh 2.

Sau lễ phát động, Ban Tổ chức tiến hành họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan truyền thông. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

"Tại Giải Khoảnh khắc Vàng lần 5 (2018), BTC đã trao cho 25 tác phẩm đoạt giải, trong đó lĩnh vực chính trị có 2 tác phẩm (chiếm 8%), lĩnh vực văn hóa, du lịch có 9 tác phẩm (36%), lĩnh vực thể thao 3 tác phẩm (12%), lĩnh vực an ninh quốc phòng 4 tác phẩm (16%), lĩnh vực kinh tế 3 tác phẩm (12%) và thiên tai, lũ lụt có 3 tác phẩm (12%). Tại Giải Khoảnh khắc Vàng lần 6 (2023), BTC đã chọn được 22 tác phẩm để trao giải, trong đó lĩnh vực chính trị có 3 tác phẩm (14%), du lịch, văn hóa 9 tác phẩm (41%). Ngoài ra tác phẩm về thể thao chiếm 18% và an ninh quốc phòng 9%, kinh tế 18%" - nhà báo Vũ Việt Trang công bố số liệu thống kê.

"Từ những số liệu này, có thể thấy những sự kiện lớn của đất nước cũng là chủ đề mà các tác giả rất quan tâm, gửi tác phẩm đến dự thi nhưng tỉ lệ BTC chọn để trao giải khá là tương đồng, thậm chí như lĩnh vực văn hóa, xã hội hay du lịch còn thu hút được nhiều tay máy hơn, luôn chiếm tỉ lệ rất cao. Bằng chứng là mùa giải lần 5 chủ đề về văn hóa, du lịch chiếm 36% và mùa giải lần 6 chiếm 41%".

Điều này, theo Tổng Giám đốc TTXVN cũng là dễ hiểu vì mùa giải lần 6 năm 2023 khởi động đúng dịp đất nước mở cửa du lịch, các hình ảnh về du lịch sau một thời gian bị "nén" lại đã có sức bật trở lại. Vì vậy, số lượng tác phẩm ảnh gửi dự thi cũng như được trao giải về lĩnh vực này chiếm tỉ lệ khá cao so với các lĩnh vực khác.

Thể lệ Giải Ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng lần thứ 7

Những tác phẩm tham dự Khoảnh khắc Vàng lần thứ 7 phản ánh đa dạng mọi khía cạnh của đời sống chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, công nghệ, môi trường… của Việt Nam; thể hiện những góc nhìn đặc sắc, nhân văn, trách nhiệm với đất nước và cộng đồng xã hội.

Ban Tổ chức chỉ nhận file ảnh qua trang web của Giải www.khoanhkhacvang.vn; Thông số trên file phải nguyên vẹn, không chỉnh sửa. Tất cả ảnh dự thi phải được chụp trong thời gian từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 30/11/2024. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động (24/10/2024) đến hết ngày 30/11/2024.

Cơ cấu giải thưởng sẽ có 2 bộ giải cho ảnh đơn và ảnh bộ gồm: 1 giải Nhất (20 triệu đồng); 2 giải Nhì (15 triệu đồng/giải); 3 giải Ba (10 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Hội đồng Giám khảo sẽ chọn một số tác phẩm trưng bày tại Lễ trao giải, các tác giả được hưởng nhuận ảnh là 500.000 đồng/tác phẩm. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2024.

Đỗ Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm