Thể thao

Thua trắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại chặng 2 SEA V.Cup 2026

09/08/2026 19:13 GMT+7 Google News

Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 khi thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà Thái Lan, qua đó khép lại giải với vị trí thứ 4 chung cuộc.

Trận đấu diễn ra chiều 9/8 tại Chiang Mai chứng kiến nỗ lực đáng ghi nhận của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Tuy nhiên, trước một Thái Lan vượt trội về tổ chức lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội, đại diện của chúng ta không thể tạo nên khác biệt.

Ở set 1, tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tự tin, bám đuổi điểm số trong giai đoạn đầu nhờ những pha phối hợp giữa chuyền hai Võ Thị Kim Hoa và các mũi tấn công như Thanh Thúy, Quỳnh Hương. Dù vậy, hàng chắn kín kẽ cùng khả năng phát bóng gây sức ép mạnh của Thái Lan nhanh chóng giúp đội chủ nhà tạo cách biệt và giành chiến thắng 25-20.

Thua trắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 - Ảnh 1.

Thua trắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Sang set 2, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Thái Lan. Những hạn chế ở khâu bước một và phòng ngự khiến tuyển Việt Nam liên tục rơi vào thế bị động. Đội chủ nhà tận dụng triệt để lợi thế này để thắng áp đảo 25-10, nâng tỷ số lên 2-0.

Set 3 không chứng kiến nhiều thay đổi khi Thái Lan tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Dù Thanh Thúy vẫn là điểm sáng với nhiều pha ghi điểm, nhưng sự thiếu ổn định của toàn đội khiến Việt Nam tiếp tục thua 15-25, khép lại trận đấu với thất bại 0-3.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc chặng 2 SEA V.Cup 2026 với 3 trận toàn thua và đứng hạng 4. Đây là kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt trong bối cảnh đội hình đã có những điều chỉnh nhằm tăng cường sức tấn công.

Dù vậy, điểm sáng của đội tuyển là việc phụ công Trần Thị Bích Thủy giành danh hiệu cá nhân "Phụ công xuất sắc nhất", cho thấy những tín hiệu tích cực về mặt cá nhân.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội để giành ngôi vô địch chặng 2, trong khi Philippines xếp nhì và Indonesia đứng thứ ba. Kết quả này tiếp tục phản ánh khoảng cách trình độ giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và nhóm dẫn đầu khu vực, đòi hỏi những cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm