Thừa Thiên – Huế: Huy động lực lượng cứu hộ 2 tàu cá bị ảnh hưởng của giông lốc

08/05/2023 12:36 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 8/5, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, giông lốc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến một tàu cá bị sóng biển đánh chìm, một tàu cá bị trôi dạt lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 8/5, hai tàu cá mang số hiệu TTH 91075TS và TTH 92349TS đang neo đậu ở khu vực bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên – Huế) bất ngờ gặp giông lốc, sóng biển cuốn trôi, đánh chìm ở khu vực biển thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Hậu quả, tàu TTH 91075TS (có 4 thuyền viên do ông Trương Viết Hiệp làm thuyền trưởng) bị giông lốc đánh chìm cách bờ biển 10m; tàu cá TTH 92349TS (trên thuyền có 4 thuyền viên, do ông Phan Văn Liền làm thuyền trưởng) bị sóng biển đánh lên cạn. Rất may không có thiệt hại về người.

Thừa Thiên – Huế: Huy động lực lượng cứu hộ 2 tàu cá bị ảnh hưởng của giông lốc - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với người dân địa phương đẩy tàu cá TTH 92349TS bị mắc cạn trở lại biển. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn hai chiếc tàu trên.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày 8/5 trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác, người dân cần hết sức đề phòng.

Đỗ Trưởng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm