Thua Thái Lan 2-3, futsal nữ Việt Nam tiếc nuối rời giải châu Á

12/05/2018 17:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã rơi nước mắt vì tiếc nuối khi không thể đánh bại đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á dù đã trải qua trận tranh hạng ba rất hay.

Bị đánh giá thấp hơn hoàn toàn nhà vô địch Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2017 Thái Lan, lại phải chơi trước sức ép của CĐV chủ nhà, nhưng Việt Nam đã chơi kiên cường. HLV Trương Quốc Tuấn chủ động chọn lối đá phòng thủ phản công trước đối thủ toàn thắng họ trước đó.

Thái Lan dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thực sự nhỉnh hơn đội khách. Có lẽ thất bại 1-2 trước Nhật Bản ở bán kết khiến các cô gái Thái Lan chơi dưới sức mình. Cùng với tính toán hợp lý từ phía đối thủ, chủ nhà đã không thể một lần làm rung mảnh lưới Thùy Linh.

Về phía Việt Nam, đội khách đã chơi hiệp 2 xuất sắc. Thanh Hằng là người được các đồng đội trao 2 cơ hội trong thời gian này nhưng cầu thủ thuộc biên chế Quận 8 không thể thắng được Pannipa. Đặc biệt khi trận đấu còn hơn 10 giây, Thanh Hằng đã bỏ phí đáng tiếc tình huống đối diện thủ thành đối phương.

Các cô gái Việt Nam đã bỏ qua cơ hội đánh bại Thái Lan đầy đáng tiếc trên sân đối thủ. Ảnh: AFC
Các cô gái Việt Nam đã bỏ qua cơ hội đánh bại Thái Lan đầy đáng tiếc trên sân đối thủ. Ảnh: AFC

Hòa 0-0, hai đội phải bước vào lượt luân lưu cân não để phân định thắng thua. Các học trò của HLV Quốc Tuấn phấn khởi ra mặt khi kéo được đối phương đến lượt đá này sau nhiều trận đấu toàn thua đậm ở 2 hiệp chính.

Tuy nhiên, không may cho đội khách khi thủ thành Pannipa đã có một pha cản phá xuất sắc ngay quả đá đầu tiên của Nguyễn Thị Huế. Tiền vệ Hà Nội với cú sút chân trái không thể qua chân Pannipa, bất chấp 2 cú đá sau đó của các đồng đội thành công.

Việt Nam tranh huy chương đồng giải futsal nữ châu Á

Việt Nam tranh huy chương đồng giải futsal nữ châu Á

Các cô gái Việt Nam đã không thể tiếp tục viết nên kỳ tích mới ở giải futsal hàng đầu châu lục trước đội bóng số 1 châu Á: Iran. Thất bại 0-5 cũng không quá bất ngờ nhưng rất đáng khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò HLV Trương Quốc Tuấn.

Thắng 3-2, Thái Lan duy trì vị thế TOP 3 châu Á trong khi Việt Nam không thể lần đầu đánh bại đối thủ mạnh này ở giải chính thức. Tuy nhiên vị trí thứ 4 cũng lạc quan với thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn.

Ông thừa nhận đây là giải đấu thành công khi đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu vào vòng loại trực tiếp và xa hơn các cầu thủ trẻ đã trưởng thành trông thấy để hướng tới SEA Games 2021, giải đấu futsal nữ Việt Nam đặt kỳ vọng rất lớn.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm